Tổng thống Putin ký sắc lệnh trợ cấp người nhập cư từ Ukraine

Chủ nhật, 28/08/2022 06:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy (27/8) đã ký sắc lệnh cung cấp các quyền lợi tài chính cho những người rời khỏi lãnh thổ Ukraine để đến Nga, bao gồm cả những người hưu trí, phụ nữ mang thai và người tàn tật.

Sắc lệnh, được công bố trên cổng thông tin của chính phủ Nga, quy định khoản thanh toán lương hưu hàng tháng trị giá 10.000 rúp (tương đương 170 USD) cho những người bị buộc phải rời khỏi lãnh thổ Ukraine kể từ ngày 18 tháng 2.

tong thong putin ky sac lenh tro cap nguoi nhap cu tu ukraine hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

tong thong putin ky sac lenh tro cap nguoi nhap cu tu ukraine hinh 2

Một số cư dân ở thành phố Kherson, Ukraine làm thủ tục nhập quốc tịch Nga vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters

tong thong putin ky sac lenh tro cap nguoi nhap cu tu ukraine hinh 3

Các áp phích quảng bá về nước Nga tại một văn phòng công cộng ở thành phố Kherson do Nga kiểm soát. Ảnh: Reuters

Người khuyết tật đủ điều kiện sẽ được nhận các khoản hỗ trợ hàng tháng tương tự, phụ nữ mang thai cũng nhận được khoản trợ cấp một lần.

Sắc lệnh cho biết các khoản thanh toán sẽ được thực hiện cho công dân Ukraine và các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk - hai nước ly khai ở miền đông Ukraine mà Nga đã công nhận độc lập.

Trước đó, vào ngày 18 tháng 2, Tổng thống Putin cũng đã ra quyết định trợ cấp 10.000 rúp cho mọi người đến Nga từ Donetsk và Luhansk.

Nga đã cấp cho người Ukraine hộ chiếu Nga trong sự cáo buộc của Ukraine và Mỹ rằng đây là một nỗ lực của Moscow nhằm sát nhập lãnh thổ mà nước này đã chiếm đóng trong hoạt động quân sự của mình ở Ukraine.

Nga cho biết họ đang tiến hành "một hoạt động quân sự đặc biệt" để bảo vệ đất nước và bảo vệ những người nói tiếng Nga, những người mà họ nói đã bị chính quyền Ukraine đàn áp - điều mà Kiev phủ nhận.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNA)

Bình Luận

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h