Triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội

Thứ năm, 28/03/2019 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc do Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội Mỹ thuật Kiro Hàn Quốc phối hợp tổ chức, đã khai mạc sáng 27/3, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Triển lãm đã giới thiệu với công chúng 116 tác phẩm đặc sắc của giới hội họa hai nước.

Sự kiện: Mỹ thuật

Trong số 116 tác phẩm của 110 tác giả, có 76 tác phẩm của 70 hội viên Hiệp hội Mỹ thuật Kiro Hàn Quốc và 40 tác phẩm của 40 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Nhiều tác phẩm họa sĩ hai nước mới sáng tác trên các chất liệu phong phú. Đặc biệt, tại đây, công chúng có thể cảm nhận rõ nét đặc trưng văn hóa và nghệ thuật tạo hình của mỗi quốc gia.

Triển lãm giới thiệu với công chúng 116 tác phẩm đặc sắc của giới hội họa hai nước. Ảnh: Báo HNM

Triển lãm giới thiệu với công chúng 116 tác phẩm đặc sắc của giới hội họa hai nước. Ảnh: Báo HNM

Phát biểu tại lễ khai mạc, họa sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, đây là sáng kiến của Hiệp hội Mỹ thuật Kiro Hàn Quốc và Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhằm góp phần giới thiệu nền mỹ thuật hai nước đến với công chúng Thủ đô, đồng thời tăng cường hiểu biết về mỹ thuật giữa nhân dân và nghệ sĩ tạo hình hai quốc gia.

Được biết, Hiệp hội Mỹ thuật Kiro Hàn Quốc hiện có hơn 10.000 hội viên, chủ yếu tập trung vào việc bảo tồn và phát triển mỹ thuật truyền thống Hàn Quốc.

Các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm đa phần được các nghệ sĩ hai nước sáng tác trong thời gian gần đây với nhiều chất liệu, trường phái, bút pháp, phong cách khác nhau, thể hiện được những đặc trưng văn hóa và nghệ thuật tạo hình của từng quốc gia.

Về phía Hàn Quốc, tác phẩm của các họa sĩ hầu hết được sáng tác bằng chất liệu mực nho, mực màu, sơn dầu, với các đề tài đậm nét truyền thống, như: “Châm ngôn So Hak” (mực nho - Lee Sang Ro), “Cây thông” (sơn dầu - Yun Bu Nam), “Bức tranh của cuộc sống biển khơi” (mực màu - Byun Sung Hee)…

Các đại biểu và du khách tham quan triển lãm. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu và du khách tham quan triển lãm. Ảnh: TTXVN

Phía Việt Nam, các họa sĩ có tên tuổi và đang sung sức sáng tạo đem những tác phẩm mới, thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, con người Việt Nam. Đáng chú ý là “Kiều” (sơn mài - Thành Chương), “Mùa thu” (sơn mài - Vi Kiến Thành), “Mùa đông” (sơn dầu - Phạm An Hải), “Chiến mã” (giấy dó - Lê Trí Dũng), “Đôi bạn” (sơn dầu - Lê Thế Anh), “Xóm núi” (sơn dầu - Lê Trần Hậu Anh), “Cảnh quê” (bột màu - Văn Chiến) , “Ngày Tết” (sơn dầu - Phạm Bình Chương)… 

Bày tỏ niềm vui mừng, tại buổi khai mạc triển lãm, ông Yun Bu Nam - Chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật Kiro Hàn Quốc mong muốn: Sau triển lãm lần này, các họa sĩ Hàn Quốc sẽ có nhiều dịp gửi tác phẩm sang Việt Nam để trưng bày triển lãm.

Chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật Kiro Hàn Quốc đánh giá, những hoạt động này tạo điều kiện để các họa sĩ Hàn Quốc tìm hiểu và học hỏi thêm về văn hóa, nghệ thuật Việt Nam. Ông Yun Bu Nam cũng gửi lời mời các họa sĩ Việt Nam đưa tác phẩm sang Hàn Quốc để triển lãm

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 30/3.

PV

Tin khác

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

(CLO) Dàn nhạc Trẻ Thế giới và Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ đem đến cho khán giả Thủ đô nhiều tác phẩm khí nhạc kinh điển, đỉnh cao.

Đời sống văn hóa
Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam chuẩn bị cho ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ là "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".

Đời sống văn hóa
Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

(CLO) Ngày 27/3, đại diện Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã gặp gỡ hội viên Chi hội Văn học, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương, giới thiệu Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ Nhất.

Đời sống văn hóa
Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, những người yêu hát Xoan từ khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận những làn điệu Xoan cổ một cách bài bản, có hệ thống bằng các phương tiện công nghệ. Đây là kết quả quan trọng nhất của dự án “Giới thiệu di sản âm nhạc hát Xoan” của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cùng cộng sự.

Đời sống văn hóa
Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

(CLO) Những giai điệu tuyệt đẹp trong âm nhạc cổ điển của nhà soạn nhạc lỗi lạc Sergei Rachmaninoff sẽ được phủ khắp khán phòng của Nhà hát Hồ Gươm.

Đời sống văn hóa