"Lịch sử đang ở một bước ngoặt... Đây thực sự là thời điểm quyết định liệu bạo lực có thống trị thế giới hay không", ông Zelenskyy mặc chiếc áo phông màu xanh ô liu đặc trưng nói thông qua một đường kết nối video trực tuyến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy xuất hiện trên màn hình khi ông phát biểu trước các đại biểu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ vào ngày 23 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Reuters
Bài phát biểu của ông đã khởi đầu Diễn đàn Kinh tế Thế giới kéo dài 4 ngày, nơi quy tụ khoảng 2.000 nhà lãnh đạo kinh doanh và kinh tế cũng như các chuyên gia, với cuộc chiến ở Ukraine đứng đầu chương trình nghị sự.
Trái ngược hoàn toàn với trước đây, các tổ chức nhà nước và công ty tư nhân của Nga không được mời đến khu nghỉ mát Alpine để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay.
Nga đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc liên quan đến tội ác chiến tranh trong khi nước này thực hiện "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine và nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây và việc giao vũ khí cho Kiev là một "cuộc chiến ủy nhiệm" do phương Tây tiến hành.
Ông Zelenskyy yêu cầu một lệnh cấm vận dầu mỏ, phong tỏa tất cả các ngân hàng của Nga và chấm dứt mọi hoạt động thương mại. Còn nhà cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới người Ukraine, Wladimir Klitschko, lại yêu cầu các biện pháp trừng phạt nhằm vào các vận động viên Nga.
Mai Anh (theo CNA)