Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên thệ nhậm chức trước sức ép từ phương Tây

(CLO) Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba vào thứ Sáu (10/1) bất chấp sự phản đối dữ dội từ phương Tây, gồm việc Mỹ tăng tiền treo thưởng cho việc bắt ông.

Ông Maduro đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội Venezuela ở Caracas. "Mong nhiệm kỳ tổng thống mới này sẽ là thời kỳ hòa bình, thịnh vượng, bình đẳng và dân chủ mới", ông phát biểu và cho biết thêm rằng ông sẽ triệu tập một ủy ban chuyên trách cải cách hiến pháp.

"Hành động này có thể thực hiện được vì Venezuela đang hòa bình, thực hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia, chủ quyền nhân dân và nền độc lập dân tộc của mình", ông Maduro cho biết.

Theo Chính phủ Venezuela, có khoảng 2.000 khách mời từ 125 quốc gia đã tham dự lễ nhậm chức. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin và đại diện cấp cao của Trung Quốc đã tham dự. Tổng thống Bolivia Luis Arce đã chúc mừng ông Maduro trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, một số quốc gia, bao gồm Mỹ và nhiều nước phương Tây, không công nhận việc ông Maduro tái đắc cử và ủng hộ ứng viên đối lập Edmundo Gonzalez.   

tong thong venezuela nicolas maduro tuyen the nham chuc truoc suc ep tu phuong tay hinh 1

Tổng thống Nicolas Maduro vẫy tay chào người dân sau khi tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Văn phòng Chính phủ Venezuela.

Ông Maduro, người nắm giữ chức Tổng thống Venezuela từ năm 2013, trước đó được cả cơ quan bầu cử và Tòa án Tối cao Venezuela tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 7/2024, bất chấp sự phản đối của phe đối lập thân Mỹ và phương Tây.

Sau khi thất bại, ứng viên phe đối lập Edmundo Gonzalez, đã bay sang Tây Ban Nha vào tháng 9. Tuần này, ông Gonzalez đã có chuyến công du vòng quanh châu Mỹ và hứa sẽ quay trở lại Venezuela.

Chính quyền Venezuela, từng cáo buộc phe đối lập kích động các âm mưu phát xít chống lại đất nước, đã tuyên bố Gonzalez sẽ bị bắt nếu ông ta trở về và treo thưởng 100.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông ta.

Ngược lại, chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Mỹ Joe Biden đã tăng phần thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án ông Maduro lên 25 triệu đô la, từ mức 15 triệu đô la trước đó.

Họ cũng đã đưa ra phần thưởng 25 triệu đô la cho việc việc bắt giữ Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello và phần thưởng 15 triệu đô la cho Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino, cũng như các lệnh trừng phạt mới đối với 8 quan chức khác.

Động thái của Hoa Kỳ diễn ra đồng thời với các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu, mỗi bên nhắm vào 15 quan chức. Trong khi đó, các lệnh trừng phạt của Canada nhắm vào 14 quan chức hiện tại và trước đây. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước này sẽ không công nhận ông Maduro là Tổng thống Venezuela.

Chính quyền ông Maduro luôn bác bỏ mọi lệnh trừng phạt, nói rằng chúng là những biện pháp bất hợp pháp nhằm làm tê liệt Venezuela. 

Cả Gonzalez và đồng minh Maria Corina Machado của phe đối lập đều đang bị Văn phòng Tổng công tố Venezuela điều tra vì cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền, nhưng chỉ có Gonzalez có lệnh bắt giữ công khai.

Machado vừa bất ngờ lần đầu xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 8 tại một cuộc tuần hành chống chính quyền ở Caracas vào thứ Năm. Bà này nói rằng mình đã bắt giữ trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, chính quyền Venezuela chế giễu vụ việc và phủ nhận mọi sự liên quan, nói rằng đây là nỗ lực dàn dựng của phe đối lập nhằm khơi dậy sự cảm thông với Machado.

Bùi Huy (theo VEN, TASS, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc và Mỹ nhất trí về tầm nhìn mới cho quan hệ song phương

Trung Quốc và Mỹ nhất trí về tầm nhìn mới cho quan hệ song phương

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/5 đã nhất trí về một tầm nhìn mới nhằm xây dựng mối quan hệ song phương mang tính xây dựng và ổn định chiến lược trong cuộc hội đàm được cả thế giới theo dõi sát sao ở Bắc Kinh.

Ứng viên Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo về 'tiêu chuẩn kép' trong tổ chức

Ứng viên Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo về 'tiêu chuẩn kép' trong tổ chức

(CLO) Bà María Fernanda Espinosa, cựu Chủ tịch khóa họp thứ 73 của Liên hợp quốc và là ứng viên cho vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc, cho rằng việc áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong hoạt động của tổ chức này đang làm suy giảm lòng tin của các quốc gia thành viên đối với ban lãnh đạo Liên hợp quốc.

Cuba cạn nhiên liệu, mất điện nghiêm trọng

Cuba cạn nhiên liệu, mất điện nghiêm trọng

(CLO) Bộ trưởng Năng lượng Cuba Vicente de la O Levy cho biết nước này đã cạn hoàn toàn dầu diesel và dầu nhiên liệu, khiến tình trạng mất điện trên toàn quốc trở nên nghiêm trọng hơn.

Nga đưa cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh vào danh sách truy nã

Nga đưa cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh vào danh sách truy nã

(CLO) Nga đã đưa cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace vào danh sách truy nã liên quan tới một cuộc điều tra hình sự chưa được công bố chi tiết, theo hãng thông tấn TASS dẫn dữ liệu từ Bộ Nội vụ Nga đăng tải ngày 13/5.

Công ty Úc hủy kế hoạch xây Tháp Trump

Công ty Úc hủy kế hoạch xây Tháp Trump

(CLO) Kế hoạch xây dựng tòa nhà chọc trời mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Úc đã bị hủy chỉ 3 tháng sau khi công bố, khi chủ đầu tư cho rằng thương hiệu Trump không còn phù hợp với người dân nước này.

Cỡ chữ bài viết: