Tổng thống, thủ tướng của Mali từ chức sau khi quân đội bắt giữ

(CLO) Tổng thống lâm thời Bah Ndaw và Thủ tướng Moctar Ouane từ chức vài ngày sau khi quân đội nắm chính quyền và bắt giam họ.
Người phát ngôn của Phó Tổng thống lâm thời Assimi Goita cho biết Tổng thống và Thủ tướng Mali đã từ chức sau vụ bắt giữ - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn của Phó Tổng thống lâm thời Assimi Goita cho biết Tổng thống và Thủ tướng Mali đã từ chức sau vụ bắt giữ - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Quân đội bắt giữ Tổng thống, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Mali

Cựu Tổng thống Mali rời đất nước sau khi bị ép từ chức

Tổng thống Mali từ chức sau khi bị quân đội bắt giữ

Tổng thống và Thủ tướng lâm thời của Mali đã từ chức hai ngày sau khi họ bị quân đội bắt giữ, một phụ tá của Phó tổng thống cho biết.

Các binh sĩ, do Phó Tổng thống lâm thời Assimi Goita chỉ huy, đã bắt giữ Tổng thống Bah Ndaw và Thủ tướng Moctar Ouane và đưa họ đến một căn cứ quân sự vào hôm thứ Hai (24/5) sau cuộc cải tổ nội các, trong đó hai sĩ quan bị mất chức.

Các hành động của quân đội đã gây nguy hiểm cho việc trở lại nền dân chủ của Mali sau cuộc đảo chính vào tháng 8 năm ngoái và bị các cường quốc quốc tế lên án.

“Tổng thống và Thủ tướng đã từ chức. Các cuộc đàm phán đang diễn ra để giải phóng họ và thành lập một chính phủ mới”, Baba Cisse, một phụ tá của ông Goita, cho biết hôm thứ Tư trong các bình luận mà quân đội gửi cho hãng tin Reuters.

Một thành viên của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), đang đến thăm đất nước này để giải quyết tình trạng bế tắc, đã xác nhận việc từ chức của Tổng thống với hãng tin AFP.

Trong cuộc họp với Phó Tổng thống Goita vào cuối ngày thứ Ba (25/5), phái đoàn ECOWAS, do cựu Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan dẫn đầu, đã nêu ra khả năng trừng phạt đối với các sĩ quan chịu trách nhiệm tiếp quản, một quan chức quân sự có mặt cho biết.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư (26/5) đã kêu gọi “thả an toàn, ngay lập tức và vô điều kiện” cho tất cả các quan chức bị giam giữ tại Mali bởi các phần tử của lực lượng quốc phòng và an ninh.

Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên cũng “kêu gọi các thành phần lực lượng quốc phòng và an ninh quay trở lại doanh trại của họ ngay lập tức” trong một tuyên bố được đồng thuận, các nhà ngoại giao cho biết.

Hôm thứ Hai (24/5), Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, ECOWAS, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố chung hiếm hoi, chỉ trích việc giam giữ và yêu cầu trả tự do cho Tổng thống Ndaw và Thủ tướng Ouane.

Trợ lý của Goita Cisse đã nói trong một cuộc họp báo sau đó vào thứ Tư (26/5) rằng các quan chức sẽ được thả dần dần khỏi nơi giam giữ do các cân nhắc về an ninh.

Các nước láng giềng của Mali và các cường quốc quốc tế lo ngại cuộc khủng hoảng chính trị có thể gây bất ổn thêm cho một quốc gia mà các nhóm vũ trang có liên hệ với al-Qaeda và ISIL (ISIS) đã sử dụng làm bệ phóng cho các cuộc tấn công khắp khu vực.

Hôm thứ Ba (25/5), Goita, người dẫn đầu cuộc đảo chính hồi tháng 8 chống lại Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita, cho biết Tổng thống và Thủ tướng đã vi phạm hiến chương chuyển tiếp khi không tham khảo ý kiến ​​của ông về nội các mới.

Ông Goita hứa rằng các cuộc bầu cử được lên kế hoạch cho năm tới vào cuối giai đoạn chuyển tiếp sẽ được tiến hành.

Ông cũng cáo buộc chính phủ đã xử lý sai tình hình ở Mali, bao gồm cả một cuộc đình công vào tuần trước của công đoàn quốc gia. Hôm thứ Ba (25/5), công đoàn cho biết họ sẽ tạm dừng cuộc đình công do khủng hoảng chính trị.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: