Top 5 món quà đặc sắc nhất định phải mang về khi đi du lịch Macao

Thứ tư, 22/01/2020 08:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Macao không chỉ nổi tiếng với những sòng bạc “khủng” mà còn được biết đến là điểm du lịch đông tây hội ngộ vì sự pha trộn hài hòa giữa các nét Á Đông của văn hóa Trung Quốc với phong cách châu Âu do từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha.

Mua gì làm quà cho bạn bè, người thân khi ghé thăm Macao có thể là một câu hỏi khó cho nhiều người vì Macao có quá nhiều thứ hấp dẫn, đặc sắc.

Bánh quy hạnh nhân

Báo Công luận

Món bánh quy hạnh nhân đựng trong hộp sắt trang nhã rất hợp mua về làm quà khi đi du lịch Macao – Nguồn ảnh: travelvui

Macao là quê hương của món bánh quy hạnh nhân được làm thủ công với hương vị khác lạ mà bạn không thể tìm được ở bất cứ món tráng miệng nào trên khắp thế giới. Bánh quy hạnh nhân giòn, bùi, thơm ngậy vị hạnh nhân, ngọt thanh và thường được dùng chung với trà. Bạn có thể dễ dàng tìm mua bánh quy hạnh nhân tại các cửa hàng trong các chợ và trung tâm thương lại ở khắp Macao.

Chính vì quá phổ biến, dễ tìm, nhiều nhãn hiệu, nên đôi khi du khách bối rối không biết chọn thương hiệu nào. Tại Macao, một số thương hiệu bánh hạnh nhân gia truyền, nổi tiếng là Fong Kei Pastelaria và Choi Heong Yuen Bakery và Koi Kei Bakery. Trong đó, cửa hàng Choi Heong Yuen Bakery, được thành lập từ năm 1935, đã sáng tạo ra phương pháp nướng bánh hạnh nhân bằng than củi mà không một nơi nào có.

Thịt heo ngọt sấy khô

Báo Công luận

Thịt heo ngọt sấy được bày bán rộng rãi các phố của Macao – Nguồn ảnh:gettyimages

Khi đi du lịch Macao, bạn có thể dễ dàng tìm thấy món thịt heo ngọt sấy khô trong các khu chợ hoặc cửa hàng ăn nhẹ. Món ăn vặt này được làm từ thịt lợn tẩm ướp gia vị mặn, ngọt thơm lừng. Sau đó thịt được cán mỏng, ép dẹp thành bản hình chữ nhật hoặc vuông và sấy khô.

Thịt khô được bán theo cân hoặc đóng gói sẵn nên rất tiện mua về làm quà. Người Macao thân thiện thường cho phép du khách được nếm thử thịt heo ngọt sấy khô trước khi quyết định mua. Du khách chắc chắn sẽ bị hấp dẫn bởi mùi thơm nồng và hương vị đậm đà của món thịt heo ngọt sấy khô.

Một điều đặc biệt chưa ai lý giải được là ở Macao, thịt heo họt sấy khô thường được bán kèm cùng bánh hạnh nhân.

--la nhân tỏi đen

Báo Công luận

Sô-cô-la nhân tỏi đen không chỉ thơm ngon mà còn tốt cho sức khỏe – Nguồn ảnh: air-china.vn

Đây là loại kẹo tốt cho sức khỏe mà du khách không nên bỏ qua khi có cơ hội du lịch Macao. Tỏi đen được sử dụng để làm loại kẹo đã được lên men với thành phần dinh dưỡng cao và không còn vị hăng của tỏi trắng. Hương vị đặc biệt kết hợp giữa mùi thơm, giòn, ngọt của sô-cô-la với vị ngọt, dẻo của tỏi đen sẽ làm du khách nhớ mãi không quên.

Tỏi đen không chỉ mang đến hương vị đặc biệt khi kết hợp với sô-cô-la mà còn rất tốt cho sức khỏe vì giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, ngăn ngừa nhiều bệnh như cảm cúm, tim mạch thậm chí là ung thư. Nếu ghé thăm Macao vào mùa lạnh, đừng quên thưởng thức món ăn này để giữ ấm cho cơ thể và chống cảm.

Rượu vang Bồ Đào Nha

Báo Công luận

 Rượu vang Bồ Đào Nha có hương vị tinh tế, thơm ngon và giá phải chăng ở Macao – Nguồn ảnh: Internet

Do có gần 500 thuộc địa, dấu ấn của Đế quốc Bồ Đào Nha vẫn còn đậm sắc ở Macao, ảnh hưởng từ từng góc phố đến ẩm thực. Nếu ghé thăm Macao mà không thưởng thức ẩm thực và rượu vang Bồ Đào Nha thì thật là một sự đáng tiếc.

Rượu vang Bồ Đào Nha nổi tiếng khắp thế giới. Vào những năm 1500, rượu vang Bồ Đào Nha ở Macao trở thành một loại hàng hóa được giao dịch ngang hàng với đồng hồ Flemish và rượu vang Ấn Độ trong các chuyến đi đến Nhật Bản. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng tìm được những chai rượu vang Bồ Đào Nha ở Macao với giá cả phải chăng.

