Triều Tiên bỏ quy định đeo khẩu trang, quy tắc giãn cách xã hội

Thứ bảy, 13/08/2022 07:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên đã từ bỏ quy định đeo khẩu trang và các quy tắc khác về mặt xã hội khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố chiến thắng COVID-19 trong tuần này, truyền thông nhà nước cho biết hôm thứ Bảy (13/8) - sau ba tháng quốc gia này lần đầu công bố COVID bùng phát.

Ông Kim đã chủ trì một cuộc họp về COVID vào thứ Tư vừa rồi, ông ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp chống dịch tối đa đã áp dụng vào tháng 5, đồng thời nói thêm rằng Triều Tiên phải duy trì một "hàng rào chống dịch mạnh mẽ bằng thép". 

trieu tien bo quy dinh deo khau trang quy tac gian cach xa hoi hinh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chào mừng các nhân viên y tế và các nhà khoa học ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Với sự chuyển đổi hệ thống chống dịch từ "cấp cao nhất" sang "bình thường", Triều Tiên đã bỏ yêu cầu đeo khẩu trang và các quy tắc khác như giới hạn thời gian phục vụ của các cơ sở thương mại và công cộng ở tất cả các khu vực ngoại trừ khu vực biên giới.

Triều Tiên khuyến cáo những người gặp các triệu chứng về đường hô hấp nên tiếp tục đeo khẩu trang, đồng thời kêu gọi mọi người duy trì cảnh giác trước "những điều bất thường" mà Bình Nhưỡng coi là nguyên nhân gây ra các ca bệnh COVID.

Triều Tiên đã đổ lỗi cho sự bùng phát COVID của họ là do "những thứ ngoài hành tinh" gần biên giới với Hàn Quốc, trong đó em gái của ông Kim là Kim Yo Jong thề sẽ "trừng phạt" đối với hành vi đã gây ra sự bùng phát này.

Những người đào tẩu Triều Tiên và các nhà hoạt động ở miền Nam trong nhiều thập kỷ đã thả những quả bóng bay mang theo truyền đơn chống lại Triều Tiên, đôi khi cùng với thực phẩm, thuốc men, tiền bạc và các vật dụng khác.

Triều Tiên chưa bao giờ xác nhận có bao nhiêu người mắc COVID, một phần do thiếu dụng cụ để xét nghiệm rộng rãi, họ chỉ báo cáo số lượng bệnh nhân bị sốt hàng ngày. Con số từng tăng lên khoảng 4,77 triệu người và Triều Tiên không ghi nhận thêm trường hợp nào như vậy kể từ cuối tháng trước.

Vũ Hoàng (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h