(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và Nga để chấm dứt chiến sự giữa hai nước, theo Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Sáu (8/3) sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskyy ở Istanbul.
Trong cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ, ông Erdogan và ông Zelenskyy đã thảo luận về những diễn biến trong cuộc chiến Ukraine-Nga, an ninh vận chuyển ở Biển Đen, bao gồm cả thỏa thuận ngũ cốc không còn hiệu lực và hợp tác công nghiệp quốc phòng.
Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng cũng duy trì mối quan hệ thân mật với Nga và thường xuyên nói chuyện với cả hai bên trong cuộc xung đột, đặc biệt là với tư cách là nhà tài trợ cho thỏa thuận Biển Đen dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên thực tế của Nga đối với xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskyy đến một cuộc họp báo sau cuộc gặp của họ ở Istanbul vào ngày 8 tháng 3 năm 2024. Ảnh: Reuters
“Hôm nay chúng tôi đã thảo luận chi tiết về những diễn biến của cuộc chiến, tôi đã bày tỏ những quan sát của mình bằng tất cả sự chân thành của mình”, ông Erdogan nói trong cuộc họp báo cùng với ông Zelenskyy.
"Chúng tôi đang đóng góp tối đa để chiến tranh kết thúc trên cơ sở đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà Nga cũng sẽ tham dự", ông nói và cho biết thêm ông đã nhắc lại sự ủng hộ của Ankara đối với chủ quyền của Ukraine.
Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vào năm 2022, nhưng kể từ đó không có bước ngoại giao nào được thực hiện để thúc đẩy các cuộc thảo luận này. Họ đã nhiều lần đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo và nói rằng cần có một hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo.
Ông Zelenskyy cho biết Nga sẽ không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ trong những tháng tới, nhưng một đại diện của Nga có thể được mời tham dự cuộc họp tiếp theo sau khi lộ trình hòa bình đã được thống nhất với các đồng minh Ukraine.
Tuần trước, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng đã đến lúc Ukraine và Nga bắt đầu đàm phán ngừng bắn, nhưng nói thêm rằng điều này không có nghĩa là công nhận sự chiếm đóng của Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho Ukraine máy bay không người lái có vũ trang và cũng ký thỏa thuận hợp tác sản xuất tại một nhà máy gần Kiev, nhưng tiến độ đã bị cản trở bởi chiến tranh. Nước này đã cung cấp cho Kiev các hình thức hỗ trợ quân sự khác nhưng phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.
Sau khi đến nơi hôm thứ Sáu, ông Zelenskyy đã đến thăm một xưởng đóng tàu gần Istanbul để kiểm tra công việc đóng hai tàu hộ tống cho hải quân Ukraine. Sau đó, ông cho biết đã thảo luận về việc cùng sản xuất một số loại vũ khí và đạn dược với ông Erdogan.
“Hôm nay, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về các dự án phòng thủ chung ở cả cấp chính phủ và giữa các công ty”, ông nói trên nền tảng mạng xã hội X sau khi gặp ông Erdogan.
Ông nói thêm: “Tôi đã gặp các đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẵn sàng hành động nhanh chóng để biến mọi điều chúng tôi đã thảo luận thành hành động”.
Các cuộc đàm phán cũng đề cập đến thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Ankara đã nỗ lực khôi phục hiệp định này, nhưng Nga cho biết yêu cầu của họ về các điều kiện tốt hơn cho hoạt động xuất khẩu lương thực và nhiên liệu của nước này đã bị phớt lờ, đồng thời cho biết họ không quan tâm.
Thổ Nhĩ Kỳ duy trì mối quan hệ công nghiệp quốc phòng với Ukraine đồng thời tăng cường hợp tác năng lượng với Nga. Nước này cũng ký một hiệp định tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine sau chiến tranh.
(CLO) Chính quyền và các chuyên gia Đức đang tìm cách bảo vệ cuộc bầu cử của nước này trước những tác động tiềm tàng từ hoạt động rò rỉ thông tin, cũng như các chiến dịch thông tin sai lệch.
(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 7/12 theo giờ địa phương, tại tỉnh Nagasaki, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Hội chuyên gia Việt - Nhật (VJS) do Phó Hiệu trưởng Điều hành Đại học Hiroshima (HU), Giáo sư, Tiến sĩ Shinji Kaneko làm Trưởng đoàn.
(CLO) Những sự mỉa mai và thiếu cảm thông mới là phản ứng chung của công chúng Mỹ sau vụ sát hại CEO công ty bảo hiểm y tế lớn nhất nước Mỹ - UnitedHealthcare, chứ không phải sự thương cảm. Vì sao sự kiện bi thảm này lại nhận về phản ứng tiêu cực như vậy?
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng tàu bay thuộc dự án thành phần 4 tại cảng hàng không quốc tế Long Thành.
