Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo khi Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Hàn Quốc

Thứ hai, 18/03/2024 08:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Hai (18/3), Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo ra biển lần đầu tiên sau hai tháng, vào thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm Hàn Quốc để tham dự một hội nghị bàn về dân chủ do Tổng thống Yoon Suk Yeol chủ trì.

Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa đã được bắn về phía đông Bán đảo Triều Tiên. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng báo cáo về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và xác định rằng nó đã rơi.

trieu tien ban ten lua dan dao khi ngoai truong my den tham han quoc hinh 1

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn mang đầu đạn siêu thanh vào ngày 14 tháng 1 năm 2024. Ảnh: KCNA

Nhật Bản sau đó cho biết họ đã phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ hai của Triều Tiên, cũng rơi ra ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Quân đội Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tập trận sử dụng vũ khí thông thường trong những tuần gần đây, thường được đích thân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát.

Cuộc phô trương sức mạnh của Triều Tiên diễn ra khi quân đội Hàn Quốc và Mỹ tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung thường niên quy mô lớn kéo dài 10 ngày, kết thúc vào thứ Năm tuần trước.

Hôm Chủ nhật, quân đội Hàn Quốc cũng huy động thủy quân lục chiến, máy bay trực thăng tấn công và xe tấn công đổ bộ trong các cuộc tập trận nhằm tăng cường quân số để củng cố các hòn đảo phía tây nước này và gần biên giới biển với Triều Tiên, nơi từng bị Triều Tiên ném bom vào năm 2010.

Ông Blinken nằm trong số các quan chức cấp cao từ khắp nơi trên thế giới tham dự Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ do Hàn Quốc tổ chức, khai mạc vào thứ Hai. Ông cũng sẽ gặp người đồng cấp Hàn Quốc

Trong lần phóng tên lửa đạn đạo gần nhất trước đó vào ngày 14/1, Triều Tiên đã bắn thứ mà họ gọi là một tên lửa siêu thanh tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn để thử nghiệm động cơ đẩy mới và đầu đạn cơ động. Một tháng sau, nước này phóng nhiều tên lửa hành trình ra bờ biển phía đông nước này, trong đó có loại tên lửa đất đối hải mới.

Bùi Huy (theo Reuter, AP, Yonhap)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h