Tổng thống Mỹ nói “chưa sẵn sàng” dỡ bỏ đòn thuế quan với hàng hóa Trung Quốc

Thứ sáu, 21/01/2022 09:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để gỡ bỏ hàng rào thuế quan đã áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, bất chấp lời kêu gọi từ phía các doanh nghiệp Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết một số nhóm doanh nghiệp nước này đang kêu gọi ông dỡ bỏ thuế quan lên tới 25% do người tiền nhiệm Donald Trump áp đặt lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa nhập khẩu tử Trung Quốc. Hiện, đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai đang nghiên cứu đề xuất này.

tong thong my noi chua san sang do bo don thue quan voi hang hoa trung quoc hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, ông Biden cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để hành động, do Trung Quốc chưa thực hiện đầy đủ cam kết ban đầu. Hồi tuần trước, Bắc Kinh từng bày tỏ mong muốn rằng Mỹ có thể tạo điều kiện để mở rộng hợp tác thương mại.

“Tôi muốn thấy họ đáp ứng các cam kết, hoặc nhiều hơn nữa, để từ đó có thể dỡ bỏ một số thuế quan, nhưng điều này vẫn chưa đạt được”, Tổng thống Joe Biden phát biểu tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 19/1, đề cập đến các cam kết của Trung Quốc với Mỹ theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 do người tiền nhiệm Donald Trump ký.

Đến nay, Trung Quốc vẫn chưa đạt được cam kết trong thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 kéo dài 2 năm, trong đó Bắc Kinh cam kết mua 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong giai đoạn 2020-2021. Hiện vẫn chưa rõ Trung Quốc sẽ xử lý ra sao đối với thiếu hụt này.

Dữ liệu cho thấy Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục với Mỹ trong năm 2021, phần lớn là nhờ nhu cầu về hàng hóa Trung Quốc bùng nổ trong đại dịch, từ các đồ dùng cá nhân đến thiết bị điện tử.

Theo số liệu của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, sức mua của Trung Quốc chỉ đạt khoảng 60% mục tiêu tính đến tháng 11/2021. Dự kiến phía Mỹ sẽ công bố dữ liệu tháng 12/2021 trong thời gian tới.

Hương Vũ (Theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

(CLO) Thừa Thiên Huế, sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 mà không chịu xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

(CLO) Từ 15h ngày 28/3, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 410 đồng, còn xăng RON 95 tăng 530 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

(CLO) Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường bất động sản sôi sục đón chờ Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục đón chờ Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

(CLO) Ngày 2/4 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 500 chiến binh toàn quốc, mở khóa chiến dịch bùng nổ thị trường của những dòng sản phẩm đắt giá tại đô thị biển đáng sống hàng đầu đảo ngọc.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhiều nhà sản xuất “đứng ngồi không yên” sau vụ sập cầu ở Mỹ

Nhiều nhà sản xuất “đứng ngồi không yên” sau vụ sập cầu ở Mỹ

(CLO) Cú đâm của tàu container khổng lồ làm cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore (Mỹ) sập xuống lòng sông, cảng của thành phố này đã phải đóng cửa, khiến hàng triệu tấn than, hàng trăm ô tô và việc vận chuyển gỗ, thạch cao bị mắc kẹt.

Thị trường - Doanh nghiệp