Cùng với việc nếm thử và tìm hiểu lịch sử ủ rượu, kỹ thuật chọn rượu vang ở Bảo tàng Rượu vang Macao hoặc trong các nhà hàng, du khách có thể tìm mua một vài chai rượu Bồ Đào Nha mang về làm quà cho bạn bè, người thân.

Các món quà lưu niệm nhỏ xinh

Báo Công luận

Những món đồ gốm sứ tuy nhỏ nhưng chứa đựng những nét văn hóa đương đại của Macao - Nguồn ảnh: goodsofdesire

Nếu bạn muốn tìm những món quà nhỏ xinh nhưng vẫn mang dấu ấn Macao thì những chiếc post cards, áo phông, móc chìa khóa, cốc cà phê, khăn quàng cổ hoặc túi vải là những lựa chọn phù hợp.

Báo Công luận

Con dấu handmade này là một món quà đặc biệt cho bạn bè , người thân - Nguồn ảnh: jason_kahim

Tuy nhỏ xinh, nhưng các sản phẩm này được thiết kế đặc biệt và sáng tạo với nhiều mẫu mã, màu sắc và được bàn tay của những nghệ nhân Macao làm ra. Không chỉ được khách du lịch ưa thích, các sản phẩm này còn là niềm tự hào của người Macao vì chúng mang đậm tinh thần Macao. Một số điểm đến tin cậy nếu du khách tìm mua những sản phẩm này là Senado Square, Macau Creations, Mandarin House, Made In Macau và Loving Macau.

Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách đến Macao, Trung Quốc, tháng 1/2020, hãng hàng không Bamboo Airways tiếp tục phối hợp với Công ty lữ hành Cool Travel và SCT triển khai chuyến bay khứ hồi Cam Ranh – Macao vào thứ hai, thứ năm, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.

Tính đến nay, Bamboo Airways đã đón 3 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner và chính thức trở thành hãng hàng không tư nhân đầu tiên khai thác máy bay thân rộng tại Việt Nam. Hãng dự kiến sẽ vận hành 4 máy bay thân rộng tính tới cuối tháng 1/2020.

Dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 tới đây, Bamboo Airways đã mở bán vé máy bay trên tất cả các đường bay nội địa. Cụ thể, từ 09/01/2020 đến 08/02/2020 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), Hãng dự kiến tiếp tục bổ sung 101.700 chỗ (tương ứng 299 chuyến bay) trên các đường bay nội địa. Như vậy, kết hợp với lịch bay thường lệ đã triển khai mở bán, giai đoạn tết nguyên đán, Bamboo Airways sẽ cung ứng dự kiến khoảng 1 triệu ghế để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong cả nước.

Bamboo Airways hiện tại đang khai thác 40 đường bay nội địa và quốc tế, với đội bay 25 máy bay. Hãng đã vận chuyển hơn 3 triệu lượt khách với tỷ lệ đúng giờ trung bình đạt 94,1%, dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam trong năm 2019. Tháng 12/2019, Bamboo Airways đã nắm giữ 12,3% thị phần hàng không theo số liệu của Cục hàng không Việt Nam. Dự kiến trong năm 2020, Hãng sẽ mở rộng mạng bay lên 85 đường, bao gồm 60 đường bay nội địa và 25 đường bay quốc tế. Đội bay của Hãng dự kiến đạt 50 máy bay, trong đó có 12 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

Website: www.bambooairways.com

Hotline: 1900 1166

Email: 19001166@bambooairways.com

Facebook: https://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage/

Hoặc các Đại lý của Bamboo Airways trên toàn quốc.

PV

Tin khác

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

(CLO) Cùng với các nghi lễ, các hoạt động, trò chơi dân gian tại Lễ hội Hoa Lư cũng là nguồn sử liệu vô cùng quý giá góp phần làm sáng rõ một giai đoạn quan trọng trong dòng chảy lịch sử Việt Nam.

Đời sống văn hóa
Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

(CLO) Ngày 18/4/2024, Hội nông dân huyện Hoa lư đã tổ chức Hội thi chèo thuyền khéo tại lễ Hội hoa lư năm 2024. Hội thi có sự tham gia của đội thi xã Trường Yên, Ninh Xuân và Ninh Hải.

Đời sống văn hóa
Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

(CLO) Bảo tàng Ninh Bình đã tổ chức trưng bày hình ảnh và hiện vật phục vụ Lễ hội Hoa Lư năm 2024 với chuyên đề "Kinh đô Hoa Lư-Theo dòng lịch sử" trong 3 ngày (17-19/4/2024).

Đời sống văn hóa
Quần thể Danh thắng Tràng An góp mặt trên 'bảo tàng số' Google Arts & Culture

Quần thể Danh thắng Tràng An góp mặt trên 'bảo tàng số' Google Arts & Culture

(CLO) Triển lãm trực tuyến về Quần thể danh thắng Tràng An trên Google Arts & Culture chính thức ra mắt ngày 18/4, với sự hỗ trợ của Google Arts & Culture và UNESCO World Heritage.

Đời sống văn hóa
Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

(CLO) Cùng với lễ giỗ tổ tại Đất tổ - Đền Hùng Phú Thọ, người dân vùng đất Tây nguyên cũng hướng về và thành kính tổ chức lễ Giỗ tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng trấn linh, đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đời sống văn hóa