Tổng Thống Nga Putin cáo buộc phương Tây giúp Ukraine thực hiện hành vi phá hoại
(CLO) Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư (5/4) cáo buộc rằng các cơ quan tình báo phương Tây đã giúp Ukraine thực hiện các hành động phá hoại.
Ông Putin đã phát biểu trong một cuộc họp với các thành viên trong Hội đồng An ninh của mình, kêu gọi nỗ lực củng cố quyền kiểm soát bốn tỉnh của Ukraine mà nước này đã sáp nhập vào tháng 9 năm ngoái.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Bài liên quan
Tổng thống Putin: Tiền lương thực tế ở Nga sẽ tăng 3-5%
Tổng thống Putin: Các biện pháp trừng phạt có thể gây tổn hại nền kinh tế Nga
Tổng thống Putin nói Nga, Trung Quốc không tạo ra liên minh quân sự
Tổng thống Putin nói Nga đã bàn giao cho Belarus tên lửa có thể mang vũ khí hạt nhân
“Có lý do để tin rằng các nước thứ ba, các cơ quan đặc biệt của phương Tây, đã tham gia chuẩn bị cho các hành động phá hoại và tấn công khủng bố”, ông Putin nói nhưng không giải thích chi tiết.
Ông cho biết 4 tỉnh đã hứng chịu các cuộc pháo kích và các hành động phá hoại của Ukraine nhằm gây sợ hãi cho người dân địa phương, và chính quyền Nga phải hành động “mạnh mẽ và hiệu quả để đảm bảo kiểm soát tình hình”.
Một số quan chức do Nga bổ nhiệm ở các tỉnh mới thành lập đã thiệt mạng và bị thương trong một loạt vụ đánh bom và các cuộc tấn công khác.
Ông Putin kêu gọi các quan chức tăng cường nỗ lực để sáp nhập hoàn toàn 4 tỉnh vào Nga và bảo vệ cư dân của họ khỏi các cuộc tấn công của Ukraine.
Sau khi không kiểm soát được Kiev, thủ đô của Ukraine, trong những tuần đầu tiên của cuộc giao tranh, Nga đã tập trung nỗ lực quân sự để giành quyền kiểm soát Donbas, trung tâm công nghiệp của Ukraine. Khu vực này bao gồm hai trong số các tỉnh bị sáp nhập là Donetsk và Luhansk.
Quân đội Nga đã chiếm được tỉnh Kherson và một phần của tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine ngay từ đầu cuộc xung đột, nhưng đã rút quân khỏi thành phố Kherson và các khu vực lân cận trên bờ tây sông Dnepr vào tháng 11/2022 do sự tấn công dữ dội của Ukraine.
Ông Putin cũng đã tiếp đón Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus vào thứ Tư để đàm phán về việc mở rộng quan hệ giữa hai quốc gia. Tháng trước, ông Putin cho biết Nga có kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.
Ông Putin đã nói rằng việc xây dựng các cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ được hoàn thành ở Belarus trước ngày 1/7. Nga cũng đã giúp hiện đại hóa các máy bay chiến đấu của Belarus để khiến chúng có khả năng mang vũ khí hạt nhân và cung cấp cho quốc gia này tên lửa tầm ngắn Iskander. Ông nói rằng loại tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Quốc Thiên (theo Sputnik, AP)