Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ IV (2014 - 2019)

Thứ tư, 06/03/2019 10:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa tổ chức lễ phát động triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ IV (2014 - 2019).

Sự kiện: Mỹ thuật

Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội làng nghề Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội và các đơn vị hữu quan tổ chức.

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019); tổng kết hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng 5 năm qua (2014 - 2019).

Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: ape.gov.vn

Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: ape.gov.vn

Thông qua triển lãm đánh giá thực trạng, những thành tựu, thuận lợi và những vấn đề tồn tại, khó khăn, giúp cơ quan, tổ chức đưa ra các chính sách phù hợp, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ, phối hợp, liên kết các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân cũng như các làng nghề, các công ty, doanh nghiệp phát triển trong kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Đối tượng tham gia triển lãm bao gồm tất cả các công dân Việt Nam có tác phẩm, sản phẩm sáng tác, sản xuất trong 5 năm trở lại đây (2014 - 2019), có giá trị thẩm mỹ cao, có tính ứng dụng trong đời sống và thân thiện với môi trường.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm, sản phẩm (đơn chiếc hoặc bộ gồm nhiều chiếc) thuộc ba nhóm: Thiết kế sáng tạo (đồ họa, mỹ thuật đa phương tiện, thiết kế sản phẩm, đồ chơi, thời trang…); Sản phẩm trang trí (mọi chất liệu); Sản phẩm ứng dụng (các sản phẩm đã được sản xuất, ứng dụng trong đời sống có tính thẩm mỹ, công năng sử dụng tốt, thân thiện môi trường…)

Cơ cấu giải thưởng gồm: 3 bộ giải thưởng (Bộ giải thưởng Thiết kế sáng tạo; Bộ giải thưởng Sản phẩm trang trí và Bộ giải thưởng Sản phẩm ứng dụng). Mỗi bộ giải thưởng gồm: 1 giải Nhất; 1 giải Nhì; 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Thời hạn dự thi từ 22/6 - 30/6, tác phẩm, sản phẩm gửi về Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (38 Cao Bá Quát, Hà Nội).

Triển lãm dự kiến khai mạc vào giữa tháng 9/2019 tại Bảo tàng Hà Nội và kéo dài trong vòng một tháng với nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu, giao lưu, trình diễn hấp dẫn của các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân.

PV

Tin khác

Phố sách Hà Nội 19/2: Không gian văn hóa dành cho các 'tín đồ' mê đọc sách

Phố sách Hà Nội 19/2: Không gian văn hóa dành cho các 'tín đồ' mê đọc sách

(CLO) Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - 2024, trong những ngày này, Phố Sách Hà Nội luôn nườm nượp du khách và người dân Thủ đô tới trải nghiệm, khám phá và tìm cho mình những đầu sách ưng ý để thỏa mãn đam mê đọc sách.

Đời sống văn hóa
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa