Tổng thống Putin tuyên bố Ukraine chịu tổn thất lớn trong cuộc phản công

Thứ tư, 14/06/2023 07:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Ba (13/6) tuyên bố rằng thương vong của Ukraine trong cuộc phản công của nước này cao gấp 10 lần so với Nga, bất chấp Kiev nói rằng họ đang đạt được những thắng lợi và "đang tiến lên phía trước".

Đánh giá của ông Putin được đưa ra vài giờ sau khi Nga tuyên bố họ đã thu giữ được các phương tiện bọc thép của phương Tây từ lực lượng của Ukraine trên chiến trường.

tong thong putin tuyen bo ukraine chiu ton that lon trong cuoc phan cong hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

"Tổn thất của họ đang tiến đến mức có thể được mô tả là thảm khốc", ông Putin nói trong cuộc gặp các nhà báo Nga ở Điện Kremlin. "Chúng ta chịu tổn thất ít hơn 10 lần so với tổn thất của các lực lượng vũ trang Ukraine", ông nhấn mạnh thêm.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video cho thấy quân đội Nga đang khảo sát các thiết bị do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine mà họ thu giữ được trên chiến trường.

“Xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley. Đây là chiến lợi phẩm của chúng ta. Trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Zaporizhzhia”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, Ukraine, được hỗ trợ bởi vũ khí và binh sĩ được huấn luyện bởi phương Tây, cho biết họ đã đạt được “những thành quả nhất định, theo các kế hoạch của chúng tôi, và vẫn tiến về phía trước”.

tong thong putin tuyen bo ukraine chiu ton that lon trong cuoc phan cong hinh 2

Ukraine cho biết họ đã chiếm lại được 7 ngôi làng trong cuộc phản công giành lại lãnh thổ. Ảnh: Reuters

Các cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra và Kiev tuyên bố đã chiếm lại 7 ngôi làng. Người phát ngôn quân đội Andriy Kovalyov cho biết diện tích đất tái chiếm ở khu vực phía đông và phía nam nước này lên tới hơn 100 km2.

“Giao tranh khốc liệt cả phòng thủ và tấn công đang diễn ra ở phía đông và phía nam của đất nước chúng tôi”, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cho biết.

Chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine, Đại tá Oleksandr Syrskyi, cho biết quân đội nước này đang tiếp tục “chiến dịch phòng thủ ở khu vực Bakhmut”, nơi diễn ra các trận chiến dài nhất trong cuộc xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết Berlin sẽ không thể bổ sung ngay các xe tăng cho Ukraine. Hà Lan hôm thứ Ba cho biết các đồng minh phương Tây có thể bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16 trong những tháng tới.

Bùi Huy (theo TASS, AFP)

Bình Luận

Tin khác

Iran bắt đầu tang lễ của Tổng thống Raisi, tiếp tục điều tra vụ tai nạn máy bay trực thăng

Iran bắt đầu tang lễ của Tổng thống Raisi, tiếp tục điều tra vụ tai nạn máy bay trực thăng

(CLO) Lễ tang của cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi bắt đầu vào ngày 21/5 sau khi ông qua đời trong một vụ tai nạn trực thăng, trong khi đó các nhà chức trách tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thế giới 24h
Cuộc đảo chính thất bại ở CHDC Congo đã diễn ra như thế nào?

Cuộc đảo chính thất bại ở CHDC Congo đã diễn ra như thế nào?

(CLO) Lực lượng an ninh ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã ngăn chặn thành công âm mưu đảo chính, trong đó những kẻ có vũ trang nhắm vào nơi ở của các quan chức hàng đầu và chiếm giữ văn phòng Tổng thống trong một thời gian ngắn ở Thủ đô Kinshasa.

Thế giới 24h
Một người thiệt mạng khi máy bay Singapore hạ cánh khẩn cấp ở Thái Lan

Một người thiệt mạng khi máy bay Singapore hạ cánh khẩn cấp ở Thái Lan

(CLO) Ngày 21/5, chuyến bay của Singapore Airlines từ London đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok (Thái Lan) do nhiễu động nghiêm trọng khiến một hành khách trên máy bay thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Thế giới 24h
Pháp và Bỉ ủng hộ ICC về lệnh bắt giữ các lãnh đạo Israel và Hamas

Pháp và Bỉ ủng hộ ICC về lệnh bắt giữ các lãnh đạo Israel và Hamas

(CLO) Pháp và Bỉ tuyên bố ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) về lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo Israel và Hamas, sau khi Israel và Mỹ đều lên án gay gắt nỗ lực này.

Thế giới 24h
Tại sao Tổng thống Iran lại lên chiếc trực thăng nửa thế kỷ do Mỹ sản xuất?

Tại sao Tổng thống Iran lại lên chiếc trực thăng nửa thế kỷ do Mỹ sản xuất?

(CLO) Chiếc trực thăng Bell 212 gần 50 tuổi chở Tổng thống Iran bị rơi hôm Chủ nhật do Mỹ sản xuất. Đó là phiên bản không chiến đấu được tân trang lại từ chiếc UH-1N "Twin Huey" và hiện vẫn được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu.

Thế giới 24h