TP. HCM: Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu giỗ đầu các nạn nhân mất do Covid-19

Thứ năm, 18/08/2022 20:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 18/8, tại chùa Việt Nam Quốc tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. HCM đã tổ chức Lễ tưởng niệm - cầu siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Đến tham dự buổi lễ có ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP. HCM; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM; bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. HCM.

tp hcm dai le tuong niem  ky sieu gio dau cac nan nhan mat do covid 19 hinh 1

Lễ cầu siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19

Bài liên quan

Đây cũng là lễ giỗ đầu sau 1 năm dịch bệnh qua đi nên rất nhiều người dân, tăng ni phật tử đã đến chùa cầu nguyện, tưởng nhớ đến người thân, đồng bào đã tử vong và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch.

tp hcm dai le tuong niem  ky sieu gio dau cac nan nhan mat do covid 19 hinh 2

Người dân cầu nguyện cho các nạn nhân

Tại buổi lễ, quý tăng ni, lãnh đạo chính quyền thành phố và thân nhân các gia đình có người thân qua đời vì Covid-19 đã cùng thực hiện nghi lễ cầu siêu theo nghi thức Phật giáo như thắp hương tưởng niệm, tụng kinh hồi hướng… cầu nguyện chư linh sanh về cõi lành.

Hòa thượng Thích Lệ Trang - trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, trưởng ban tổ chức đại lễ - phát biểu khai mạc.

Đại lễ cầu siêu diễn ra tại chùa Việt Nam Quốc tự

tp hcm dai le tuong niem  ky sieu gio dau cac nan nhan mat do covid 19 hinh 3
tp hcm dai le tuong niem  ky sieu gio dau cac nan nhan mat do covid 19 hinh 4
tp hcm dai le tuong niem  ky sieu gio dau cac nan nhan mat do covid 19 hinh 5
tp hcm dai le tuong niem  ky sieu gio dau cac nan nhan mat do covid 19 hinh 6
tp hcm dai le tuong niem  ky sieu gio dau cac nan nhan mat do covid 19 hinh 7
tp hcm dai le tuong niem  ky sieu gio dau cac nan nhan mat do covid 19 hinh 8
tp hcm dai le tuong niem  ky sieu gio dau cac nan nhan mat do covid 19 hinh 9

"Dù đã 1 năm trôi qua, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai nhưng những ký ức về khoảng thời gian chống chọi với đại dịch khiến chúng ta không thể nào quên. Đồng bào các giới bày tỏ lòng tri ân và tưởng niệm đến những người đã nằm xuống cho cuộc sống của dân tộc ngày càng rạng rỡ, tốt đẹp. Thông qua đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu, chúng tôi mong truyền đi thông điệp của tình thương, thông điệp của hiểu biết sẽ chuyển hóa được những khổ đau, lo lắng, bất an trong đời sống tâm linh của đồng bào Phật tử nói riêng, của đồng bào các giới nói chung, mang lại đời sống bình yên", hòa thượng Thích Lệ Trang nói.

Trong chuỗi hoạt động của Đại lễ cầu siêu đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 do Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM tổ chức, Ban trị sự Phật giáo TP. Thủ đức và 21 quận huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương cung rước anh linh đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh về chùa nghe kinh, sau đó cung thỉnh về an vị tại Việt Nam Quốc tự.

tp hcm dai le tuong niem  ky sieu gio dau cac nan nhan mat do covid 19 hinh 10

Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam TP. HCM ủng hộ quỹ vì người nghèo UBMTQ Việt Nam thành phố 2,2 tỷ đồng

Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam TP. HCM cũng đã ủng hộ quỹ vì người nghèo UBMTQ Việt Nam thành phố và tặng hàng nghìn phần quà đến các gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng.

Chương trình đại lễ cầu siêu diễn ra trong 3 ngày từ ngày 18 đến hết ngày 21/8 tại chùa Việt Nam Quốc tự, quận 10, TP. HCM.

Bài, ảnh: Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống