Tổng thư ký NATO kêu gọi các thành viên 'chuẩn bị cho chiến tranh'

(CLO) Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã kêu gọi các quốc gia thành viên của liên minh quân sự này "chuẩn bị cho chiến tranh" và tăng cường đáng kể chi tiêu quốc phòng.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild am Sonntag của Đức, ông nhấn mạnh rằng mặc dù đã có những tiến bộ nhờ sự thúc đẩy của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng chi tiêu quốc phòng của các nước vẫn chưa đủ để đối phó với các mối đe dọa hiện tại.

Ông Mark Rutte cho biết: "Trump đã đúng khi yêu cầu các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng trong nhiệm kỳ trước của ông ấy. Nhờ sáng kiến này, chúng ta đã đầu tư nhiều hơn".

tong thu ky nato keu goi cac thanh vien chuan bi cho chien tranh hinh 1

Tổng thống Donald Trump họp song phương với ông Mark Rutte (khi đó là Thủ tướng Hà Lan), ngày 18 tháng 7 năm 2019, tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Ảnh: WH

Theo ông, kể từ năm 2014, các đồng minh châu Âu và Canada đã chi hơn 640 tỷ USD cho quốc phòng. Hiện tại, hơn hai phần ba các nước thành viên NATO đã chi hơn 2% GDP cho quốc phòng, một phần nhờ vào sự thúc đẩy của ông Trump.

Tuy nhiên, ông Rutte nhấn mạnh rằng cần phải đầu tư nhiều hơn nữa: "Các đồng minh sẽ quyết định trong những tháng tới cách đo lường cụ thể, nhưng tôi có thể đảm bảo một điều: con số đó sẽ cao hơn rất, rất nhiều so với 2%".

Tổng thư ký NATO đánh giá cao những nỗ lực của Đức kể từ khi Nga xung đột với Ukraine, bao gồm việc triển khai một lữ đoàn thường trực tại Lithuania và hỗ trợ Ukraine nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác trong NATO.

Tuy nhiên, ông cho rằng với quy mô nền kinh tế lớn, Đức cần phải làm nhiều hơn nữa: "Đức có những công ty vũ khí hàng đầu và sức mạnh đổi mới, vì vậy họ cần tăng cường sản xuất và chi tiêu quốc phòng. Điều này là cần thiết".

Khi được hỏi lý do tại sao cần tăng chi tiêu quốc phòng, ông Rutte trả lời thẳng thắn: "Chúng ta phải chuẩn bị cho chiến tranh. Đó là cách tốt nhất để tránh chiến tranh". Ông chỉ ra rằng Nga hiện đang chi 32,5% ngân sách chính phủ (tương đương 6,31% GDP) cho quốc phòng, trong khi các nước NATO chỉ chi khoảng 2% GDP.

Cùng ngày 2/2, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đưa ra thông điệp tương tự khi có mặt tại Brussels trước cuộc họp không chính thức của Hội đồng châu Âu vào ngày 3/2. Ông cho biết sẽ thúc giục các nước châu Âu tăng cường chia sẻ trách nhiệm quốc phòng và an ninh, đồng thời kêu gọi EU duy trì hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Cao Phong (theo WELT, Bild am Sonntag, Bloomberg)

Xem thêm

Iran cáo buộc Ukraine tấn công tàu thương mại trên biển Caspi

Iran cáo buộc Ukraine tấn công tàu thương mại trên biển Caspi

(CLO) Bộ Ngoại giao Iran ngày 25/7 đã triệu tập đại diện lâm thời của Ukraine tại Tehran để phản đối mạnh mẽ vụ tấn công mà nước này mô tả là hành động "thù địch và tội ác" nhằm vào một tàu thương mại của Iran trên Biển Caspi.

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 25/7 đã đến Syria, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng thư ký đương nhiệm tới quốc gia Trung Đông này trong 17 năm.

Ông Trump công kích truyền thông trong bữa tiệc phóng viên Nhà Trắng, muốn tiếp tục tranh cử

Ông Trump công kích truyền thông trong bữa tiệc phóng viên Nhà Trắng, muốn tiếp tục tranh cử

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các cơ quan truyền thông mà ông gọi là "tin giả" và một lần nữa nhắc đến khả năng phục vụ nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, dù Hiến pháp Mỹ không cho phép, trong bài phát biểu tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) diễn ra tối 24/7.

Venezuela tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

Venezuela tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

(CLO) Venezuela ngày 24/7 tuyên bố sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cho rằng cơ quan có trụ sở tại The Hague tồn tại "sự thiên vị về mặt địa lý" trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến các quốc gia ở Mỹ Latinh và châu Phi.

Ông Trump cảnh báo EU 'phải giá rất đắt' vì phạt Google 1 tỷ USD

Ông Trump cảnh báo EU 'phải giá rất đắt' vì phạt Google 1 tỷ USD

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải "trả một cái giá rất đắt" sau khi Brussels phạt Google 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm các quy định chống độc quyền theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Cỡ chữ bài viết: