Tổng thống Zelenskyy thúc giục Mỹ viện trợ thêm, mời ông Trump đến Ukraine

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi Mỹ cung cấp thêm tài chính cho nước này và mời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đích thân tới để xem quy mô của cuộc xung đột.

Ông Zelenskyy cho rằng Mỹ có thể sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột lớn hơn ở châu Âu với Nga nếu Washington không tăng cường hỗ trợ.

tong thong zelenskyy thuc giuc my vien tro them moi ong trump den ukraine hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Quân đội Ukraine kiệt sức khi chiến sự kéo sang mùa đông thứ hai

Ukraine thay tư lệnh lực lượng biệt kích

Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí trị giá 425 triệu USD cho Ukraine

Hạ viện Mỹ đồng ý viện trợ 14,3 tỷ USD cho Israel, nhưng không có gì cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã thúc ép Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu bổ sung trị giá 106 tỷ USD, với phần lớn số tiền này sẽ dùng để tăng cường phòng thủ của Ukraine và phần còn lại được chia cho Israel, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và lực lượng thực thi biên giới.

Thay vào đó, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã đưa ra kế hoạch tài trợ của riêng mình. Tuần trước, Hạ viện đã thông qua dự luật viện trợ 14,3 tỷ USD cho Israel nhưng không bao gồm bất kỳ khoản viện trợ nào cho Ukraine.

Thượng nghị sĩ Mỹ Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát, cho biết ông sẽ không đưa dự luật của Hạ viện ra bỏ phiếu và ông Biden đã thề sẽ phủ quyết nếu nó được thông qua.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 5/11, ông Zelenskyy đã mời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, một đảng viên Đảng Cộng hòa, đến thăm Ukraine và chứng kiến hậu quả của cuộc xung đột.

Ông Trump, người đang tìm cách tái tranh cử vào năm 2024 và là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử Tổng thống của đảng Cộng hòa, đã chỉ trích gay gắt sự ủng hộ của Mỹ dành cho Kiev và nói rằng ông có thể kết thúc chiến tranh sau 24 giờ nếu tái đắc cử.

“Nếu ông ấy có thể đến đây, tôi sẽ chỉ cần… 24 phút để giải thích với ông Trump rằng ông ấy không thể xoay chuyển được cuộc chiến này như ông ấy đã nói", ông Zelenskyy cho hay.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: