TP.HCM: Nhiều rủi ro cho người mua nhà khi doanh nghiệp "tháo chạy" khỏi dự án The River Thủ Thiêm

Thứ ba, 22/12/2020 10:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những người đang cân nhắc mua căn hộ tại dự án The River Thủ Thiêm không khỏi bất ngờ khi lần lượt những nhà đầu tư của dự án này bất ngờ "tháo chạy". Từ việc sở hữu 99% vốn của pháp nhân thực hiện dự án, hiện tại, dự án này đã biến mất khỏi báo cáo tài chính của CII...

Bài liên quan

Thu được lãi là tháo chạy?

Như đã nói ở các bài báo trước, dự án The River Thủ Thiêm, ban đầu có tên gọi là Thủ Thiêm River Park, có vị trí ngay mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM). Sự chú ý của giới đầu tư đang đổ dồn về dự án này bởi vị trí đắc địa và mức giá ngất ngưởng 6.000-7.000 USD mỗi m2.

Đây là dự án nằm trên mảnh đất được cắt ra từ một phần của 9ha đất mà Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII) được UBND TP HCM giao với giá "không tưởng" để thực hiện hợp đồng BT.

Ngay lập tức, đơn vị này vào năm 2017 tuyên bố hợp tác cùng Hongkong Land để phát triển dự án bất động tại tại khu đất đối ứng. Giữa năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủ Thiêm River Park xuất hiện trên báo cáo tài chính của CII, do công ty nắm quyền kiểm soát 99%.

Thế nhưng, đến báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII) đã không còn ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty TNHH City Garden Thủ Thiêm, tên cũ là Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủ Thiêm River Park - chủ đầu tư của dự án The River Thủ Thiêm.

Trước đó, đầu năm nay, CII vẫn còn là một trong hai cổ đông lớn nhất tại pháp nhân này với sở hữu 20%, tương đương với số vốn góp gần 200 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý III/2020 của CII

Báo cáo tài chính quý III/2020 của CII

CII không thuyết minh chi tiết về giao dịch thoái vốn. Tuy nhiên, doanh thu tài chính trong 9 tháng đầu năm nay của doanh nghiệp này ghi nhận một khoản "lãi phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp trong TTRVP" với giá trị hơn 530 tỷ đồng.

Nhiều khả năng, TTVRP được nhắc đến trong phần thuyết minh này là pháp nhân thực hiện dự án Thủ Thiêm River Park, nay có tên là The River Thủ Thiêm. Con số này hơn gấp đôi so với giá trị đầu tư mà CII đã bỏ ra.

CII rút lui khi có sai phạm?

Khu đất để thực hiện dự án The River Thủ Thiêm thuộc 9 lô đất đối ứng được TP HCM bàn giao cho CII liên quan đến "Hợp đồng Xây dựng – chuyển giao Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân dư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc Nam trong khu Đô thị mới Thủ Thiêm".

Giá trị các lô đất này, theo BCTC hợp nhất năm 2017 của CII, được định giá chỉ hơn 2.855 tỷ đồng, tương đương chưa tới 30 triệu đồng/m2. Con số này chỉ bằng 1/10 so với mức định giá những lô đất tương tự trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ban đầu, dự án được phát triển bởi liên doanh giữa CII và Hongkong Land, với diện tích 3,5ha, quy mô 1.140 căn hộ. Dự án được khởi công xây dựng từ quý 3/2018 và dự kiến bàn giao vào năm 2021. Chỉ trong hơn 2 năm từ 2017 đến 2019, vốn điều lệ của pháp nhân thực hiện dự án tăng từ 20 tỷ lên gần 970 tỷ đồng, nhưng sở hữu của CII giảm từ 99% còn hơn 20%.

