Tổng thống Nga Putin huy động thêm quân, cuộc chiến Ukraine có nguy cơ leo thang

Thứ năm, 22/09/2022 06:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vào hôm thứ Tư (21/9), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh huy động thêm 300.000 quân cho cuộc chiến ở Ukraine. Đây được xem như đợt huy động lực lượng thời chiến đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến II.

Ông Putin đưa ra tuyên bố trên trong một bài phát biểu trên truyền hình, trong đó ông cũng tuyên bố các kế hoạch nhằm sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine và nói về vũ khí hạt nhân trong việc bảo vệ người dân Nga.

tong thong nga putin huy dong them quan cuoc chien ukraine co nguy co leo thang hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

tong thong nga putin huy dong them quan cuoc chien ukraine co nguy co leo thang hinh 2

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu: Ảnh: TASS

tong thong nga putin huy dong them quan cuoc chien ukraine co nguy co leo thang hinh 3

4 tỉnh của Ukraine đang chuẩn bị trưng cầu dân ý cho việc gia nhập Nga. Ảnh: Reuters

Các chuyến bay rời khỏi Nga đã nhanh chóng bán hết sạch vé sau sắc lệnh của ông Putin. Truyền thông Nga cho biết một số người đã nhận được thông báo về việc gia nhập quân đội và cảnh sát đang cấm những người đàn ông rời khỏi một thành phố ở phía nam. Nhóm giám sát biểu tình độc lập OVD-Info cho biết hơn 1.300 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình vào tối thứ Tư.

Nga có hàng triệu lính dự bị, và một bộ phận trong số này sẽ tái nhập ngũ sau sắc lệnh "điều động một phần" của ông Putin. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết 300.000 người sẽ được huy động từ 25 triệu người. Hợp đồng của quân đội chuyên nghiệp sẽ được gia hạn vô thời hạn.

Ông Putin cũng đã công bố kế hoạch sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine khi nói rằng Nga sẽ hỗ trợ tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý ở các khu vực Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, đồng thời sẽ sớm triển khai các kết quả đạt được.

Sau đó, Tổng thống Nga tuyên bố rằng: "Khi sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước bị đe dọa, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng tất cả các phương tiện theo ý của mình để bảo vệ nước Nga và người dân của chúng tôi. Đó không phải là một trò đùa".

Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, đã chỉ trích các phát biểu của ông Putin, đồng thời cáo buộc Nga “coi thường trách nhiệm đối với nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho rằng ông Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng cũng bày tỏ lo lắng về mối đe dọa và phản đối kế hoạch sát nhập 4 tỉnh của Ukraine: "Ngày mai Putin có thể nói: 'Ngoài Ukraine, chúng tôi cũng muốn một phần của Ba Lan, nếu không chúng tôi sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân".

Các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu, những người đang quy tụ tại New York để tham dự cuộc họp thường niên Đại hội đồng LHQ, đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào cuối ngày thứ Tư để thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và viện trợ vũ khí cho Ukraine sau sắc lệnh của ông Putin.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h