TP. HCM: Xe cộ ùn ứ chờ khai báo "di biến động dân cư" ở chốt kiểm tra

Chủ nhật, 15/08/2021 13:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người dân tỏ ra lúng túng phải nhờ đến sự hướng dẫn của lực lượng chức năng khi khai báo "di biến động dân cư", khiến giao thông ùn ứ tại nhiều tuyến đường.

Ngày 15/8, nhiều tuyến đường tại TP. HCM bị ùn ứ tại các chốt kiểm soát giao thông do người dân chờ khai báo "di biến động dân cư".

Những người đã đọc báo và được tuyên truyền trước đó đã tranh thủ khai báo trước ở nhà nên qua chốt chỉ cần đưa mã QR cho cán bộ quét nhanh.

Đây là ngày thứ 2 các chốt kiểm tra khai báo

Đây là ngày thứ 2 các chốt kiểm tra khai báo "di biến động dân cư

Tại chốt kiểm soát giao thông đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp, TP. HCM), việc thực hiện khai báo linh hoạt theo khung giờ, các giờ cao điểm sẽ kiểm tra theo xác suất để tránh ùn tắc giao thông.

Những người đã tranh thủ khai báo trước ở nhà khi qua chốt chỉ cần đưa mã QR cho cán bộ quét nhanh

Những người đã tranh thủ khai báo trước ở nhà khi qua chốt chỉ cần đưa mã QR cho cán bộ quét nhanh

Theo quan sát, có trường hợp khai báo chỉ mất chưa đầy 1 phút, nhưng cũng có trường hợp mất gần 10 phút mới thực hiện được. Đặc biệt, nhiều người dân còn sử dụng điện thoại không kết nội mạng, không truy cặp và cài đặt zalo, không biết quét mã QR bằng zalo.

Các cán bộ tại chốt thực hiện quét mã của người dân bằng điện thoại di động, đồng thời đối chiếu với căn cước công dân

Các cán bộ tại chốt thực hiện quét mã của người dân bằng điện thoại di động, đồng thời đối chiếu với căn cước công dân

Đối với các trường hợp này, lực lượng chức năng phải phát wifi hoặc yêu cầu người dân khai báo bằng giấy nên nên rất khó khăn và mất thời gian.

Mỗi người phải mất khoảng 5 phút để hoàn thành việc quét mã, khai báo thông tin và chờ kiểm tra

Mỗi người phải mất khoảng 5 phút để hoàn thành việc quét mã, khai báo thông tin và chờ kiểm tra

"Di biến động dân cư" là một giải pháp quản lý khai báo y tế bằng phần mềm, để quản lý việc đi lại của người ra vào vùng dịch trên nền tảng dữ liệu dân cư quốc gia, được Công an TP. HCM bắt đầu triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ từ 13h chiều ngày 14/8/2021 cho tất cả các chốt nội thành.

Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Lực lượng CSGT, Công an, dân quân tự vệ cầm bảng mã QR tới từng xe dừng trước chốt kiểm soát để hỗ trợ tài xế quét mã khai báo

Lực lượng CSGT, Công an, dân quân tự vệ cầm bảng mã QR tới từng xe dừng trước chốt kiểm soát để hỗ trợ tài xế quét mã khai báo

Nhiều người dân còn bỡ ngỡ với việc khai báo

Nhiều người dân còn bỡ ngỡ với việc khai báo "di biến động dân cư" gây mất thời gian dẫn đến ùn ứ giao thông

Báo Công luận
Người dân quét mã QR được gắn sẵn tại chốt kiểm soát giao thông

Người dân quét mã QR được gắn sẵn tại chốt kiểm soát giao thông

Báo Công luận
Nhiều trường hợp điện thoại không có mạng, phải thực hiện khai báo bằng giấy

Nhiều trường hợp điện thoại không có mạng, phải thực hiện khai báo bằng giấy

Báo Công luận
Báo Công luận
Lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ tài xế khai báo thông tin di chuyển nội địa

Lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ tài xế khai báo thông tin di chuyển nội địa

Tin, ảnh: Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống