Tổng thống Putin nói Mỹ là mối đe dọa đối với Nga trong Ngày Hải quân

Thứ hai, 01/08/2022 07:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm Chủ nhật (31/7) đã ký một học thuyết hải quân mới, tuyên bố rằng Mỹ là đối thủ chính của Nga trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Hải quân của nước này.

Phát biểu nhân Ngày Hải quân của Nga tại cố đô St Petersburg do Sa hoàng Peter Đại đế thành lập, ông Putin ca ngợi Sa Hoàng Peter Đại đế vì đã đưa Nga trở thành cường quốc biển và nâng cao vị thế toàn cầu của nhà nước Nga.

tong thong putin noi my la moi de doa doi voi nga trong ngay hai quan hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và người đứng đầu Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân ở Saint Petersburg, Nga vào ngày 31 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters

tong thong putin noi my la moi de doa doi voi nga trong ngay hai quan hinh 2

Máy bay phản lực Su-25 của Nga nhả khói theo màu cờ nhà nước Nga trong cuộc duyệt binh đánh dấu Ngày Hải quân ở Saint Petersburg, Nga vào ngày 31 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters

tong thong putin noi my la moi de doa doi voi nga trong ngay hai quan hinh 3

Các tàu chiến Nga ra khơi trong cuộc duyệt binh đánh dấu Ngày Hải quân ở Baltiysk thuộc vùng Kaliningrad, Nga vào ngày 31 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters

Sau khi thị sát hải quân, ông Putin đã có một bài phát biểu ngắn, trong đó ông giới thiệu về tên lửa hành trình siêu thanh Zircon độc nhất của Nga, giúp Nga có đủ sức mạnh quân sự để đánh bại bất kỳ kẻ xâm lược tiềm năng nào.

Ông Putin cho biết việc chuyển giao tên lửa hành trình siêu thanh Zircon cho khinh hạm Đô đốc Gorshkov sẽ bắt đầu trong vòng vài tháng. Vị trí triển khai của họ sẽ phụ thuộc vào lợi ích của Nga.

Ngay trước bài phát biểu, ông đã ký một học thuyết hải quân mới dài 55 trang, đề ra các mục tiêu chiến lược rộng lớn của hải quân Nga, bao gồm cả tham vọng trở thành một "cường quốc hàng hải lớn" trên toàn thế giới.

Theo học thuyết, mối đe dọa chính đối với Nga là "chính sách chiến lược của Mỹ nhằm thống trị các đại dương trên thế giới" và sự di chuyển của liên minh quân sự NATO đến gần biên giới của Nga.

Học thuyết này cho biết, Nga có thể sử dụng lực lượng quân sự của mình một cách thích hợp với tình hình các đại dương trên thế giới nếu các giải pháp khác không đạt được mục tiêu, chẳng hạn như các công cụ ngoại giao và kinh tế. Tuy nhiên, ông Putin cũng thừa nhận rằng Nga đang không có đủ căn cứ hải quân trên toàn cầu

Theo học thuyết, ưu tiên của Nga là phát triển hợp tác chiến lược và hải quân với Ấn Độ cũng như hợp tác rộng rãi hơn với Iran, Iraq, Ả Rập Xê Út và các quốc gia khác trong khu vực.

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đã trải qua căng thẳng ngày càng sâu sắc trong suốt 5 tháng diễn ra xung đột Ukraine. Học thuyết cũng đặt ra Bắc Băng Dương, nơi mà Mỹ đã nhiều lần nói rằng Nga đang cố gắng quân sự hóa, là một khu vực có tầm quan trọng đặc biệt đối với Nga.

Nga có đường đường bờ biển rộng lớn lên tới 37.650km, trải dài từ Biển Nhật Bản đến Biển Trắng, bao gồm Biển Đen và Biển Caspi. "Điều quan trọng ở đây là năng lực của hải quân Nga... Nó có thể đáp trả với tốc độ cực nhanh đối với tất cả những ai quyết định xâm phạm chủ quyền và tự do của chúng ta", ông Putin tuyên bố

Vũ khí siêu thanh có thể di chuyển với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh và Nga đã tiến hành các vụ phóng thử Zircon từ tàu chiến và tàu ngầm trong năm qua.

Đúng vào dịp này tại Crimea, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga tại thành phố cảng do Nga nắm giữ vào sáng sớm Chủ nhật (31/7), khiến 5 nhân viên bị thương.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h