Top 4 huyền thoại bóng đá từng là cầu thủ nghiệp dư

Thứ hai, 10/05/2021 06:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Không phải cầu thủ bóng đá nào cũng vươn lên đỉnh cao nhờ hành trình từ đội trẻ, thậm chí sự khởi đầu khó khăn càng khiến thành công sau này trở nên vang dội.

Dưới đây là top 4 huyền thoại bóng đá từng là cầu thủ nghiệp dư. Trong đó:

1. Jamie Vardy

Đến năm 24 tuổi, Jamie Vardy vẫn đang chơi bóng tại giải hạng Tư của Anh sau khi thi đấu ở những CLB nghiệp dư như Stocksbridge Parks Steels hay FC Halifax Town. Chân sút sinh năm 1987 chưa từng được xem là tài năng thiên bẩm khi bị đội trẻ Sheffield Wednesday loại vào năm 16 tuổi vì không đủ tài năng. Đến năm 25 tuổi, Jamie Vardy mới gia nhập Leicester City khi đó đang chơi tại giải hạng Nhất với giá 1 triệu bảng.

1

Sự nghiệp của Vardy thăng tiến chóng mặt trong màu áo "Bầy cáo". Anh cùng Leicester tạo ra bất ngờ lớn nhất lịch sử Premier League khi vô địch mùa giải 2015/16. Chân sút sinh năm 1987 năm đó ghi 24 bàn, về nhì trong cuộc đua "Vua phá lưới". Giờ đây ở tuổi 34, Vardy có 116 bàn tại giải đấu cao nhất nước Anh, hơn nhiều huyền thoại như Ian Wright, Didier Drogba.

2. Miroslav Klose

Theo Celebreak, trước khi gia nhập Kaiserlautern năm 2000 ở tuổi 22, Miroslav Klose chơi bóng ở giải hạng 5 Đức cho CLB nghiệp dư FC 08 Homberg. Vừa đá bóng, Klose vừa làm thợ xây để trang trải cuộc sống.

2

Sau khi gia nhập Kaiserlautern, Klose không bao giờ quay trở lại làm thợ xây. Chân sút sinh năm 1978 ghi 52 bàn cho Kaiserlautern trước khi chuyển sang Werder Bremen và Bayern Munich. Ở cấp độ ĐTQG, Klose trở thành huyền thoại khi ghi 15 bàn tại World Cup, phá kỷ lục mọi thời đại của Ronaldo "béo". Chân sút người Đức chia tay tuyển Đức trong vinh quang với chức vô địch World Cup 2014.

3. Moreno Torricelli

Khán giả ngày nay có thể sẽ không biết Moreno Torricelli. Cựu hậu vệ Juventus trải qua hành trình kỳ diệu khi vẫn chỉ đá ở CLB nghiệp dư, Caratese, ở tuổi 22 và đồng thời làm thợ mộc để kiểm sống. Trước đó, Torricelli có tập ở đội trẻ Como, nhưng bị đánh giá là "không đủ kỹ năng để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp".

3

Bước ngoặt tới với Torricelli trong trận giao hữu giữa Caratese với Juventus vào năm 1992. HLV trưởng Juve, Giovanni Trapattoni, ấn tượng với Torricelli và đề nghị anh tới thử việc ở đội bóng thành Turin. Torricelli đồng ý. 4 năm sau, hậu vệ này cùng Juventus giành chức vô địch Champions League sau khi thắng Ajax trong trận chung kết. Torricelli được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận chung kết. Tới khi giải nghệ năm 2005, Torricelli giành 3 Scudetto, 1 Champions League, 1 UEFA Cup, 1 Siêu cúp châu Âu.

4. Marco Materazzi

Trước khi trở thành huyền thoại của bóng đá Italy, Marco Materazzi từng chơi cho đội bóng nghiệp dư Tor di Quinto vào mùa giải 1991/92.

4

Sự nghiệp của Materazzi có thể coi là trọn vẹn khi trung vệ này giành cú ăn ba huyền thoại cùng Inter Milan mùa giải 2009/10. Tuy nhiên, chức vô địch World Cup 2002 mới là điểm nhấn lớn nhất trong sự nghiệp cửa "Matrix". Trung vệ người Italy ghi bàn duy nhất cho ĐT Italy ở trận chung kết với Pháp và khích tướng thành công Zinedine Zidane trong thời gian hiệp phụ.

PV

Tin khác

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao