Tổng thống Biden đến Israel trong chuyến công du Trung Đông

Thứ năm, 14/07/2022 07:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư (13/7) đã bắt đầu chuyến công du Trung Đông tại Israel, nơi ông sẽ bàn nhiều về các vấn đề nổi cộm trong khu vực liên quan đến Iran, Palestine và Ả Rập Xê Út.

Ông Biden đang có chuyến thăm khu vực này lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức tổng thống Mỹ. Trong bài phát biểu của mình, ông đã cam kết ủng hộ mạnh mẽ Israel và đánh giá cao vai trò ngày càng lớn của nước này trong khu vực.

tong thong biden den israel trong chuyen cong du trung dong hinh 1

Tổng thống Israel Isaac Herzog (trái) và Thủ tướng Israel Yair Lapid (phải) chào đón Tổng thống Mỹ Joe Biden tại sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv vào ngày 13 tháng 7 năm 2022. Ảnh: AFP

tong thong biden den israel trong chuyen cong du trung dong hinh 2

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu ngay sau khi đặt chân đến sân bay ở Tel Aviv, Israel vào ngày 13 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters

tong thong biden den israel trong chuyen cong du trung dong hinh 3

Israel là một đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Ảnh: AFP

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hội nhập của Israel ở khu vực", ông Biden nói sau khi chiếc Không lực Một hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ "sâu sắc" giữa Washington và quốc gia Do Thái này.

"Tôi tự hào nói rằng mối quan hệ của chúng tôi với nhà nước Israel theo quan điểm của tôi là sâu sắc và bền chặt hơn bao giờ hết. Với chuyến thăm này, chúng tôi đang tăng cường kết nối hơn nữa", ông Biden nói.

Thủ tướng Israel Yair Lapid nói rằng "chúng tôi sẽ thảo luận về việc xây dựng một kiến trúc an ninh và kinh tế mới với các quốc gia Trung Đông", theo các thỏa thuận do Mỹ làm trung gian vào năm 2020 với UAE, Bahrain và Morocco.

Ông nói thêm: “Và chúng tôi sẽ thảo luận về sự cần thiết phải làm mới một liên minh toàn cầu mạnh mẽ nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran”, trong bối cảnh các cường quốc trên thế giới đang nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đang gặp khó khăn của Iran.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Israel, ông Biden tiếp tục lên đường đến thăm Ả Rập Xê Út vào thứ Sáu (15/7). Đây được xem như trọng tâm của chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Mỹ.

Chuyến thăm Ả Rập Xê Út của ông Biden được coi là một phần trong nỗ lực ổn định thị trường dầu mỏ đang bị xáo trộn bởi cuộc chiến ở Ukraine, thông qua việc củng cố lại mối quan hệ với quốc gia vốn là đồng minh chiến lược lâu đời và nhà cung cấp năng lượng lớn của Mỹ này.

Hoàng Anh (theo AFP, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

(CLO) Ngày 28/3, Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX - bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo 8 tỷ USD từ khách hàng của FTX.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h