Triển lãm những di sản của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên nền tảng số

(CLO) Triển lãm “Di sản vô giá” giới thiệu nhiều hình ảnh, trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, cho thấy một nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Lần đầu tiên, triển lãm ảnh có tên “Di sản vô giá” trên nền tảng Google Arts & Culture giới thiệu 200 bức ảnh, hơn 60 trang phục của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Truy cập vào địa chỉ https://artsandculture.google.com/partner/precious-heritage-art-gallery-museum, công chúng có thể khám phá những câu chuyện thú vị, những hiện vật đặc sắc do nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle ghi lại trên hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.

trien lam nhung di san cua cac dan toc thieu so viet nam tren nen tang so hinh 1

Triển lãm “Di sản vô giá” giới thiệu nhiều hình ảnh, trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Nguồn: Google Arts & Culture

Triển lãm ảnh “Di sản vô giá” được chia thành 8 câu chuyện, góp phần quảng bá hình ảnh về người dân tộc Dao, Bố Y, Ơ Đu, Phù Lá, La Hủ, Pu Péo, Pà Thẻn và Si La trong những bộ trang phục dân tộc đầy màu sắc.

Trong các bức ảnh tại triển lãm, hình ảnh, lối sống và phong tục của 54 dân tộc Việt Nam được khắc họa rõ nét, giúp người xem hiểu hơn và thêm yêu quý văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của Việt Nam.

Trong những bức ảnh của mình, Réhahn Croquevielle còn đưa người xem thưởng lãm và tìm hiểu về kỹ thuật nhuộm màu chàm (Indigo dye) của dân tộc Dao, Nùng, Hmông và La Chí.

Kỹ thuật nhuộm mang tới màu xanh đặc trưng từ cây chàm và cung cấp quy trình để tạo ra loại “thuốc nhuộm” không độc hại cũng như các kỹ thuật dệt đã được truyền lại qua nhiều thế kỷ từ thu hoạch cây gai dầu và thiết kế batik (loại vải truyền thống được làm thủ công với các họa tiết từ sáp ong và các màu nhuộm tự nhiên).

Réhahn nhấn mạnh rằng, những kỹ thuật này là một phần không thể thiếu trong văn hóa, di sản và trong một số trường hợp là sinh kế của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Cũng tại triển lãm “Di sản vô giá” còn trưng bày, giới thiệu quy trình sản xuất cà phê của người K’Ho, mật ong hữu cơ của người Cơ Tu...

trien lam nhung di san cua cac dan toc thieu so viet nam tren nen tang so hinh 2

Trang phục của cô gái dân tộc Lô Lô. Ảnh: Réhahn Croquevielle/Google Arts & Culture

Nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle sinh ra tại Normandy, Pháp. Ông đã đi qua hơn 35 quốc gia trước khi quyết định chọn dừng chân tại Hội An và xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình.

Réhahn Croquevielle được biết đến thông qua những bức ảnh chân dung tại Việt Nam, Cuba và Ấn Độ. Sau sự thành công của quyển sách ảnh "Mosaic of Contrasts" vào năm 2014, tên tuổi của nhiếp ảnh gia người Pháp ngày càng được khẳng định tại Việt Nam, nhất là khi triển lãm "Vẻ đẹp không tuổi" của ông tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt.

Sau cuộc hành trình đầu tiên tìm hiểu về các vùng miền phía Bắc Việt Nam, Réhahn Croquevielle đã dành 5 năm để tìm tòi và tận mắt chứng kiến văn hóa đa dạng, phức tạp và sự tồn tại mong manh các di sản văn hóa của những nhóm dân tộc.

Bằng cách chụp lại các hình ảnh văn hóa tương phản đặc trưng và thu thập những bộ trang phục truyền thống cùng các hiện vật quý giá, ông đã sử dụng một căn nhà cũ được xây dựng từ thời Pháp tại Hội An và trang trí lại, biến nó trở thành một bảo tàng nghệ thuật để kể lại những câu chuyện của 54 dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ về chuyến đi phía Bắc Việt Nam của mình, ông Réhahn cho biết, miền Bắc Việt Nam là khu vực có vẻ đẹp tuyệt mỹ. Ông đã đi đến những vùng xa nhất của đất nước để chụp ảnh các dân tộc và lắng nghe các bài hát truyền thống của họ. Ông đặc biệt ấn tượng với người Si La trong trang phục đính đầy đồng xu bạc, đây được cho là vật mang lại may mắn.

Réhahn đã gặp người Dao, người Pu Péo, người Khơ Mú và người Mông Hoa, mỗi dân tộc lại sở hữu ngôn ngữ, kỹ năng, trang phục truyền thống khác nhau. Miền núi phía Bắc có thể là một vùng đất xa xôi, khó đi lại nhưng vẻ đẹp, màu sắc và sự tương phản của những ngôi làng miền núi này có sức thu hút đặc biệt đối với Réhahn.

trien lam nhung di san cua cac dan toc thieu so viet nam tren nen tang so hinh 3

Kỹ thuật nhuộm chàm. Ảnh: Réhahn Croquevielle/Google Arts & Culture

Réhahn chia sẻ về hành trình tại miền Trung và miền Nam, đó là nơi các dân tộc thiểu số sinh sống có ít cơ hội tiếp cận được với người nước ngoài. Ông đã làm việc không mệt mỏi trong nhiều năm để đến được những vùng xa xôi này. Ông cảm thấy vinh dự khi được gặp gỡ người Ơ Đu, dân tộc ít người nhất ở Việt Nam chỉ với 376 người...

Google Arts & Culture được ra mắt từ năm 2011 là nền tảng trực tuyến mang đến những hình ảnh và video có độ phân giải cao về các tác phẩm nghệ thuật và hiện vật văn hóa từ các tổ chức văn hóa trên khắp thế giới. Đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và đưa các tác phẩm văn hóa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, nền tảng Google Arts & Culture được ví như “bảo tàng số” uy tín trên thế giới khi hợp tác với trên 2.000 bảo tàng trải rộng khắp 80 quốc gia với hơn 100.000 tác phẩm nghệ thuật.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: