Liên hợp quốc lên án vụ Israel phá trụ sở Cơ quan cứu trợ Palestine

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án vụ quân đội Israel phá trụ sở của Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) tại Đông Jerusalem.

Phát biểu trong một cuộc họp báo vào hôm 20/1, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ, ông Farhan Haq, cho biết: "Tổng thư ký lên án gay gắt các hành động của chính quyền Israel nhằm phá dỡ khu phức hợp UNRWA tại Sheikh Jarrah".

Viện dẫn các quy định về quyền bất khả xâm phạm và quyền miễn trừ đối với các cơ sở của Liên hợp quốc, ông Haq nhấn mạnh sự phản đối quyết liệt của người đứng đầu tổ chức này, cho rằng "không thể chấp nhận được những hành động leo thang liên tục chống lại UNRWA, vốn không phù hợp với các nghĩa vụ rõ ràng của Israel theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước về Quyền ưu đãi và Miễn trừ của Liên hợp quốc".

Video: Hành động phá dỡ của Israel.

Trước tình hình căng thẳng này, phía Liên hợp quốc đã đưa ra yêu cầu khẩn cấp đối với phía Israel. Ông Haq nói thêm: "Tổng thư ký kêu gọi Chính phủ Israel chấm dứt ngay lập tức việc phá dỡ khu phức hợp UNRWA tại Sheikh Jarrah, đồng thời trả lại và khôi phục khu phức hợp này cũng như các cơ sở khác của UNRWA cho Liên hợp quốc mà không được chậm trễ".

Hành động phá dỡ này là diễn biến mới nhất trong chuỗi các biện pháp cứng rắn mà Israel nhắm vào UNRWA. Vào tháng trước, Quốc hội Israel (Knesset) đã thông qua một đạo luật nhằm cắt nguồn cung cấp điện và nước cho các cơ sở của UNRWA tại Đông Jerusalem.

Trước đó, vào năm 2024, Knesset cũng đã ban hành luật cấm mọi hoạt động của cơ quan này tại Israel. Phía Israel đưa ra cáo buộc rằng một số nhân viên của UNRWA có liên quan đến các sự kiện diễn ra vào ngày 7/10/2023, tuy nhiên cơ quan này đã phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc trên. Phía Liên hợp quốc khẳng định UNRWA luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tính trung lập trong hoạt động cứu trợ của mình.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: