Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia
(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, UBND tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò tổ chức công bố di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Theo dõi báo trên:
Tại buổi tổng kết đã có 10 giải thưởng được trao cho tác giả là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 55 giải thưởng cho tác giả là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật Địa phương đã có tác phẩm tốt trong năm qua.
Theo đánh giá của nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, năm nay số lượng Hội Văn học nghệ thuật Địa phương tham gia đạt cao nhất trong 20 năm qua.
Các tác phẩm ở địa phương có bước đột phá, tươi mới về đề tài và cách thể hiện. Đặc biệt, nhiều cuốn tiểu thuyết đã đề cập đầy trách nhiệm đến những vấn đề của đời sống hiện nay, như phòng chống tham nhũng, thiết lập kỷ cương, củng cố niềm tin, xây dựng đất nước.
Giải thưởng cho các tác giả là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương được trao cho các tác giả, nhóm tác giả: Trần Trương - tập thơ “Nhặt lại tháng ngày rơi”; Lê Thu Hạnh, chuyển thể cải lương Hoàng Song Việt; Đạo diễn Lê Nguyên Đạt - vở cải lương “Tổ quốc - nơi cuối con đường”; Đạo diễn Lộc Trần - Kay Nguyễn - phim “Cô Ba Sài Gòn”; Nguyễn Hữu Thông và nhóm tác giả - sách nghiên cứu “Tượng thờ Hindu giáo từ đền tháp Chăm đến chùa miếu Việt”; Bùi Văn Chung - bộ ảnh “Vị ngọt Cửu Long”; Nhạc sĩ Vũ Thiết, nhà thơ Mai Hương - bản romance “Phía cuối con đường”; Vũ Xuân Tửu - tiểu thuyết “Đinh Tiên Hoàng”; Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hữu Từ, Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Văn Hiền, nhạc sĩ Xuân Huy - thơ múa “Mắt lưới”; Ban Lý luận phê bình và Viện Kiến trúc - sách “Lý luận và phê bình kiến trúc ở Việt Nam”; Ngành Phê bình Hội Mỹ thuật Việt Nam - sách “70 năm Mỹ thuật Việt Nam (1945 - 1954)".
Có 55 giải thưởng cho hội viên các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, trong đó có 1 giải A thuộc về tác giả Lò Văn Hợp (Đồng Nai) với tác phẩm ảnh “Chung sức”.
Trong 7 giải B, có 3 giải văn học: Trần Quốc Cưỡng (Phú Yên) - tập truyện ngắn “Ngựa trắng”, Mai Văn Tý (Sơn La) - tập thơ “Vân đá”, Nguyễn Mạnh Quỳnh (Ninh Bình) - sách lý luận phê bình “Thời gian giả trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng”; 1 giải văn nghệ dân gian: Hoàng Biểu (Lạng Sơn) - sưu tầm, biên dịch sách “Khỏa quan của người Tày ở Lạng Sơn”; 1 giải ảnh: Nguyễn Tuấn Vũ (Yên Bái) - “Chiều về bản”; 1 giải sân khấu: Nguyễn Trung Thứ (Vĩnh Phúc) - tuyển tập kịch “Ngộ độc lương tâm”; 1 giải âm nhạc: Vĩnh Lộc (Bình Thuận) - ca khúc “Tổ quốc tôi yêu”.
Ngoài ra, 17 giải C, 26 giải Khuyến khích và 4 giải dành cho tác giả trẻ cũng đã được công bố và trao trong dịp này.
PV
(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, UBND tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò tổ chức công bố di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
(CLO) Triển lãm “Kỷ niệm và Trải nghiệm: 100 Tác phẩm Nghệ thuật từ Họa sĩ Văn Chiến” sẽ diễn ra vào ngày 20/4/2024 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
(CLO) Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải là lễ hội dân gian truyền thống đặc trưng của ngư dân vùng ven biển, nhằm thể hiện lòng thành của ngư dân tạ ơn biển cả.
(CLO) Lễ hội Văn Thánh Miếu và Nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long là những di sản thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của cộng đồng địa phương và được kế tục qua nhiều thế hệ.
(CLO) Cùng với các nghi lễ, các hoạt động, trò chơi dân gian tại Lễ hội Hoa Lư cũng là nguồn sử liệu vô cùng quý giá góp phần làm sáng rõ một giai đoạn quan trọng trong dòng chảy lịch sử Việt Nam.