Tổng thống Putin khen ngợi ông Trump dũng cảm, hai bên sẵn sàng đối thoại

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm đã chúc mừng ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ, khen ngợi ông vì đã thể hiện lòng dũng cảm khi có tới 3 lần bị ám sát hụt trong chiến dịch tranh cử.

Trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi ông Trump giành chiến thắng, Tổng thống Putin cho biết ông Trump đã hành động như một người đàn ông thực thụ trong vụ ám sát ông khi ông đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania vào tháng 7.

tong thong putin khen ngoi ong trump dung cam hai ben san sang doi thoai hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai vào thứ Năm. Ảnh: TASS

"Theo tôi, ông ấy đã hành xử rất đúng mực, can đảm, như một người đàn ông đích thực", ông Putin phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai ở Sochi bên bờ Biển Đen của Nga. "Tôi nhân cơ hội này để chúc mừng ông ấy về cuộc bầu cử".

Tổng thống Putin cho biết những phát biểu mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử về Ukraine và việc khôi phục quan hệ với Nga đáng được chú ý. "Những gì đã nói về mong muốn khôi phục quan hệ với Nga, chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine, theo tôi, ít nhất cũng đáng được chú ý", ông Putin nói.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã tuyên bố ông có thể mang lại hòa bình cho Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử. Tuy nhiên, ông Putin chỉ đưa ra một lưu ý thận trọng: "Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra lúc này. Tôi không có manh mối nào cả".

Khi được hỏi sẽ làm gì nếu ông Trump gọi điện để đề nghị gặp mặt, Tổng thống Nga cho biết ông sẵn sàng nối lại liên lạc nếu chính quyền ông Trump muốn và sẵn sàng thảo luận với Tổng thống đắc cử của Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết lời chúc mừng của Tổng thống Putin dành cho ông Trump có thể được coi là chính thức. Ông nói: "Tất nhiên, mọi điều Tổng thống nói đều là chính thức".

Trước đó, ông Trump khi trả lời phỏng vấn với hãng tin NBC đã nói rằng ông vẫn chưa nói chuyện với Tổng thống Putin, nhưng ông không loại trừ khả năng này. "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói chuyện", ông nói.

Tổng thống đắc cử của Mỹ tiếp tục cho biết ông đã nói chuyện với khoảng 70 nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông còn nói thêm rằng ông và Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden đã nhất trí sẽ sớm dùng bữa tối cùng nhau.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Phát hiện loài khỉ mới với đôi môi màu cam độc đáo

Phát hiện loài khỉ mới với đôi môi màu cam độc đáo

(CLO) Các nhà khoa học vừa xác định một loài khỉ mới tại CHDC Congo, nổi bật với đôi môi màu cam, bộ lông đen óng và tiếng kêu gầm trầm đặc trưng. Đây là loài khỉ mới thứ năm được ghi nhận tại châu Phi trong vòng 75 năm qua, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí PLOS ONE.

Tổng thống Mỹ cáo buộc có 'che đậy' trong hệ thống bầu cử

Tổng thống Mỹ cáo buộc có 'che đậy' trong hệ thống bầu cử

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/7 có bài phát biểu trên truyền hình vào khung giờ vàng, cáo buộc các chính quyền tiền nhiệm che giấu những lỗ hổng trong hệ thống bầu cử và cho rằng tồn tại một mạng lưới "nhà nước ngầm" nhằm che đậy các nỗ lực can thiệp từ nước ngoài. 

Ấn Độ cho ra mắt tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên

Ấn Độ cho ra mắt tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên

(CLO) Ấn Độ ngày 17/7 đã đưa vào vận hành chuyến tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực giảm phát thải carbon của ngành đường sắt và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trung Quốc tổ chức giải đấu võ tự do đầu tiên cho robot hình người

Trung Quốc tổ chức giải đấu võ tự do đầu tiên cho robot hình người

(CLO) Một robot hình người có biệt danh "Đại Bàng Trắng" đã giành chiến thắng bằng cú đá trúng đầu đối thủ trong trận đấu tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đánh dấu màn ra mắt của giải đấu võ tự do dành cho robot hình người được giới thiệu là đầu tiên trên thế giới.

Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ý

Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ý

(CLO) Ngày 16/7, Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ý sau khi Rome tiếp tục yêu cầu dẫn độ cựu thành viên Lữ đoàn Đỏ Alessio Casimirri, người bị kết án trong vụ sát hại cựu Thủ tướng Ý Aldo Moro năm 1978.

Cỡ chữ bài viết: