(CLO) Hãng truyền thông nhà nước KCNA cho biết hôm thứ Sáu (14/4), Triều Tiên đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn và ca ngợi rằng đây là một bước đột phá trong khả năng phản công hạt nhân của nước này.
Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết hôm thứ Năm rằng Triều Tiên có khả năng đã thử một loại tên lửa đạn đạo mới. Vụ phóng đã kích hoạt lệnh sơ tán trong một thời gian ngắn ở một số vùng của Nhật Bản.
Các bức ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang xem một tên lửa đen trắng nổ tung trong đám khói và bày tỏ sự hài lòng khi vụ phóng thành công.
"Một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới 'Hwasung-18' đã được phóng thử hôm thứ Năm với vai trò là phương tiện chính của lực lượng quân sự chiến lược", hãng thông tấn trung ương chính thức của Triều Tiên (KCNA) cho biết.
"Mục đích của vụ phóng thử là để xác nhận hiệu suất của động cơ nhiều tầng nhiên liệu rắn công suất cao, công nghệ tách tầng và độ tin cậy của các hệ thống điều khiển với các chức năng khác nhau, đồng thời đánh giá hiệu quả quân sự của hệ thống vũ khí chiến lược mới", tuyên bố cho biết thêm.
Ông Kim cho biết vũ khí mới "sẽ tổ chức lại đáng kể khả năng răn đe chiến lược của chúng ta và củng cố hiệu quả của cuộc phản công hạt nhân của chúng ta", theo KCNA.
Trước đây, các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên đều sử dụng nhiên liệu lỏng. ICBM nhiên liệu rắn có thể phóng từ đất liền hoặc từ tàu ngầm, dễ bảo quản và vận chuyển hơn, cũng như ổn định hơn và phóng nhanh hơn, do đó khó bị phát hiện và bị đánh chặn hơn.
Ông Kim Jong Un từng ra lệnh cho quân đội trong năm nay tăng cường các cuộc thử vũ khí nhằm đáp trả các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc mà Triều Tiên cáo buộc là "mô phỏng một cuộc chiến tổng lực chống lại" nước này.
(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.
(CLO) Qu Jing, giám đốc PR của công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc là Baidu, đã xin lỗi sau khi gây ra làn sóng phẫn nộ với một loạt video ca ngợi văn hóa làm việc đến khi kiệt sức ở nước này.
(CLO) Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Belgorod.
(CLO) Ai Cập thông báo vào ngày 12/5 rằng sẽ tham gia vào vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), với lý do Israel ngày càng gia tăng quy mô chiến sự tại Dải Gaza và tác động tới dân thường.