Tổng thống Trump gọi vụ nổ ở Beirut là một ‘vụ tấn công’

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia sẻ tới người dân Lebanon sau vụ nổ ở Beirut khiến nhiều người chết và bị thương. Tuy nhiên, Tổng thống gọi đó là một "cuộc tấn công", trái ngược với tuyên bố của chính phủ Lebanon rằng đó là một tai nạn công nghiệp.
Tổng thống Donald Trump gọi vụ nổ ở Beirut là một 'vụ tấn công' - Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump gọi vụ nổ ở Beirut là một 'vụ tấn công' - Ảnh: Reuters

Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ Ba rằng ông “gửi lời cảm thông sâu sắc nhất của người Mỹ tới nhân dân Lebanon”, sau vụ nổ ở cảng Beirut khiến ít nhất 78 người chết và làm bị thương thêm 4.000 người.

“Lời cầu nguyện của chúng tôi dành cho tất cả các nạn nhân và gia đình của họ”, ông Trump nói và khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ. “Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với người dân Lebanon và chúng tôi sẽ có mặt để giúp đỡ".

"Hiện trường trông như một cuộc tấn công khủng khiếp”, Trump nói khi một phóng viên đề nghị đưa ra nhận xét về vụ việc, "đó là một loại bom nào đó".

"Có vẻ như một cuộc tấn công dựa trên vụ nổ. Tôi đã gặp một số tướng lĩnh và họ dường như cũng cảm thấy rằng như thế. Đây không phải là một vụ nổ do sản xuất. Dường như, theo họ, họ sẽ biết rõ hơn tôi, nhưng dường như họ nghĩ đó là một cuộc tấn công", ông Trump cho biết.

Trước đó, Thủ tướng Lebanon Hassan Diab cho biết vụ nổ xảy ra do 2.750 tấn ammonium nitrate không được bảo đảm trong một nhà kho của cảng trong hơn sáu năm.

"Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng tôi tìm được người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra, buộc anh ta phải chịu trách nhiệm và áp dụng những hình phạt nghiêm khắc nhất”, ông Diab nói.

Ông Diab cũng kêu gọi Tổng thống Lebanon Michel Aoun tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong hai tuần tới. Hội đồng quốc phòng tối cao đã tuyên bố Beirut là một thành phố bị thảm họa.

Hiện công tác cứu trợ đang được các lực lượng chức năng Lebanon tích cực tiến hành khi rất nhiều người còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. 

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: