Tổng thống Biden ra lệnh tấn công phiến quân Kataib Hezbollah ở Iraq

(CLO) Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho quân đội Mỹ thực hiện các cuộc không kích trả đũa nhằm vào các nhóm dân quân Kataib Hezbollah, sau khi ba quân nhân Mỹ bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở miền bắc Iraq.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết một binh sĩ nước này bị thương nặng trong vụ tấn công xảy ra hôm thứ Hai trước đó. Lực lượng dân quân Kataib Hezbollah và các nhóm liên kết đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công sử dụng máy bay không người lái này.

Các quan chức Iraq cho biết các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào các địa điểm dân quân vào sáng sớm thứ Ba đã giết chết một chiến binh và làm bị thương 18 người. Các cuộc tấn công này diễn ra vào thời điểm ngày càng có nhiều lo ngại về sự lan rộng của cuộc chiến Israel-Hamas trong khu vực.

tong thong biden ra lenh tan cong phien quan kataib hezbollah o iraq hinh 1

Tổng thống Joe Biden trả lời câu hỏi của phóng viên ở Nhà Trắng, ngày 20 tháng 12 năm 2023. Ảnh AP

Iran hôm thứ Hai thông báo rằng một cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô Thủ đô Damascus của Syria đã giết chết một trong những tướng lĩnh hàng đầu của họ, Seyed Razi Mousavi, người từng là bạn đồng hành thân thiết của Tướng Qassem Soleimani- cựu lãnh đạo Lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran. Soleimani đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Iraq vào tháng 1 năm 2020.

Các quan chức Iran thề sẽ trả thù vụ giết Mousavi nhưng không tiến hành tấn công trả đũa ngay lập tức. Cuộc tấn công của dân quân hôm thứ Hai ở miền bắc Iraq đã được phát động trước cuộc tấn công ở Syria khiến Mousavi thiệt mạng.

Ông Biden đang đón Giáng sinh tại nơi nghỉ dưỡng của tổng thống ở Trại David, Maryland, đã được cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cảnh báo về vụ tấn công ngay sau khi nó xảy ra hôm thứ Hai và ông ra lệnh cho Lầu Năm Góc cùng các trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu của mình chuẩn bị các phương án ứng phó với tình hình.

Các cuộc tấn công của Mỹ được thực hiện vào khoảng 4h45 sáng thứ Ba tại Iraq, chưa đầy 13 giờ sau khi quân nhân Mỹ bị tấn công. Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, các cuộc tấn công trả đũa vào ba địa điểm đã “phá hủy các cơ sở mục tiêu và có khả năng giết chết một số chiến binh Kataib Hezbollah”.

Cuộc tấn công mới nhất nhằm vào quân đội Mỹ diễn ra sau nhiều tháng leo thang các mối đe dọa và hành động chống lại lực lượng Mỹ trong khu vực kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10, gây ra cuộc chiến tàn khốc ở Gaza.

Mai Anh (theo AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: