Tranh luận bầu cử Đức: Các ứng viên bất đồng về Mỹ, phe cực hữu và NATO

(CLO) Thủ tướng Olaf Scholz đã bất đồng quan điểm về nhiều vấn đề quan trọng với đối thủ Friedrich Merz thuộc Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trong cuộc tranh luận bầu cử Đức vào Chủ nhật.

Trong cuộc tranh luận đầu tiên trước cuộc bầu cử ngày 23/2, ông Merz chỉ trích Thủ tướng Scholz là người thiếu quyết đoán, đẩy Đức vào khủng hoảng kinh tế.

Khi được hỏi liệu Liên minh châu Âu có sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ áp thuế hay không, Thủ tướng Scholz của Đảng Dân chủ Xã hội, người đang bị ông Merz dẫn trước trong các cuộc thăm dò, khẳng định: "Có... Với tư cách là Liên minh châu Âu, chúng tôi có thể hành động trong vòng một giờ".

tranh luan bau cu duc cac ung vien bat dong ve my phe cuc huu va nato hinh 1

Thủ tướng Olaf Scholz của Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và đối thủ Friedrich Merz thuộc Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trước cuộc tranh luận trên truyền hình. Ảnh: Pool

Bài liên quan

Tỷ phú Musk bị tố 'can thiệp' vào bầu cử Đức vì ca ngợi đảng cực hữu

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa áp thuế với các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, cáo buộc họ hưởng lợi từ sự thịnh vượng của nước này. Chính sách thương mại là thẩm quyền của EU, do Ủy ban châu Âu tại Brussels quản lý.

Ông Trump và đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD), được Elon Musk ủng hộ, cũng là những chủ đề hàng đầu trong cuộc tranh luận.

Ông Merz, ứng cử viên sáng giá nhất cho chức thủ tướng Đức theo các cuộc thăm dò, tỏ ra miễn cưỡng trong việc tăng thuế hoặc vay nợ để đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO ở mức 2% GDP, thấp hơn nhiều so với mức 5% mà ông Trump yêu cầu.

Ông Scholz cho rằng mức đó là chưa đủ, trong khi ông Merz thể hiện sẵn sàng thảo luận về việc xóa bỏ giới hạn chi tiêu của Đức, dù tuyên ngôn tranh cử của ông cam kết duy trì hạn chế nợ theo hiến pháp.

Hai bên cũng tranh cãi về đảng cực hữu AfD. Ông Scholz cảnh báo không thể tin tưởng ông Merz trong việc kiểm soát đảng này, trong khi ông Merz bác bỏ cáo buộc và quy trách nhiệm cho chính sách "cánh tả" của ông Scholz đã khiến AfD vươn lên vị trí thứ hai trong các cuộc thăm dò.

Ngọc Ánh (theo DW, Reuters, DPA)

Xem thêm

Pháp ghi nhận hơn 5.700 ca tử vong do đợt nắng nóng kỷ lục

Pháp ghi nhận hơn 5.700 ca tử vong do đợt nắng nóng kỷ lục

(CLO) Cơ quan Y tế Công cộng Pháp (PHF) ngày 22/7 cho biết nước này đã ghi nhận hơn 5.700 ca tử vong vượt mức dự kiến trong đợt nắng nóng lịch sử kéo dài từ 17/6 đến 2/7. Đây được coi là thảm họa liên quan đến nhiệt độ gây chết người nhiều nhất tại Pháp trong hơn hai thập kỷ qua.

Cháy rừng, hạn hán và mưa đá cùng lúc tấn công châu Âu

Cháy rừng, hạn hán và mưa đá cùng lúc tấn công châu Âu

(CLO) Nhiều quốc gia châu Âu đang hứng chịu thời tiết cực đoan khi nắng nóng kéo dài làm bùng phát các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Tây Ban Nha và Pháp, trong khi khu vực Balkan lại đối mặt với mưa đá và giông bão dữ dội.

Ghi nhận ca sinh 4 bé gái giống hệt nhau, xác suất 1/15 triệu

Ghi nhận ca sinh 4 bé gái giống hệt nhau, xác suất 1/15 triệu

(CLO) Một phụ nữ tại Úc đã sinh bốn bé gái giống hệt nhau sau một ca mang thai tự nhiên cực kỳ hiếm, với xác suất được các bác sĩ ước tính chỉ khoảng 1 /15 triệu. Đây được cho là trường hợp chưa từng ghi nhận tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: