Triều Tiên và Nga chỉ trích chuyến thăm của Pelosi, Mỹ kêu gọi kiềm chế

Thứ tư, 03/08/2022 13:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Tư (3/8), Bộ Ngoại giao Triều Tiên và Bộ Ngoại giao Nga cùng lên tiếng chỉ trích chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan, gọi đây là một hành động khiêu khích của Mỹ vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, họ "kịch liệt tố cáo" bất kỳ sự can thiệp nào của thế lực bên ngoài vào vấn đề Đài Loan và "hoàn toàn ủng hộ" Trung Quốc.

trieu tien va nga chi trich chuyen tham cua pelosi my keu goi kiem che hinh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AFP

trieu tien va nga chi trich chuyen tham cua pelosi my keu goi kiem che hinh 2

Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby. Ảnh: Reuters

trieu tien va nga chi trich chuyen tham cua pelosi my keu goi kiem che hinh 3

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc, Đài Loan vào ngày 2 tháng 8 năm 2022. Ảnh: Reuters

Về phía Nga, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng: “Những gì liên quan đến chuyến công du này và chuyến thăm Đài Loan có thể là một hành động khiêu khích thuần túy”. Ông cho rằng chuyến thăm đang dẫn đến "sự gia tăng căng thẳng" trong khu vực và cáo buộc Mỹ chọn "con đường đối đầu".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cáo buộc Mỹ có hành động khiêu khích. Bà nói rằng: "Washington đang mang lại sự bất ổn cho thế giới. Không một cuộc xung đột nào được giải quyết trong những thập kỷ gần đây…".

Trong khi đó, phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết rằng Mỹ muốn các bên kiềm chế nhằm tránh căng thẳng leo thang. Ông nói, chuyến đi không cấu thành sự vi phạm chủ quyền Trung Quốc hoặc chính sách "một Trung Quốc".

Ông Kirby nói thêm với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng: “Điều chúng tôi không muốn thấy là vòng xoáy này trở thành bất kỳ loại khủng hoảng hoặc xung đột nào".

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi đã đến Đài Loan vào cuối ngày thứ Ba và ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc, khi Trung Quốc lên án chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ trong 25 năm qua này là mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

Huy Hoàng (theo TASS, AFP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h