Tổng thống Trump ra lệnh triển khai tàu ngầm hạt nhân sau màn 'đấu khẩu' với ông Medvedev

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết ông đã ra lệnh triển khai hai tàu ngầm hạt nhân ở "các khu vực thích hợp" để đáp lại những phát biểu cứng rắn của cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

"Dựa trên những tuyên bố cực kỳ khiêu khích của cựu Tổng thống Nga, Dmitry Medvedev... Tôi đã ra lệnh bố trí hai tàu ngầm hạt nhân ở những khu vực thích hợp...", ông Trump cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào thứ Sáu.

Ông nói thêm: "Lời nói rất quan trọng và thường có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, tôi hy vọng đây sẽ không phải là một trong những trường hợp như vậy".

trump2.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Một ngày trước đó, ông Medvedev đã cảnh báo rằng ông Trump nên lưu ý đến mức độ nguy hiểm của "Bàn tay Tử thần" huyền thoại, ám chỉ hệ thống vũ khí hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh của Nga.

"Bàn tay tử thần" là tên gọi ở phương Tây dành cho hệ thống "Perimeter" của Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. Hệ thống này đảm bảo một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa quy mô lớn trong trường hợp Liên Xô bị xâm lược.

Khi được các phóng viên hỏi lý do tại sao ông ra lệnh điều động tàu ngầm, ông Trump trả lời: "Cựu tổng thống Nga đã đưa ra lời đe dọa và chúng tôi sẽ bảo vệ người dân của mình".

Ông Trump không nói rõ ý mình khi nhắc đến "tàu ngầm hạt nhân". Tàu ngầm quân sự Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân và có thể được trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, mặc dù không phải tất cả đều như vậy.

Hans Kristensen thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Hoa Kỳ lưu ý rằng tàu ngầm hạt nhân của Hoa Kỳ - một phần của cái gọi là bộ ba hạt nhân với máy bay ném bom và tên lửa đất liền - luôn ở vị trí để phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Hoa Kỳ có tổng cộng 14 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ohio, mỗi tàu có khả năng mang tới 24 tên lửa đạn đạo Trident II D5 có khả năng mang nhiều đầu đạn nhiệt hạch bay xa tới 4.600 dặm.

Tàu ngầm USS Michigan của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu ngầm USS Michigan của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tổng thống Trump và ông Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã “đấu khẩu” căng thẳng trong những ngày gần đây, sau khi ông Trump hôm thứ Ba tuyên bố Nga có "10 ngày kể từ hôm nay" để đồng ý ngừng bắn ở Ukraine hoặc sẽ bị áp thuế.

Tuy nhiên, Nga vẫn chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ tuân thủ thời hạn 10 ngày của ông Trump, tức sẽ vào ngày 8/8. Dẫu vậy, ông Putin hôm thứ Sáu cho biết Moscow hy vọng có thêm các cuộc đàm phán hòa bình và không đề cập đến thời hạn do phía Mỹ đưa ra.

Ông Trump, người trước đây từng ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Putin, đã thay đổi thái độ khi lên tiếng chỉ trích nhà lãnh đạo Nga và có những phát biểu lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: