TP. HCM: Vé xe ngày Giỗ tổ Hùng Vương không tăng giá, dự kiến lượng khách giảm 

Thứ tư, 06/04/2022 14:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các bến xe trên địa bàn TP. HCM đã có văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải không tăng giá vé ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Song, lượng khách mua vé vào những ngày này dự kiến lại giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

“Vé xe còn nhiều, khi nào đặt cũng được”

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, đối với các hãng xe tại bến xe miền Tây, giá vé hầu như không thay đổi.

tp hcm ve xe ngay gio to hung vuong khong tang gia du kien luong khach giam hinh 1
Bài liên quan

Đại diện hãng xe Huệ Nghĩa (TP. HCM đi An Giang) cho biết, giá vé giường nằm, xe 40 chỗ có giá 170.000 đồng/ghế. Được biết, mức giá này không khác gì so với giá của ngày thường. Tại hãng xe Vũ Linh Limousine, giá vé đi từ TP. HCM đến TP. Cần Thơ có giá dao động từ 160.000 – 205.000 đồng/ghế, tùy theo vị trí của các ghế.

Tuyến xe đi từ TP. HCM về Sóc Trăng đối với xe giường nằm 46 chỗ, có giá 165.000 đồng/ghế.

Ngoài ra, các tuyến xe tại bến xe miền Đông cũng tiếp tục thực hiện theo giá đăng ký hoạt động như ngày thường của các đơn vị vận tải (không điều chỉnh tăng).

Cụ thể, theo đại diện nhà xe Phong Phú, xe giường nằm 34 chỗ đi từ TP. HCM đến TP. Đà Lạt có mức giá là 250.000 đồng/ghế. Riêng đối với các xe limousine, giá dao động từ 450.000 – 750.000 đồng, phụ thuộc vào loại ghế đơn hoặc ghế đôi.

Bên cạnh đó, xe giường nằm đi từ TP. HCM – TP. Vũng Tàu có giá khoảng 150.000 đồng/ghế; TP. HCM đi TP. Nha Trang khoảng 180.000 đồng/ghế; tuyến TP. HCM – Thừa Thiên Huế khoảng 500.000 đồng/ghế; TP. HCM - Đà Nẵng có giá 580.000 đồng/ghế,…

tp hcm ve xe ngay gio to hung vuong khong tang gia du kien luong khach giam hinh 2

Nhiều hành khách chờ tới gần ngày đi mới mua vé chứ không gấp rút mua trước nhiều ngày như những ngày lễ khác.

Chia sẻ với phóng viên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (19 tuổi) cho biết, Quỳnh tranh thủ đặt vé về quê trước ngày giỗ tổ Hùng Vương hơn 1 tuần vì sợ hết vé. Song, vì thấy vé còn nhiều nên Quỳnh không vội đặt mà chờ đến gần ngày đi.

“Như trước đây có đi đâu mấy ngày lễ thì tôi đều đặt trước ít nhất 2 tuần. Riêng đợt này thấy vé còn nhiều quá nên cũng không vội đặt. Chờ tới gần ngày đi đặt cũng được”, Như Quỳnh nói.

Cùng suy nghĩ với Như Quỳnh, Trần Ngọc Trúc Phương (19 tuổ, sinh viên năm nhất) khá bất ngờ khi vé xe ngày lễ lại không thay đổi, trong khi giá phòng khách sạn, một số dịch vụ vui chơi khác có giá tăng gấp 2, gấp 3.

“Hôm trước tôi thử đặt phòng khách sạn đi Vũng Tàu chơi thì thấy giá phòng đã tăng rất nhiều. Tôi và bạn bè dự định đi bằng xe máy cho đỡ chi phí vì nghĩ giá vé xe sẽ tăng. Tuy nhiên lên mạng đặt thì thấy vé không khác gì ngày thường nên cũng đỡ được một phần chi phí đi lại đối với sinh viên như chúng tôi”, Phương chia sẻ.

Vé xe không tăng giá, nhưng lượng khách vẫn giảm

Theo phương án các ngày nghỉ Lễ trong năm 2022, dịp Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch rơi vào ngày 10/4/2022 (chủ nhật) nên người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ hai tuần kế tiếp (tức ngày 11/4). Như vậy, dịp này người lao động được nghỉ tối đa 3 ngày liên tục, từ 9/4 đến hết ngày 11/4.

Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết vừa có kế hoạch phục vụ hành khách dịp Giỗ tổ Hùng Vương tại Bến xe Miền Đông hiện hữu (quận Bình Thạnh, TP. HCM).

tp hcm ve xe ngay gio to hung vuong khong tang gia du kien luong khach giam hinh 3

Dù là ngày lễ, các đơn vị vận tải ở Bến xe miền Đông, Bến xe miền Tây vẫn không tăng giá vé.

Bến xe Miền Đông cho biết dịp Giỗ tổ Hùng Vương sẽ thực hiện theo giá kê khai đúng theo quy định của các đơn vị vận tải, không điều chỉnh tăng để quay đầu giải tỏa khách, bù chi phí chiều về không khách.

Được biết, so với cùng kỳ năm 2021, lượng hành khách trong tháng 3/2022 giảm 49%; lượng phương tiện bình quân đưa vào hoạt động giảm 36%.

Theo đại diện Bến xe miền Tây (395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân), lễ Giỗ tổ Hùng Vương dự kiến cao điểm rơi vào ngày 8/4 (tức mùng 8/3 âm lịch), lượng hành khách xuất bến có thể đạt từ 18.000 đến 19.000 khách/ngày (khoảng 80-85% so với cùng kỳ năm 2021).

Qua thống kê hằng năm, giá vé các các đơn vị vận tải vẫn giữ nguyên mức giá vé như ngày thường. Công tác phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ đảm bảo an ninh trật tự, huy động xe và điều động xe tăng cường khi cần thiết. Bên cạnh đó, bến xe sẽ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của các cơ quan chức năng. 

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống
Du khách tham quan Triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội

Du khách tham quan Triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội

(CLO) Ngày 18/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) đã diễn ra sự kiện Triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp - Vietnam Beautycare Expo 2024.

Đời sống
Dự báo thời tiết 19/4/2024: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng

Dự báo thời tiết 19/4/2024: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 19/4/2024, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt có nơi trên 39 độ.

Đời sống