Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy gặp nhau khi thời hạn ngăn Mỹ vỡ nợ đến gần

(CLO) Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã gặp nhau tại Nhà Trắng hôm thứ Hai (22/5) để đàm phán về việc nâng trần nợ 31,4 nghìn tỷ đô la của Chính phủ Mỹ, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ có nguy cơ sụp đổ nếu không đạt được thỏa thuận nào trong 10 ngày tới.

Tổng thống đảng Dân chủ và đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Quốc hội Mỹ sẽ phải vượt qua một số bất đồng lớn để có thể đi đến một thỏa thuận. Chủ tịch Hạ viện đang gây áp lực buộc Nhà Trắng phải đồng ý cắt giảm chi tiêu trong ngân sách liên bang mà ông Biden coi là "cực đoan", trong khi Tổng thống Mỹ muốn tăng thuế mới đối với những người giàu có mà đảng Cộng hòa từ chối.

tong thong biden va chu tich ha vien mccarthy gap nhau khi thoi han ngan my vo no den gan hinh 1

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đàm phán về giới hạn nợ với Tổng thống Joe Biden tại Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ vào ngày 22 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Reuters

Họ chỉ có 10 ngày để đạt được thỏa thuận - cho đến ngày 1 tháng 6 - để tăng giới hạn tự vay của Chính phủ Mỹ hoặc gây ra tình trạng vỡ nợ chưa từng có mà các nhà kinh tế cảnh báo có thể dẫn đến suy thoái.

Hai nhà lãnh đạo không có dấu hiệu nào cho thấy một thỏa thuận sắp đạt được trong bài phát biểu trước các phóng viên trước khi họ gặp nhau.

Tổng thống Biden cho biết ông "lạc quan" rằng họ có thể đạt được một số tiến bộ. Ông nói, cả hai bên cần một thỏa thuận lưỡng đảng, đồng thời cho biết thêm vẫn có thể có một số bất đồng.

Ông McCarthy, ngồi bên cạnh Biden trong Phòng Bầu dục, nói: "Tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng ta có thể tìm thấy điểm chung" nhưng sự khác biệt đó vẫn còn.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hôm thứ Hai đã đưa ra một lời nhắc nhở nghiêm túc về thời gian còn lại rất ít, nói rằng ngày vỡ nợ ước tính sớm nhất vẫn là ngày 1 tháng 6 và "rất có khả năng" là Bộ Tài chính Mỹ sẽ không thể thanh toán tất cả các hóa đơn của Chính phủ Mỹ vào đầu tháng 6 nếu trần nợ không được nâng lên.

Các quan chức khác của Nhà Trắng cũng đã gặp gỡ các nhà đàm phán của Đảng Cộng hòa ở Điện Capitol trong hai giờ vào thứ Hai và những dấu hiệu ban đầu cho thấy các cuộc đàm phán đã diễn ra tốt đẹp.

Bất kỳ thỏa thuận nào để tăng giới hạn nợ của Chính phủ Mỹ phải được thông qua bởi cả hai viện của Quốc hội Mỹ. Đảng Cộng hòa của ông McCarthy kiểm soát Hạ viện với tỷ lệ số ghế 222-213, trong khi Đảng Dân chủ của ông Biden nắm giữ Thượng viện với tỷ lệ 51-49. Những khoảng cách này đều khá sít sao.

Thất bại trong việc nâng trần nợ sẽ gây ra tình trạng vỡ nợ làm rung chuyển thị trường tài chính và đẩy lãi suất lên cao hơn đối với mọi thứ, từ thanh toán xe hơi đến thẻ tín dụng.

Vẫn sẽ mất vài ngày để việc tăng trần nợ được thông qua ở Quốc hội Mỹ nếu hai ông Biden và McCarthy đạt được thỏa thuận. McCarthy nói rằng một thỏa thuận phải đạt được trong tuần này để nó có thể kịp thời gian để tránh vỡ nợ.

Một quan chức Nhà Trắng hôm thứ Hai cho biết các nhà đàm phán của Đảng Cộng hòa tuần trước đã đề xuất cắt giảm thêm các chương trình viện trợ lương thực cho người Mỹ có thu nhập thấp và nhấn mạnh rằng không có thỏa thuận nào có thể được Quốc hội Mỹ thông qua nếu không có sự ủng hộ của cả hai bên.

Đảng Cộng hòa nói chung muốn cắt giảm chi tiêu đối với chính quyền của Tổng thống Biden. Còn Đảng Dân chủ muốn giữ mức chi tiêu ổn định ở mức năm nay. Ông Biden cho biết sẽ xem xét cắt giảm chi tiêu cùng với điều chỉnh thuế, nhưng nói rằng một số đề nghị mới nhất của Đảng Cộng hòa là "không thể chấp nhận được".

Huy Hoàng (Reuters, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: