Triều Tiên công nhận 2 nước ly khai ở Donbas

Thứ năm, 14/07/2022 12:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Tư (13/7) đã công nhận hai "nước cộng hòa nhân dân" ly khai do Nga hậu thuẫn ở Donbas. Ngay lập tức, Ukraine đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.

Động thái này khiến Triều Tiên trở thành quốc gia thứ ba sau Nga và Syria công nhận 2 nước ly khai là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tại khu vực Donbas của Ukraine.

trieu tien cong nhan 2 nuoc ly khai o donbas hinh 1

Một lá cờ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ngoài đại sứ quán DPR ở Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

trieu tien cong nhan 2 nuoc ly khai o donbas hinh 2

Đại sứ quán của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ở Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

trieu tien cong nhan 2 nuoc ly khai o donbas hinh 3

Chiến sự giữa Ukraine và các lực lượng Nga vẫn đang diễn ra ác liệt ở Donbas. Ảnh: Reuters

Trong một bài đăng trên kênh Telegram của mình, thủ lĩnh DPR Denis Pushilin cho biết, ông hy vọng về "sự hợp tác hiệu quả" và tăng cường thương mại với Triều Tiên.

Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Moscow đã đăng một bức ảnh trên kênh Telegram của mình về một buổi lễ, trong đó đại sứ Triều Tiên tại Moscow, Sin Hong-chol, đã trao bằng công nhận cho đặc phái viên Olga Makeyeva của DPR.

Kênh truyền hình nhà nước KCNA của Triều Tiên xác nhận hôm thứ Năm (14/7) rằng Ngoại trưởng Choe Son Hui của nước này đã gửi thư cho những người đồng cấp ở cả hai vùng lãnh thổ tại Donbas vào hôm thứ Tư, công nhận nền độc lập của họ. "Trong các bức thư, bà... bày tỏ ý muốn phát triển quan hệ bang giao với các nước đó theo ý tưởng độc lập, hòa bình và hữu nghị", KCNA cho biết.

Ukraine ngay lập tức cắt đứt quan hệ với Bình Nhưỡng vì động thái này. Nhưng sự công nhận đã được hoan nghênh bởi một số cư dân Donetsk sống ở "nước cộng hòa" tự xưng. "Tất nhiên là tôi rất vui. Hãy để nhiều người nhận ra chúng tôi, để mọi người biết chúng tôi đang ở đây", một cư dân có tên Olga cho biết.

Anastasia, người cũng từ chối cho biết họ của mình, nói với Reuters rằng càng có nhiều quốc gia công nhận 2 khu vực ly khai, Ukraine càng ít có cơ hội giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ do phe ly khai do Nga hậu thuẫn. "Từng bước chúng tôi đang tham gia vào sân khấu thế giới", người này cho biết.

Nga, quốc gia ủng hộ 2 phe ly khai tại Donbas kể từ năm 2014, đã công nhận sự độc lập của các khu vực này trước thềm cuộc tấn công vào Ukraine trong một động thái bị Ukraine và phương Tây cáo buộc là bất hợp pháp.

Nga cho biết, quyết định phát động cuộc chiến tại Ukraine là "hoạt động quân sự đặc biệt", nói rằng họ đang bảo vệ những người nói tiếng Nga sống ở đó khỏi "nạn diệt chủng". Ukraine và phương Tây đã bác bỏ điều này.

Hoàng Hải (theo Reuters, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h