TP. HCM sắp tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi: Phụ huynh nghĩ gì?

Thứ sáu, 18/03/2022 16:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trước thông tin TP. HCM triển khai tiêm vaccine cho trẻ, nhiều phụ huynh đồng ý cho con tham gia tiêm nhưng cũng có không ít người e ngại vì một số lí do về sức khỏe.

Người lo di chứng sau tiêm, người không đồng ý vì trẻ từng là F0

Sau khi nhận được thông báo TP. HCM sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi, gia đình chị Nguyễn Thị Như Mai (ngụ quận Tân Bình) liền quyết định không đồng ý cho con tiêm. Chị Mai cho biết, có khá nhiều mối lo khi trẻ tiêm vaccine.

tp hcm sap tiem vaccine ngua covid 19 cho tre tu 5 11 tuoi phu huynh nghi gi hinh 1
Bài liên quan

“Biết rõ là tình hình dịch bệnh hiện nay cũng còn phức tạp, con cũng đang đi học. Nhưng không biết tiêm xong sức khỏe của con có bị ảnh hưởng không. Lo ngại đủ thứ hết nên chắc chắn sẽ không cho tiêm”, chị Mai nói.

Tương tự, chị Mai Thị Mỹ Thuận (ngụ huyện Củ Chi) cũng không đồng ý cho con của chị là bé 7 tuổi và 9 tuổi tiêm vaccine. Theo chị Thuận, con của chị vừa mới khỏi Covid-19, vì thế việc tiêm chủng ngay lúc này dường như không cần thiết.

“Lúc đầu các con chưa được tiêm vaccine mà phải đi học thì gia đình cũng lo lắm. Thế nhưng lúc này cho tiêm lại càng lo hơn vì sợ tác dụng phụ của vaccine. Ngoài ra thì con cũng mới khỏi Covid-19, sức đề kháng nay tốt hơn nên cũng chưa cho con tiêm vội mà chờ tình hình sức khỏe của con sắp tới như thế nào rồi mới quyết định”, chị Thuận chia sẻ.

Đồng cảm với sự lo lắng ấy, chị Ngọc Yến (ngụ quận 4) cũng chưa cho con tiêm vaccine, bởi trẻ nhỏ có kháng thể tốt, dù có nhiễm bệnh cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Tiêm vaccine là thêm một “lớp màn” bảo vệ cho trẻ

Anh Trần Quốc Hậu (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ, gia đình đã đăng ký cho bé 9 tuổi ở nhà được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Phụ huynh này cho biết, khi trẻ được trở lại trường học trực tiếp, gia đình không khỏi lo lắng bởi tình hình dịch bệnh còn khá phức tạp.

“Thấy các nước tiên tiến khác như Singapore, họ đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi rồi và không có vấn đề gì cả. Vậy nên gia đình đồng ý ngay khi địa phương thông báo. Người lớn tiêm được thì trẻ con cũng tiêm được thôi. Đồng ý tiêm để giữ an toàn cho con. Chứ lỡ có nhiễm thì gia đình sợ hậu Covid-19 sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe của con. Ngoài những thông tin về việc tiêm vaccine mà địa phương cung cấp, tôi cũng tự lên mạng tham khảo thêm để biết cách theo dõi sức khỏe của con”, anh Hậu nói.

tp hcm sap tiem vaccine ngua covid 19 cho tre tu 5 11 tuoi phu huynh nghi gi hinh 2

Nhiều phụ huynh tin rằng việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ phần nào bảo vệ được sức khỏe của trẻ.

Bên cạnh đó, anh Lý Tuấn Thiện (27 tuổi, giáo viên tại trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc, quận Bình Tân) cho biết, phần lớn các phụ huynh đều lo lắng khi học sinh đến trường vào thời điểm này.

“Đa số phụ huynh còn lo lắng e ngại vì sợ các con không giữ khoảng cách khi chơi đùa với bạn, sợ các con khi nhiễm bệnh có triệu chứng nhưng giấu hoặc không nói. Vì thế, là một giáo viên, tôi nghĩ việc tiêm phòng cho trẻ từ 5-11 tuổi nói riêng và toàn dân nói chung là vấn đề rất cần thiết, mang yếu tố quyết định để đảm bảo miễn dịch cộng đồng, giảm thiểu đến mức thấp nhất các nguy cơ trở nặng khi nhiễm Covid”, thầy Tuấn Thiện nói.

Theo PGS.TS. Dương Thị Hồng – trưởng Văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia, việc tiêm vaccine đối với người vừa khỏi Covid-19 phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của mỗi người. Thông thường, người bệnh sau khi khỏi sẽ hồi phục sức khỏe trong 1-2 tuần. Song, thực thế, phải mất từ 2 tuần đến 1 tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn.

Vì thế, phụ huynh cần theo dõi, nắm rõ tình hình sức khỏe của con em rồi mới quyết định cho con tiêm vaccine. Bởi khi sức khỏe chưa phục hồi, phản ứng sau tiêm có thể xảy ra như mệt mỏi, sốt,… sẽ khiến người vừa khỏi bệnh cảm thấy mệt hơn.

Đồng thời, PGS.TS. Trần Minh Điển cũng chia sẻ tại tọa đàm "Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em - Những lưu ý quan trọng", vaccine ngừa Covid-19 sẽ không gây ảnh hưởng đến di truyền hay hệ sinh sản của trẻ. Theo đó, phản ứng sau tiêm của trẻ có thể giống người lớn. Vì thế, ngành y tế, phụ huynh, nhà trường cần theo dõi, đánh giá mức độ phản ứng của trẻ để có thể xử lý kịp thời.

Trước đó, đại diện Sở GD&ĐT TP. HCM cho biết, trong ngày 17/3, Sở đã có văn bản chỉ đạo về chuẩn bị công tác tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em và học sinh từ 5 - 11 tuổi.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP. HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng, đồng thời phối hợp với y tế cơ sở và cha mẹ học sinh để đánh giá ban đầu về tình trạng sức khỏe của trẻ. Đặc biệt quan tâm đến những trẻ mắc bệnh lý nền, béo phì… để phối hợp với ngành y tế thực hiện phương án tiêm chủng bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh.

Các trường đã lập danh sách nhưng vẫn tiếp tục vận động phụ huynh đồng ý tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi để đảm bảo quyền lợi cho trẻ.

Sau khi lấy danh sách, các cơ sở phải nhập thông tin của trẻ vào hệ thống tiêm chủng Covid-19 trước ngày 25/3.

Kết quả khảo sát tại TP. HCM cho thấy tỷ lệ phụ huynh trẻ mầm non đồng ý tiêm vắc xin Covid-19 chỉ là 60,5%, tiểu học 81,2% và THCS 87,7%.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống