TP.HCM: Không chỉ đóng góp ngân sách lớn nhất mà còn có nhiều mô hình kinh tế đi đầu

Thứ tư, 08/07/2020 18:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khu công nghệ cao và Công viên phần mềm Quang Trung là hai mô hình kinh tế tiên phong mang lại hiệu quả hàng tỷ USD cho TP.HCM.

Sự kiện: TP.HCM

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 42, nhiệm kỳ 2016-2020 sáng 8/7-ảnh :H/V

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 42, nhiệm kỳ 2016-2020 sáng 8/7-ảnh :H/V

Sáng 8/7, phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 42 (nhiệm kỳ 2016 - 2020), Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nhiệm kỳ qua TP.HCM đã tiếp tục thể hiện được vai trò đầu tàu cũng như vượt trội về kinh tế so với cả nước. Không chỉ là địa phương đóng góp ngân sách lớn nhất mà còn có nhiều mô hình kinh tế đi đầu, hiệu quả nhất cả nước.

Nói về mô hình Công viên phần mềm Quang Trung, nếu như nhiệm kỳ trước xuất khẩu chỉ đạt 400 triệu USD thì đến nhiệm kỳ này đã tăng gấp 4 lần, đạt 1,6 tỷ USD. Trong khi khu vực này chỉ có khoảng 10 nghìn lao động làm việc.

Tương tự, mô hình khu Công nghệ cao, nếu nhiệm kỳ 2011 - 2015 đóng góp 123 triệu USD cho thành phố thì đến nhiệm kỳ 2016 - 2020 tỷ lệ góp ngân sách đã tăng lên khoảng 1 tỷ USD.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, TP.HCM đang triển khai khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông. Mô hình này với mật đô dân số khoảng 10%, nhưng khả năng ứng dụng khoa học công nghệ cao, hy vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế bằng 1/3 của thành phố.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cũng cho biết, hiệu quả từ các mô hình kinh tế đã giúp TP.HCM luôn đứng đầu về đóng góp ngân sách. Trong đó, nhiệm kỳ trước đóng góp 26.5%, nhiệm kỳ này góp 27.5% cho cả nước.

Tuy nhiên, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng tâm tư dù là đầu tàu của cả nước, nhưng TP.HCM cũng đang đứng trước những thách thức không nhỏ. Đó là, bố trí cơ cấu sử dụng đất chưa hợp lý và phù hợp với đặc điểm kinh tế của TP.HCM. Đơn cử như đất dành cho công nghiệp, dịch vụ chỉ chiếm 5% trong cơ cấu, trong khi lĩnh vực này đóng góp tới 90% GDP cho TP.HCM. “TP.HCM cũng đã nhìn thấy vấn đề này, đã đề ra giải pháp phù hợp, nhưng trong nhiệm kỳ này thì chưa thể mang lại hiệu quả và tác dụng như mong muốn” - Bí thư Nhân nói.

Ngoài ra, tính hấp dẫn môi trường kinh doanh, doanh nghiệp còn hạn chế. Chỉ số điểm cạnh tranh địa phương tăng liên tục 5 năm, nhưng so với các địa phương khác thì tụt hạng. Năm 2015, TP.HCM đứng thứ 6 thì đến năm 2019 tụt xuống thứ 14.

Tính liên kết vùng giữa TP.HCM với các khu vực khác rất yếu, đã có nhiều cuộc hội thảo, ký kết nhưng chưa mang lại hiệu quả cao. Bí thư Nhân cho biết, trong nhiệm kỳ tới cần thúc đẩy mạnh hơn tính liên kết vùng.

Trong nhiều hạn chế làm tốc độ tăng trưởng của TP.HCM chậm lại, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân một lần nữa nhấn mạnh: “tỷ lệ ngân sách để lại cho TP.HCM quá thấp cũng là nguyên nhân hạn chế sự phát triển của thành phố”. Bí thư Nhân cho biết, TP.HCM đang xây dựng đề án tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách để lại cho thành phố, theo hướng cam kết để lại càng nhiều thì đóng góp trở lại cho ngân sách càng lớn hơn. Làm theo hướng này thì có thể thuyết phục Trung ương chấp thuận.

Khuất Đại Nam

Tin khác

FPT Retail (FRT) doanh thu Quý 1/2024 đạt 9.042 tỷ đồng

FPT Retail (FRT) doanh thu Quý 1/2024 đạt 9.042 tỷ đồng

(CLO) Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu đạt 9.042 tỷ đồng, lãi sau thuế đã dương trở lại.

Tài chính - Bảo hiểm
3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

(CLO) Ngày 25/4/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sabeco (SAB) doanh thu Quý 1 tăng 15% so với cùng kỳ

Sabeco (SAB) doanh thu Quý 1 tăng 15% so với cùng kỳ

(CLO) Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 cho thấy doanh thu Sabeco (SAB) tăng trưởng 15,6% lên mức 7.184 tỷ đồng. Lãi gộp tăng 10% đạt 2.100 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm