Tràn ngập các hội nhóm trên mạng xã hội chia sẻ cách “bùng” tiền vay nợ

Thứ ba, 21/03/2023 14:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều người dùng đi vay nợ tiền từ các dịch vụ tài chính để tiêu xài nhưng không trả nổi đang tìm cách “bùng” tiền vay thông qua những chỉ dẫn, chia sẻ trên các hội nhóm mạng xã hội.

Nhiều chiêu trò “bùng” tiền vay

Trong thời kỳ chỉ cần một chiếc smartphone, máy vi tính và vài thao tác đơn giản, nhiều người đã có thể vay một khoản tiền lớn phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, những dịch vụ vay “nở rộ” đang dẫn tới việc nhiều người vay tiền vô tội vạ, qua nhiều nguồn và không có khả năng để chi trả.

tran ngap cac hoi nhom tren mang xa hoi chia se cach bung tien vay no hinh 1

Hàng trăm app cho vay tiền online trên các kho ứng dụng smartphone khiến cho nhiều người nợ lung tung, không có khả năng chi trả dẫn tới tìm cách bùng nợ. (Ảnh: Lê Trang).

Chính vì điều đó, nhiều người vay nợ đang tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội có nội dung chia sẻ cách “bùng” tiền, đối phó và trốn tránh với chủ nợ. Điều này có thể gây nhiều hệ lụy lâu dài.

Trên mạng xã hội, thời gian gần đây đang xuất hiện hàng chục hội nhóm thu hút đông thành viên tham gia với nội dung chia sẻ, chỉ dẫn cách “bùng” các khoản vay nợ từ dịch vụ tài chính, tín dụng cho đến ngân hàng…

Trong số đó, có thể kể tới những hội nhóm công khai nổi bật như: “Hội Bùng App Vay Tiền Online Và Chia Sẻ Cách Đối Phó” thu hút tới 59.000 thành viên, tương tự, một hội nhóm cùng tên khác cũng có tới 87.000 thành viên tham gia. Với 100.000 thành viên, hội nhóm có tên “Cập nhật app vay mới – cách bùng app vay và cách đối phó” cũng thu hút nhiều người không đủ điều kiện chi trả nợ…

Tại nhóm “Hội Bùng App Vay Tiền Online Và Chia Sẻ Cách Đối Phó”, một tài khoản có tên “Ngoc Linh Vu” chia sẻ hồ sơ vay nợ rất nhiều app online đang trong tình trạng quá hạn chi trả với nội dung: “Hết tiền trả rồi ạ có nên bùng không. Em cũng đang vướng vào vụ bị lộ thông tin lừa đảo mới báo công an hôm qua. Có nên bùng luôn không ạ, em sợ nó phá gia đình em”.

tran ngap cac hoi nhom tren mang xa hoi chia se cach bung tien vay no hinh 2

Những tài khoản cá nhân tham gia vào nhóm chia sẻ về cách bùng nợ và xin “tư vấn” bùng nợ. (Ảnh: Lê Trang).

Ngay dưới bài viết, hàng trăm bình luận “tư vấn” về việc bùng nợ cho tài khoản này. Tài khoản cá nhân có tên “Trần Nhật” tư vấn: “Nuôi xoay vòng con ít tiền nhất trong ổ rồi đổi thông tin là xong nhé”; hay những bình luận ủng hộ như: “Bùng đi nhé, càng trả càng nợ thôi”, “Cứ bùng, phá 5 ngày đầu thôi”…

Tại các hội nhóm, nhiều chiêu trò nhằm bùng tiền vay nợ cũng được các thành viên chia sẻ và chỉ cho nhau như đổi SIM điện thoại; cắt liên lạc; đổi địa chỉ hay những mánh khóe không nghe máy khi chủ nợ gọi tới.

Nguy cơ nợ chồng nợ

Ngoài việc tư vấn cho những “con nợ” bùng tiền vay, tại các hội nhóm chia sẻ cách bùng tiền còn tập hợp thêm những tài khoản thu hút người vay nợ dù đang rơi vào tình trạng nợ xấu, nợ dồn đống từ nhiều nguồn vay.

tran ngap cac hoi nhom tren mang xa hoi chia se cach bung tien vay no hinh 3

Trong các hội nhóm, việc thu hút “con nợ” tham gia nợ thêm khoản mới cũng được các tài khoản đăng bài hằng ngày. (Ảnh: Lê Trang).

Để thu hút người vay nợ, những tài khoản này thường đưa ra các tiêu chí thu hút như: Giải ngân nhanh chóng, vay được số tiền lớn, thủ tục vay đơn giản, uy tín… Một tài khoản có tên “Hoàng Trang” thường đăng bài thu hút các “con nợ” đang thiếu tiền trong nhóm cho biết: “Vay chỗ này được đảm bảo giải ngân nhanh trong ngày, thủ tục vay đơn giản, lãi suất chỉ 0,8% đến 1,2%”.

Tại Việt Nam, theo Ngân hàng Nhà nước, hiện nay mới chỉ có 16 công ty tài chính tiêu dùng được cấp phép hoạt động. Việc bùng nổ của các app cho vay tiêu dùng giả danh các công ty tài chính khiến cho người tiêu dùng dễ lâm vào tín dụng đen với lãi suất cao và nhiều ẩn số.

Bài và ảnh: Lê Trang

Bình Luận

Tin khác

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(CLO) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Đời sống
Hà Nội tuyển dụng hơn 1.800 chỉ tiêu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động

Hà Nội tuyển dụng hơn 1.800 chỉ tiêu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động

(CLO) Ngày 20/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mê Linh tổ chức khai mạc Phiên Giao dịch việc làm lưu động năm 2024 với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 1.840 chỉ tiêu.

Đời sống
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

(CLO) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo.

Đời sống
Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

(CLO) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Giấy chứng nhận) sẽ bị thu hồi khi cá nhân có hành vi gian lận để được tham dự tập huấn và kiểm tra để được Giấy chứng nhận.

Đời sống
Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

(CLO) Nhiều ngày qua, rất đông người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa treo băng rôn, phản đối việc xây dựng bãi tập kết và xử lý rác vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, sản xuất và đời sống của người dân.

Đời sống