Triều Tiên phóng tên lửa hành trình, Hàn Quốc kêu gọi đàm phán

Thứ tư, 17/08/2022 16:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo nguồn tin quân sự của Hàn Quốc và Mỹ, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa hành trình từ thị trấn bờ biển phía tây Onchon vào sáng thứ Tư (17/8). Chỉ vài giờ sau, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã lên tiếng kêu gọi 2 nước nên đàm phán trong hòa bình.

“Sáng sớm nay, chúng tôi phát hiện Triều Tiên đã bắn hai tên lửa hành trình vào biển Hoàng Hải từ Onchon, tỉnh Nam Pyongan”, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra thông báo, nhưng không cho biết chi tiết như tầm bắn hoặc độ cao của tên lửa.

Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu 4 ngày diễn tập sơ bộ để chuẩn bị cho kế hoạch huấn luyện vốn đã bị trì hoãn từ lâu ở Ulchi Freedom Shield, dự kiến diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 tới.

trieu tien phong ten lua hanh trinh han quoc keu goi dam phan hinh 1

Triều Tiên đã lần đầu phóng tên lửa sau 2 tháng tạm dừng. Ảnh: Reuters

trieu tien phong ten lua hanh trinh han quoc keu goi dam phan hinh 2

Ông Yoon Suk Yeol phát biểu nhân dịp 100 ngày trở thành tổng thống Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 8 năm 2022. Ảnh: Chung Sung-Jun

trieu tien phong ten lua hanh trinh han quoc keu goi dam phan hinh 3

Mỹ và Hàn Quốc đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tập trận chung từ ngày 22/8 đến 1/9 tới. Ảnh: Reuters

Trước đó vào thứ Ba, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển Hawaii vào tuần trước. Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên giữa 3 quốc gia đồng minh này kể từ năm 2017.

Triều Tiên đã không tiến hành vụ thử tên lửa nào trong hai trước đây, một phần vì phải đối phó với dịch bệnh COVID. Tuy nhiên, Triều Tiên luôn được cho rằng đang chuẩn bị cho một vụ thử vũ khí hạt nhân trong những tháng qua.

Không lâu sau khi Triều Tiên phóng tên lửa trở lại vào sáng nay, phát biểu tại một cuộc họp báo đánh dấu 100 ngày đầu nắm quyền, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon đã lên tiếng kêu gọi 2 nước đàm phán trong hòa bình.

Ông nói: “Bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa các nhà lãnh đạo hai miền Nam - Bắc... không nên là một màn trình diễn chính trị, mà phải góp phần thiết lập hòa bình thực chất trên bán đảo Triều Tiên và ở Đông Bắc Á”.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon cũng nhắc lại rằng ông sẵn sàng cung cấp viện trợ kinh tế theo từng giai đoạn cho Triều Tiên, nếu nước này chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân và bắt đầu phi hạt nhân hóa.

Hoàng Hải (theo Reuters, AFP, SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h