Tổng thống Biden công bố kế hoạch 3 phần để chống lạm phát

Thứ tư, 01/06/2022 15:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã vạch ra một kế hoạch gồm ba phần mới nhằm chống lại mức lạm phát cao kỷ lục 40 năm trong bài viết của ông cho The Wall Street Journal, mô tả vấn đề này là "ưu tiên kinh tế hàng đầu" của chính phủ Mỹ.

Tổng thống Joe Biden viết: “Tôi tranh cử tổng thống vì cảm thấy mệt mỏi với nền kinh tế đi xuống. Giờ đây, chúng ta có cơ hội xây dựng dựa trên sự phục hồi lịch sử với một nền kinh tế phù hợp với các gia đình lao động. Điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ để chuyển từ phục hồi nhanh chóng sang tăng trưởng ổn định, ổn định là giảm lạm phát".

tong thong biden cong bo ke hoach 3 phan de chong lam phat hinh 1

Tổng thống Mỹ Biden. Ảnh: AP

Trên tạp chí Wall Street Journal, Biden đã vạch ra một kế hoạch gồm ba phần để giảm chi phí cho công dân Mỹ.

Đầu tiên, Tổng thống Mỹ cam kết sẽ không can thiệp vào Cục Dự trữ Liên bang, không giống như người tiền nhiệm Donald Trump đã "hạ bệ Fed". "Cục Dự trữ Liên bang có trách nhiệm chính trong việc kiểm soát lạm phát", Biden lưu ý.

Thứ hai, tổng thống kêu gọi thực hiện mọi bước thực tế "để làm cho mọi thứ hợp lý hơn cho các gia đình trong thời điểm kinh tế bất ổn này" và để "thúc đẩy năng lực sản xuất của nền kinh tế theo thời gian". Vì mục tiêu đó, Biden kêu gọi các nhà lập pháp "giúp đỡ ngay lập tức bằng cách thông qua các khoản đầu tư và tín dụng thuế năng lượng sạch".

Ông cũng nhấn mạnh rằng người dân Mỹ nên thực hiện 'Kế hoạch Hành động Cung cấp Nhà ở' của mình để làm cho những ngôi nhà có giá cả phải chăng hơn. Tổng thống Biden tiếp tục ủng hộ việc giảm giá thuốc theo toa và làm việc để giảm chi phí chăm sóc trẻ em và người già. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải sửa chữa các chuỗi cung ứng bị hỏng, cải thiện cơ sở hạ tầng và xóa bỏ “phí cắt cổ mà các công ty vận tải biển nước ngoài tính để vận chuyển sản phẩm”.

Thứ ba, ông Biden lưu ý rằng Mỹ phải "tiếp tục giảm thâm hụt ngân sách liên bang". Điều này sẽ "giúp giảm bớt áp lực giá cả... Kế hoạch của tôi sẽ giảm thâm hụt nhiều hơn nữa bằng cách thực hiện các cải cách thông thường đối với thuế".

Do đó, ông đề xuất tăng tài trợ cho Sở Thuế vụ (IRS); cải thiện luật thuế để giữ cho các công ty không rời Mỹ; và chấm dứt "sự bất công quá mức trong bộ luật thuế".

Trong khi vạch ra kế hoạch của mình, Tổng thống Mỹ đã nhân cơ hội này để đổ lỗi cho Nga về tình trạng lạm phát toàn cầu đang diễn ra. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông chính thống của Mỹ tuyên bố rằng "nguyên nhân gốc rễ của lạm phát rất phức tạp" và chỉ 25% cử tri đăng ký ở Mỹ tin rằng Nga có liên quan đến việc giá cả tăng vọt.

Đồng thời, Biden thừa nhận rằng các chính sách trừng phạt của Mỹ và EU là nguyên nhân khiến giá năng lượng cao hơn. Tuy nhiên, cả Mỹ và các đồng minh của họ đều không có kế hoạch dừng lại lệnh cấm vận, đồng thời tuyên bố sẽ "trừng phạt" Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các nhà quan sát kinh tế báo cáo rằng giá khí đốt và dầu tăng cao sẽ tiếp tục thúc đẩy lạm phát, trong khi "việc giải phóng nguồn dự trữ dầu toàn cầu lớn nhất trong lịch sử" của Tổng thống Mỹ không có khả năng ngăn chặn chi phí năng lượng. Thông điệp của Biden được đưa ra khi xếp hạng chấp thuận của ông đạt mức thấp mới vào đầu tháng này, chỉ còn dao động trong khoảng 41% đến 34%.

Đồng thời, một số cuộc khảo sát chỉ ra rằng lạm phát hiện là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ. Có tới 95% người được hỏi đã nói rằng lạm phát là một vấn đề "nghiêm trọng" đối với họ, theo cuộc thăm dò mới nhất của Harvard CAPS-Harris. 

Vũ Long (theo Sputnik, CNN)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h