(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn lần đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật lấy tạng của người hiến là một bệnh nhân nam 42 tuổi bị ngã cầu thang dẫn đến đa chấn thương và chấn thương sọ não nặng.
(CLO) Chiều 7/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự hội nghị.
(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 7/12 theo giờ địa phương, tại Nagasaki, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Nagasaki - Việt Nam Tomioka Tsutomu và các thành viên Hội.
(CLO) Hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng trạm dừng nghỉ tại các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông còn chậm, ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ.
(CLO) Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: “Chuyển đổi số phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, cách thức quản lý, quản trị nhà trường, không đơn thuần là đưa bài giảng từ trực tiếp sang trực tuyến - đó mới chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin. Chuyển đổi số yêu cầu thay đổi sâu sắc, toàn diện, thay đổi hẳn cách làm”.
(CLO) Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Văn Đông, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai và ông Phạm Minh Quân, chuyên viên Sở GTVT Đồng Nai để điều tra sai phạm xảy ra tại tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn ở TP Biên Hòa.
(CLO) Chính quyền Iraq đang cân nhắc can thiệp quân sự vào Syria, đặc biệt khi nhóm nổi dậy Hồi giáo dòng Sunni xuất thân từ tổ chức khủng bố Al Qaeda đã chiếm hai thành phố của Syria và đang tiến về thành phố thứ ba.
(CLO) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2024, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định: Tình hình KTXH tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; nhìn chung 11 tháng đạt nhiều kết quả quan trọng, tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực
(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 4081/UBND-KTTH về tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang cử các chuyên gia đến Cộng hòa Dân chủ Congo để hỗ trợ cơ quan y tế điều tra một căn bệnh chưa xác định, có liên quan đến nhiều ca tử vong ở một khu vực xa xôi của đất nước.
(CLO) Ngày 7/12, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Cao Long (SN 1988, trú tại TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi vu khống, nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác.
(CLO) Cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động của đơn vị cung cấp suất ăn Công ty cổ phần thương mại B.A.C., yêu cầu cơ sở khắc phục các tồn tại. Đồng thời, kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn sẵn và phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan để truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
(CLO) Chính quyền và các chuyên gia Đức đang tìm cách bảo vệ cuộc bầu cử của nước này trước những tác động tiềm tàng từ hoạt động rò rỉ thông tin, cũng như các chiến dịch thông tin sai lệch.
(CLO) Chính quyền Iraq đang cân nhắc can thiệp quân sự vào Syria, đặc biệt khi nhóm nổi dậy Hồi giáo dòng Sunni xuất thân từ tổ chức khủng bố Al Qaeda đã chiếm hai thành phố của Syria và đang tiến về thành phố thứ ba.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang cử các chuyên gia đến Cộng hòa Dân chủ Congo để hỗ trợ cơ quan y tế điều tra một căn bệnh chưa xác định, có liên quan đến nhiều ca tử vong ở một khu vực xa xôi của đất nước.
(CLO) Tòa án tại Georgia đã ra lệnh tạm giam hai lãnh đạo đối lập vào thứ Sáu, trong bối cảnh chính quyền nước này tiến hành trấn áp các nhóm biểu tình đòi lật ngược kết quả bầu cử và ủng hộ phương Tây.
(CLO) Tòa án Tối cao Mỹ đã đồng ý xem xét một đạo luật năm 2019 nhằm hỗ trợ người Mỹ để kiện chính quyền Palestine về các vụ tấn công làm họ thương vong ở Israel và các nơi khác.
(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua việc bán các tên lửa không đối không tầm trung cho Hà Lan với tổng giá trị ước tính 807 triệu USD, theo thông báo từ Lầu Năm Góc vào thứ Sáu.
(CLO) Lệnh cấm trồng cây thuốc phiện của Taliban được quốc tế đánh giá cao, nhưng ảnh hưởng lớn đối với người nông dân. Hiện, Taliban và cả nông dân Afghanistan vẫn chưa tìm ra được các giải pháp thay thế cho cây thuộc phiện.
(CLO) Chính quyền quân sự Burkina Faso đã bất ngờ sa thải Thủ tướng lâm thời Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela và giải tán toàn bộ chính phủ, theo sắc lệnh được ban hành bởi văn phòng lãnh đạo quân đội Đại úy Ibrahim Traoré vào thứ Sáu.
(CLO) Tòa án Tối cao Romania đã hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra sau những cáo buộc về sự can thiệp từ bên ngoài, đồng thời ra phán quyết vào thứ Sáu rằng toàn bộ quá trình sẽ phải được tiến hành lại.
(CLO) Lực lượng quân nổi dậy Syria cho biết hôm thứ Sáu rằng cuộc tiến công chớp nhoáng của họ đã đến thành phố Homs ở miền trung nước này. Hiện, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đang phải "tứ bề thọ địch", với sự nổi lên của một loạt các phiến quân.