(CLO) Hôm thứ Tư (20/7), Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng biến đổi khí hậu là một tình trạng khẩn cấp, nhưng chưa tuyên bố chính thức và chỉ công bố một gói hành động khá khiếm tốn.
Ông Biden đã đưa ra nhận xét trên trong chuyến thăm đến Massachusetts và trong bối cảnh một đợt nắng nóng lịch sử đang tấn công châu Âu và Mỹ. Khoảng 100 triệu người Mỹ từ New York đến Las Vegas sẽ được cảnh báo về sóng nhiệt trong tuần này.
Tổng thống Mỹ nói: "Biến đổi khí hậu thực sự là một mối đe dọa hiện hữu đối với quốc gia của chúng ta và thế giới. Đây là một trường hợp khẩn cấp và tôi sẽ nhìn nó theo cách đó". Các thông báo còn bao gồm tài trợ mới cho các trung tâm làm mát và thúc đẩy các dự án điện gió ngoài khơi ở Vịnh Mexico.
Tuy nhiên, những hành động đó không đáp ứng được mong đợi của các nhà lập pháp Đảng Dân chủ và các nhà hoạt động môi trường, những người muốn ông Biden chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu, để kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng nhằm tăng cường sản xuất nhiều loại sản phẩm và hệ thống năng lượng tái tạo.
Ông Biden nói với các phóng viên rằng ông sẽ sớm quyết định xem có nên tuyên bố như vậy hay không. Ông nói với các phóng viên khi từ Massachusetts về nhà: "Tôi sẽ đưa ra quyết định đó sớm".
Nhà Trắng cho biết Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang sẽ cung cấp 2,3 tỷ đô la Mỹ tài trợ để giúp các bang xây dựng các trung tâm làm mát nhằm đối phó với nhiệt độ cao và giải quyết các tác động khác của biến đổi khí hậu.
Nguồn vốn mới cũng có thể giúp mở rộng kiểm soát lũ lụt, nâng cấp các tiện ích, trang bị thêm các tòa nhà và giúp các gia đình có thu nhập thấp trả chi phí sưởi ấm và làm mát. Ông Biden cũng công bố hỗ trợ mới cho ngành công nghiệp gió ngoài khơi ở trong nước.
Thượng nghị sĩ Jeff Merkley và 8 đảng viên Đảng Dân chủ khác đã gửi một lá thư tới Biden vào hôm thứ Tư (20/7) thúc giục ông ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu và sử dụng các hành động hành pháp tích cực để hạn chế lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch và tối đa hóa việc sử dụng xe điện.
Ông Biden từng hứa sẽ có hành động cứng rắn đối với biến đổi khí hậu trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Ông cũng cam kết trong các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu về việc cắt giảm 50% ô nhiễm khí hậu vào năm 2030 và đạt 100% điện sạch vào năm 2035.
Nhưng chương trình nghị sự về khí hậu đó phần nào đang bị trật bánh bởi một số trở ngại lớn, bao gồm quốc hội không thông qua các biện pháp khí hậu quan trọng và năng lượng sạch trong dự luật ngân sách liên bang, cũng như việc giá xăng dầu lập kỷ lục và xung đột Nga - Ukraine đã làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.