Tổng thống Biden ký dự luật an toàn súng thành luật

Chủ nhật, 26/06/2022 06:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Bảy (25/6), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật an toàn súng của lưỡng đảng thành luật. Đây là điều luật kiểm soát súng lớn đầu tiên của nước Mỹ trong vòng 3 thập kỷ qua.

"Đây là một ngày trọng đại… Đạo luật này sẽ cứu rất nhiều mạng người", ông Biden nói tại Nhà Trắng, với vợ ông là đệ nhất phu nhân Jill Biden đứng bên cạnh.

Tổng thống Joe Biden ký dự luật an toàn súng tại Phòng Roosevelt của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 25 tháng 6 năm 2022. Ảnh AP

Tổng thống Joe Biden ký dự luật an toàn súng tại Phòng Roosevelt của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 25 tháng 6 năm 2022. Ảnh AP

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng khi đệ nhất phu nhân Jill Biden đứng cạnh ông. Ảnh: AP

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng khi đệ nhất phu nhân Jill Biden đứng cạnh ông. Ảnh: AP

Rất nhiều cuộc biểu tình kêu gọi kiểm soát súng đạn đã diễn ra trên khắp nước Mỹ trong thời gian gần đây. Ảnh: Reuters

Rất nhiều cuộc biểu tình kêu gọi kiểm soát súng đạn đã diễn ra trên khắp nước Mỹ trong thời gian gần đây. Ảnh: Reuters

Luật mới bao gồm các điều khoản nhằm giúp các bang ngăn súng khỏi tay của những người được coi là gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác, cũng như ngăn chặn việc bán súng cho những người bị kết tội lạm dụng bạn tình chưa kết hôn. Luật không cấm bán súng trường kiểu tấn công hoặc có băng đạn lớn.

Luật mới cũng sẽ thực hiện một số bước kiểm tra lý lịch bằng cách cho phép truy cập vào thông tin về những tội ác nghiêm trọng do người chưa thành niên thực hiện. Luật cũng làm giảm việc bán súng cho những người bị kết án bạo lực gia đình.

Luật cũng tạo khung pháp lý để cung cấp các khoản tài trợ liên bang mới cho các tiểu bang quản lý luật "cờ đỏ" nhằm loại bỏ súng từ những người bị coi là nguy hiểm cho bản thân và những người khác.

Ông Biden cho biết ông sẽ tổ chức một sự kiện vào tháng 7 dành cho các nạn nhân bạo lực súng đạn để đánh dấu việc ký dự luật. "Thông điệp của họ với chúng tôi là hãy làm điều gì đó... và hôm nay chúng tôi đã làm", ông tuyên bố.

Tổng thống Mỹ cũng lặp lại lời chỉ trích của mình đối với phán quyết của Tòa án Tối cao hôm thứ Sáu về việc loại bỏ quyền phá thai trên toàn quốc, đồng thời cho biết chính quyền của ông sẽ tập trung để giúp các bang vẫn duy trì luật phá thai và đảm bảo rằng họ không vi phạm các luật khác.

"Tòa án Tối cao đã đưa ra một số quyết định khủng khiếp. Jill và tôi biết quyết định này đau đớn và tàn khốc như thế nào đối với rất nhiều người Mỹ và ý tôi là rất nhiều người Mỹ. Chúng tôi sẽ hành động để bảo vệ quyền của phụ nữ và sức khỏe sinh sản", ông nói.

Huy Hoàng (theo Reuters, AP)

Bình Luận

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h