Tổng thống Putin sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine vào Nga

Thứ bảy, 01/10/2022 07:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người đứng đầu các khu vực ly khai hoặc bị chiếm đóng của Ukraine là Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson đã ký hiệp ước sáp nhập các vùng lãnh thổ này vào Nga.

Buổi lễ diễn ra vào thứ Sáu (30/9) tại Hội trường Thánh George của Điện Kremlin. Trước khi ký vào các văn kiện, ông Putin đã có bài phát biểu về việc các vùng lãnh thổ này gia nhập Nga.

tong thong putin sap nhap cac vung lanh tho cua ukraine vao nga hinh 1

Người đứng đầu Kherson Vladimir Saldo, Người đứng đầu Zaporozhye Evgeny Balitsky, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Người đứng đầu Donetsk Denis Pushilin và Người đứng đầu Lugansk Leonid Pasechnik tham gia lễ ký kết. Ảnh: TASS

tong thong putin sap nhap cac vung lanh tho cua ukraine vao nga hinh 2

Ông Putin và 4 người đứng đầu các khu vực vừa sáp nhập vào Nga ăn mừng sau lễ sáp nhập. Ảnh: Sputnik

tong thong putin sap nhap cac vung lanh tho cua ukraine vao nga hinh 3

Tổng thống Nga phát biểu trong lễ sáp nhập. Ảnh: Sputnik

Hai chiếc bàn đã được kê trong hội trường cho lễ ký kết. Những người đứng đầu 4 khu vực ngồi cùng một bàn thay phiên nhau ký vào văn bản. Tổng thống Putin ngồi ở bàn bên kia đã phê duyệt các hiệp ước.

Sau đó, các chính trị gia đứng dậy ở giữa phòng để bắt tay chung và chụp ảnh chung. Toàn bộ Hội trường Thánh George, nơi các lãnh đạo chính trị của đất nước, bao gồm các bộ trưởng và thống đốc, đã đứng vỗ tay và hô vang "Nga".

Ông Putin nói rằng Nga đang bắt đầu cuộc chiến vì một “nước Nga lịch sử vĩ đại hơn” và đây là “ý nguyện của hàng triệu người”. Tổng thống Nga tuyên bố thêm rằng: “Tôi muốn chính quyền Kiev và những đồng minh của họ ở phương Tây nghe thấy tôi, để họ ghi nhớ điều này. Những người sống ở Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia đang trở thành công dân của chúng tôi. Mãi mãi”.

Ông hối thúc Ukraine ngừng hành động quân sự và quay trở lại bàn đàm phán: "Chúng tôi kêu gọi Kiev chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, chấm dứt cuộc chiến mà họ đã gây ra hồi năm 2014 và quay trở lại bàn đàm phán. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều này”.

Buổi lễ diễn ra chỉ 3 ngày sau khi các khu vực bị chiếm đóng hoàn thành cuộc trưng cầu dân ý, trong đó các lực lượng ủy quyền của Nga tại các khu vực bị chiếm đóng tuyên bố đã có tới 99% những người bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Nga.

Ukraine và phương Tây cho biết các cuộc bỏ phiếu, được công bố chỉ 10 ngày trước, là giả tạo và bất hợp pháp. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho rằng buổi lễ sáp nhập không có giá trị pháp lý.

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin nói rằng phương Tây là "sự điên cuồng" và bác bỏ "các chuẩn mực đạo đức", và không giống như Nga, Ukraine đã quay lưng lại với các giá trị "truyền thống" và "tôn giáo".

Các cáo buộc về Nord Stream

Tổng thống Putin cũng trực tiếp cáo buộc Mỹ và các đồng minh làm rò rỉ đường ống Nord Stream. Ông nói: “Các biện pháp trừng phạt là không đủ đối với người Anglo-Saxon: họ chuyển sang phá hoại. Thật khó tin nhưng có một sự thật là họ đã thực hiện các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt quốc tế Nord Stream”.

tong thong putin sap nhap cac vung lanh tho cua ukraine vao nga hinh 4

Nhiều người Nga tham gia vào một sự kiện ca nhạc ở Quảng trường Đỏ để chào mừng việc sáp nhập. Ảnh: Reuters

Putin nói thêm: “Họ bắt đầu phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng toàn châu Âu... Tất cả những ai được lợi từ việc này đều rõ ràng. Tất nhiên, ai được lợi thì làm”.

Áp suất giảm mạnh trên cả hai đường ống đã được phát hiện vào ngày 26 tháng 9 và các nhà địa chấn học phát hiện các vụ nổ, gây ra làn sóng suy đoán về việc ai có thể đã đứng sau vụ phá hoại.

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin gợi lại ký ức về những anh hùng Nga từ thế kỷ 18 đến Thế chiến II và lặp lại những cáo buộc quen thuộc chống lại phương Tây, đồng thời nhắc lại việc Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nhật Bản vào cuối Thế chiến II.

Việc sáp nhập mới nhất có nghĩa là Nga, nước đã sáp nhập Crimea vào năm 2014, hiện tuyên bố chủ quyền với khoảng 22% lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả những phần mà nước này đang không kiểm soát.

Do đó, tiền tuyến của cuộc chiến giờ đây sẽ nằm trên lãnh thổ mà Nga vừa tuyên bố thuộc về mình. Ông Putin đã nói rằng ông sẵn sàng phòng thủ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết. Mỹ cho biết họ đã cảnh báo Nga về hậu quả thảm khốc nếu nước này sử dụng vũ khí hạt nhân.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters, Sputnik)

Bình Luận

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h