Nhiều rui ro khi nhà đầu tư

Nhiều rui ro khi nhà đầu tư "đổ tiền" vào dự án The River Thủ Thiêm

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2019, Tổng giám đốc CII khẳng định với nhà đầu tư rằng CII hợp tác với Hongkong Land để phát triển Thủ Thiêm River Park với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 400 triệu USD. Khi đó, lãnh đạo CII cũng cho biết dự án đã xây nhà mẫu, phần phụ trợ như tường rào, khoan cọc nhồi, dự kiến cuối tháng 5/2019 sẽ có giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau, Hongkong Land âm thầm rút khỏi dự án Thủ Thiêm River Park. Nguyên nhân vì sao liên doanh này "tan vỡ" không được các bên công bố. Chỉ biết cùng thời điểm Hongkong Land rút lui, CII xuất hiện trong kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai tại Thủ Thiêm.

Với thông tin mới đây từ BCTC của CII, có vẻ như doanh nghiệp này đã theo bước Hongkong Land tháo chạy khỏi dự án này, dù trước đó CII là doanh nghiệp khởi đầu và có quyền lợi gắn chặt với dự án.

Nhà đầu tư sẽ lĩnh đủ?

Quyết định tháo chạy của hàng loạt doanh nghiệp lớn đầu tư vào dự án này cũng không khỏi khiến giới đầu tư phải băn khoăn. Không hiểu vì lý do gì mà một dự án có vị trí đắc địa tại Thủ Thiêm, với mức giá chào bán cao ngất ngưởng, trong khi chi phí đầu vào thấp đến ngạc nhiên, nhưng lần lượt những cổ đông lớn đều tháo chạy. Trong khi đó bất cứ ai cũng nhìn ra khoản thu lợi khổng lồ đến từ việc bán căn hộ với giá chênh lệch khủng khiếp so với giá "được giao" để thực hiện dự án BT của UBND TP.HCM

Người thế chân Hongkong Land tại dự án này là City Garden - một đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Phát triển và tài trợ Địa ốc R.C (Refico). City Garden trở thành cổ đông nắm 80% vốn của Thủ Thiêm River Park, tương đương với số cổ phần tính theo mệnh giá hơn 775 tỷ đồng. Nhiều khả năng doanh nghiệp liên quan đến Refico cũng là đơn vị đã mua nốt phần vốn của CII trong dự án The River Thủ Thiêm để nắm quyền chi phối 100%.

So với Hongkong Land, vị thế của Refico cũng không kém cạnh. Theo giới thiệu, Refico đã và đang đầu tư vào một loạt dự án như: The Nexus (phố Tôn Đức Thắng, Tp. HCM), Centre Point (Phú Nhuận, Tp. HCM), President Place (Quận 1, Tp. HCM), River City (Thu Duc, Tp. HCM), City Garden (Quận Bình Thạnh, Tp. HCM), Water Mark (Hà Nội),...

Tuy nhiên, vì Refico chỉ là nhà đầu tư thứ cấp, câu hỏi đặt ra là nếu có "trục trặc" về mặt pháp lý, trong khi CII - người có liên quan trực tiếp - đã "tháo chạy", ai sẽ là người giải quyết?

Liệu có hay không việc đẩy quả bóng trách nhiệm qua lại nếu xảy ra sự cố và khi đó những người mua nhà sẽ chịu hậu quả? Bài học nhãn tiền từ nhiều dự án có sai phạm dẫn tới bị dừng triển khai có thể là điều khiến nhiều khách hàng phải cân nhắc trước khi xuống tiền tại dự án này.

Gia Nguyên

Tin khác

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các quận trên địa bàn Hà Nội

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các quận trên địa bàn Hà Nội

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các quận trên địa bàn Thành phố: Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông.

Bất động sản
BĐS bật tăng giá, người mua nhanh chóng “chốt đơn” để không bỏ lỡ ưu đãi tốt

BĐS bật tăng giá, người mua nhanh chóng “chốt đơn” để không bỏ lỡ ưu đãi tốt

(CLO) Tâm lý sợ bỏ lỡ thời điểm tốt để mua vào đã khiến nhiều người mua nhanh chóng “chốt đơn” ngay khi tìm được các sản phẩm có giá trị, ưu đãi thực, có lợi cho dòng tiền đến từ chủ đầu tư uy tín.

Bất động sản
Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản