Trên 40% bệnh nhân lao nằm trong cộng đồng chưa được phát hiện và điều trị

(CLO) Ngày 22/3, Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp cùng Bệnh viện Phổi Hà Nội và Chương trình chống lao quốc gia tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao 24/3 tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đồng thời đứng thứ 11 trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới.

tren 40 benh nhan lao nam trong cong dong chua duoc phat hien va dieu tri hinh 1

Bác sĩ khám cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội

Theo báo cáo của Bệnh viện Phổi Hà Nội, Trung bình hằng năm chương trình chống lao của Hà Nội thu nhận khoảng hơn 4.000 bệnh nhân lao nhạy cảm. Cuối năm 2020, đầu năm 2021, dự án PCPS sàng lọc và thu nhận tại các cơ sở tham gia phối hợp y tế công tư được 1.067 bệnh nhân lao, đăng ký điều trị vào quý I/2021. Tỷ lệ bệnh nhân lao phổi có bằng chứng vi khuẩn học là cao vượt trội so với các thể bệnh khác. Thể hiện hiệu quả của xét nghiệm GeneXpert trong sàng lọc và phát hiện sớm bệnh lao. Trong đó 2 quý cuối năm 2023 cùng với chiến lược X2, số bệnh nhân có bằng chứng vi khuẩn khoa học thu nhận cũng tăng cao nhất trong năm.

Giám đốc bệnh viện Phổi Hà Nội Nguyễn Văn Đông cho biết, bệnh nhân thu nhận điều trị lao kháng thuốc cao nhất vào năm 2018, giảm vào giai đoạn 2020-2022 do ảnh hưởng bởi dịch Covd -19. Năm 2023, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã tăng cường công tác sàng lọc, phát hiện, thu nhận bệnh nhân lao kháng thuốc, cố gắng đảm bảo chỉ tiêu được chương trình chống lao quốc gia giao cho.

Bên cạnh đó,đẩy mạnh hoạt động phối hợp Lao/HIV thông qua việc triển khai xét nghiệm HIV cho bệnh nhân lao và duy trì phối hợp sàng lọc phát hiện bệnh lao ở người có HIV bằng xét nghiệm Xpert-MTBRIF. 

Số người bệnh lao được tư vấn xét nghiệm HIV: 3.941 người, chiếm tỷ lệ 97,1%. Số người bệnh lao/HIV: 103 người, chiếm tỷ lệ 2.6%. Số người được điều trị cả lao và ARV: 100 người, chiếm tỷ lệ 97,3%.

Ngoài ra, đơn vị cũng lồng ghép tầm soát các bệnh phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường,… Sàng lọc phát hiện chủ động bệnh lao cho phạm nhân trong các Trại giam, Trại tạm giam và học viên các Trung tâm bảo trợ, cai nghiện… 

Đẩy mạnh phối hợp y tế công-tư: Tối ưu hóa, tăng cường hoạt động sàng lọc, phát hiện điều trị lao thông qua sự phối hợp y tế công-công; công-tư tại thành phố Hà Nội. Chuyển gửi người bệnh khám nghi lao qua phần mềm ASIS; chuyển đổi mô hình hoạt động PPM từ mô hình 2 lên mô hình 4 cho 2 Bệnh viện đa khoa: Thạch Thất và Mỹ Đức. Chuyển gửi mẫu bệnh phẩm, người bệnh được chẩn đoán lao cho hệ thống chương trình chống lao.

Năm 2024 phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ mắc bệnh mới, giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 45 người/100.000 dân; giảm tỷ lệ tử vong do lao xuống dưới 4 người/100.000 người dân; giảm tối đa nguy cơ phát sinh tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn lao, khống chế số người mắc bệnh lao đa kháng thuốc với tỷ lệ dưới 5% trong tổng số người bệnh lao mới phát hiện.

tren 40 benh nhan lao nam trong cong dong chua duoc phat hien va dieu tri hinh 2

Các đại biểu hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống lao 24/3

Duy trì mạng lưới phòng chống lao từ tuyến Thành phố đến quận/huyện và 100% xã/phường. Tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao. Xây dựng, duy trì và phát triển hoạt động phối hợp theo 5 mô hình phối hợp phát hiện, chẩn đoán, quản lý điều trị tại các bệnh viện, phòng khám công lập, ngoài công lập.

Tăng cường phát hiện, chẩn đoán, quản lý điều trị bệnh nhân lao: Áp dụng chiến lược 2X và các kỹ thuật chẩn đoán có chất lượng, kỹ thuật tiên tiến để tăng cường phát hiện lao sớm và điều trị có hiệu quả bệnh lao; phát hiện và thu nhận điều trị cho 5.200 người bệnh lao các thể. Sàng lọc lao tiềm ẩn trong người tiếp xúc hộ gia đình, người bệnh nguy cơ cao, trẻ em... đảm bảo 5.000 người có yếu tố nguy cơ được khám sàng lọc…

Triển khai, ổn định mạng lưới, đảm bảo thuốc, vật tư, thực hiện hướng dẫn mới về quản lý bệnh nhân lao tại cộng đồng theo định hướng của chương trình chống lao quốc gia, đảm bảo triển khai thành công khám chữa bệnh lao theo BHYT.

PGS.TS Nguyễn Bình Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, Ngày Thế giới Phòng chống Lao được tổ chức vào ngày 24/3 hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh lao tới sức khỏe con người, kinh tế và xã hội, đồng thời thúc đẩy nỗ lực chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2023, bệnh lao vẫn là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên thế giới trong số các bệnh truyền nhiễm vào năm 2022, chỉ sau Covid -19 và các mục tiêu toàn cầu trong công tác chống Lao hiện nay vẫn đang hoàn toàn bị chậm tiến độ. 

Chương trình chống lao quốc gia thời gian qua, ngoài những những kết quả đã đạt được rất đáng khích lệ thì công tác chống lao tại Việt Nam còn gặp không ít khó khăn và thách thức. Cụ thể, vẫn còn trên 40% bệnh nhân lao nằm trong cộng đồng chưa được phát hiện và điều trị; công tác sàng lọc phát hiện chủ động lao trong nhóm người nguy cơ cao tại vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; sự tham gia của của các tổ chức chính trị, xã hội, dân sự trong công tác phòng chống lao còn hạn chế…

Chủ đề của Ngày Thế giới Phòng chống lao năm nay trên toàn cầu là "YES! WE CAN END TB" (Đúng! Chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao). Trên cơ sở đó, chủ đề Ngày Thế giới Phòng chống lao của Việt Nam năm 2024 là "Đúng! Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao", như một lời "hồi đáp", hưởng ứng mạnh mẽ chủ đề của thế giới, khẳng định những nỗ lực, quyết tâm, khát vọng ở mức cao nhất của Việt Nam trong công tác phòng chống lao, đồng thời chủ đề năm nay tiếp tục khẳng định mục tiêu chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam là hoàn toàn có thể.

Để góp phần đạt được mục tiêu, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương Nguyễn Bình Hòa đề nghị chương trình chống lao thành phố Hà Nội tập trung thực hiện vận động sự cam kết mạnh mẽ và sự vào cuộc hiệu quả của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, nhằm hỗ trợ công tác phòng chống lao, thông qua việc củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chống lao các tuyến. Tiếp tục triển khai, đảm bảo chất lượng và hiệu quả các hoạt động phát hiện, chẩn đoán và quản lý điều trị bệnh lao, lao kháng đa thuốc, lao tiềm ẩn, lao trẻ em, lao/HIV, phối hợp y tế công–tư, phát hiện lao trong trại giam/cơ sở Methadone/trung tâm bảo trợ xã hội… 

Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống lao tại các tuyến. Đồng thời duy trì tần suất và đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra - giám sát hoạt động phòng, chống lao tại các tuyến; áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin (Hệ thống VITIMES mới) trong công tác ghi chép, báo cáo số liệu hoạt động lao. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm huy động sự hưởng ứng của cộng đồng với công tác phòng chống lao, tăng cường tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế, chủ động tham gia tìm kiếm dịch vụ khám và điều trị bệnh lao, vượt qua mọi rào cản từ cả phía người bệnh cũng như thầy thuốc và xã hội.

PV

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: