TP. HCM thành lập Trung tâm Điều phối tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Thứ năm, 22/07/2021 20:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch UBND TP. HCM vừa ký quyết định thành lập Trung tâm Điều phối tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 của TP. HCM.

unnamed

Trung tâm Điều phối tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 của TP. HCM (Trung tâm Điều phối) có 30 thành viên, trong đó ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM làm Trưởng Trung tâm. 

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế được phân công làm Phó Trung tâm.

Các thành viên Trung tâm gồm lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể cùng Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Nhiệm vụ của Trung tâm Điều phối là tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM điều phối, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn.

UBND TP. HCM giao Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức thành lập Tổ điều phối tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn phụ trách, trong đó phân công một Thường trực UBND làm Tổ trưởng để phối hợp với Trung tâm Điều phối tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

UBND TP. HCM cũng thành lập Tổ giúp việc cho Trung tâm Điều phối gồm 7 thành viên, do bà Võ Hồng Ngọc, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế, làm Tổ trưởng.

TP. HCM tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 5

Ngày 22/7, TP. HCM bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 5 ở các quận, huyện và TP. Thủ Đức.

Đợt này, TP. có 930.000 liều vắc-xin AstraZeneca, Moderna và Pfizer. Đối tượng ưu tiên đợt này là những người trên 65 tuổi; người có bệnh nền; người nghèo, sống chen chúc, tạm bợ; gia đình của lực lượng bác sĩ tuyến đầu… 

Mỗi phường, xã, thị trấn sẽ tổ chức ít nhất 2 điểm tiêm. Toàn TP có khoảng 615 điểm tiêm, với 120 người/ngày/điểm tiêm, khi mọi việc ổn sẽ tăng số lượng lên 200 người/điểm tiêm/ngày.

Dự kiến, khoảng trong 2 tuần, TP. HCM hoàn thành tiêm đợt 5.  

Bình Luận

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe