Tổng thống Zelenskyy đề xuất nhượng quyền khai thác tài nguyên khoáng sản cho Mỹ

(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đang đề xuất trao quyền tiếp cận đất hiếm và các khoáng sản quan trọng của Ukraine cho Mỹ nhằm đảm bảo nguồn hỗ trợ tài chính và quân sự quan trọng.

Ông đề xuất trao quyền tiếp cận đất hiếm và các khoáng sản quan trọng của Ukraine cho Mỹ, nhấn mạnh rằng Washington cần tiếp tục viện trợ cho Kiev để được hưởng lợi từ những nguồn tài nguyên này.

Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Washington và Moscow, nhằm đảm bảo lợi ích của Ukraine được đặt lên hàng đầu.

tong thong zelenskyy de xuat nhuong quyen khai thac tai nguyen khoang san cho my hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: Facebook/zelenskyy.official

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 7/8, ông Zelenskyy đã xem xét một bản đồ từng được giữ bí mật về các mỏ khoáng sản quan trọng của Ukraine, bao gồm đất hiếm, titan, uranium và nhiều nguyên tố chiến lược khác.

Ông nhấn mạnh rằng mặc dù khoảng một nửa trữ lượng đất hiếm của Ukraine hiện nằm trong khu vực bị Nga kiểm soát, phần còn lại vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư từ phương Tây.

Ông Zelenskyy dọa rằng nếu Ukraine không thể bảo vệ được những tài nguyên này, Nga "có thể khai thác chúng và cung cấp cho các đồng minh như Triều Tiên và Iran", làm gia tăng mối đe dọa đối với Mỹ và châu Âu.

Ukraine đã bắt đầu đề xuất mở cửa thị trường khoáng sản của mình cho các nhà đầu tư phương Tây từ mùa thu năm ngoái như một phần của "kế hoạch chiến thắng", nhằm tạo lợi thế trước khi bước vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow.

Ông Zelenskyy khẳng định Kiev không có ý định "cho đi" các nguồn tài nguyên của mình mà muốn xây dựng một mô hình hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ông tuyên bố: "Mỹ đã giúp đỡ nhiều nhất, vì vậy họ phải được hưởng lợi nhiều nhất. Họ cần có quyền ưu tiên trong các thỏa thuận này".

Ngoài ra, Ukraine cũng đang thảo luận với Mỹ về việc sử dụng các kho lưu trữ khí đốt ngầm của mình để chứa khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ. Ông Zelenskyy cho biết chính quyền ông Trump đặc biệt quan tâm đến kế hoạch này, điều có thể giúp Ukraine trở thành trung tâm năng lượng quan trọng của châu Âu.

Gặp trực tiếp ông Trump trước khi ông có bất kỳ cuộc trao đổi nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Zelenskyy. Ông lo ngại rằng nếu Mỹ đàm phán với Nga mà không có sự tham gia của Ukraine, Kiev có thể bị đặt vào thế bất lợi.

Hiện tại, nhóm của ông Zelenskyy đang liên hệ chặt chẽ với ông Keith Kellogg, đặc phái viên của ông Trump về Nga và Ukraine, cũng như cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, Michael Waltz. Họ đang trao đổi hàng ngày để chuẩn bị cho các cuộc thảo luận sắp tới.

Dự kiến, Hội nghị An ninh Munich từ ngày 14 đến 16/2 sẽ là cơ hội để các quan chức Ukraine và Mỹ gặp gỡ, thảo luận về chiến lược chung đối phó với Nga.

Trên chiến trường, quân đội Ukraine vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức khi Nga tiếp tục gia tăng sức ép ở phía đông. Ông Zelensky xác nhận rằng quân đội Ukraine vừa phát động một cuộc tấn công mới tại khu vực Kursk của Nga, tiến sâu thêm 2,5 km vào lãnh thổ đối phương. 

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực, Chính phủ Ukraine có kế hoạch tung ra các hợp đồng tuyển dụng hấp dẫn nhằm thu hút thanh niên từ 18-24 tuổi vào quân ngũ.

Hoài Phương (theo SCMP, Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: