Trồng rau sạch cho hộ gia đình: Xu hướng kinh doanh mới lạ và hấp dẫn

Thứ ba, 26/01/2016 15:02 PM - 0 Trả lời

Rau sạch đang trở thành mối quan tâm của người dân cả nước đặc biệt là trong những ngày cận Tết Nguyên đán. Chính điều này đã trở thành cơ hội kinh doanh hấp dẫn dành cho nhiều người biết nắm bắt cơ hội.

(CLO) Rau sạch đang trở thành mối quan tâm của người dân cả nước đặc biệt là trong những ngày cận Tết Nguyên đán. Chính điều này đã trở thành cơ hội kinh doanh hấp dẫn dành cho nhiều người biết nắm bắt cơ hội.

Hiện nay, rất nhiều các cơ sở cho thuê đất tự trồng rau sạch đã ra đời để người dân có thể trồng rau phục vụ gia đình mình. Đơn cử là cơ sở trồng rau sạch với đất trồng và nước tưới đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (Thị trấn Phùng, Hà Nội). Nằm trong Khu Đô thị Sinh thái Cao cấp Đan Phượng, cơ sở này được nhiều người tin tưởng và đến thuê đất trồng.

[caption id="attachment_79156" align="aligncenter" width="960"]1 Nụ cười của chị công nhân khi thu hoạch rau cho khách hàng[/caption]

Với 1,2 triệu đến 1,5 triệu đồng/tháng, khách hàng đã có một vườn rau rộng 50m2. Số tiền này đã bao gồm cả tiền giống, công gieo trồng, chăm sóc, tưới tiêu, thu hoạch rau. Như vậy, khách hàng có thể không cần làm bất cứ công đoạn nào hoặc nếu thích thì có thể đến trồng và thu hoạch rau. Thậm chí, nếu khách hàng không tự đến lấy được, rau sẽ được chuyển đến tận nhà.

Bên cạnh đó, điều hấp dẫn khách hàng chính là "tất cả các quy trình chuẩn bị, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch đều được thực hiện theo tiêu chuẩn VietGAP. Đất trồng và nước tưới đều đạt quy chuẩn Quốc gia. Rau được trồng trong nhà lưới kín đáo để tránh sâu bệnh, không phun thuốc trừ sâu và chỉ được bón phân hữu cơ", chị Hiền chia sẻ.

Mỗi gia đình sẽ được tự chọn lô đất và loại rau trồng trên vườn của mình, hàng tuần hoặc bất cứ khi nào chủ sở hữu muốn biết tình hình về vườn rau thì cơ sở sẽ gửi hình ảnh qua faceboook, email cho chủ sở hữu.

Với việc trồng rau theo hình thức này, chính khách hàng - người sử dụng có thể yên tâm không chỉ về yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm, tránh tình trạng rau củ sử dụng thuốc bảo quản, thuốc kích thích tăng trưởng mà đặc biệt là còn có thể được tự tay trồng rau sạch cho chính gia đình mình.

Tại "vườn tổng", mỗi lô đất được đánh số và có biển ghi rõ thông tin của chủ sở hữu nên có thể tránh được khả năng nhầm lẫn và khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm. Với những ưu điểm đó, mô hình cho thuê đất trồng rau của chị Hiền đang được rất nhiều người quan tâm và sử dụng.

“Mình rất ưng mô hình rau sạch của chị Hiền. Tuy lúc đầu mình hơi phân vân vì mức giá hơi cao so với một gia đình 4 người như nhà mình, nhưng sau đó đã rủ thêm hai gia đình khác nữa cùng trồng để tiết kiệm chi phí. Bây giờ mình không phải lo về rau sạch nữa rồi”, chị Thảo - khách hàng tại đây chia sẻ.

[caption id="attachment_79159" align="aligncenter" width="800"]2 Mỗi lô đất đều được đánh số và ghi rõ thông tin khách hàng[/caption]

Hấp dẫn nhờ cách thức mới mẻ mà vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho rau củ, mô hình kinh doanh khá độc đáo, mới lạ này được dự báo là sẽ ngày càng phát triển và thịnh hành hơn trong thời gian tới. Chia sẻ về quá trình kinh doanh của mình, chị Hiền chia sẻ, "ban đầu chỉ đơn giản là sử dụng đất để tự trồng rau gia đình nhưng đọc báo thấy nhiều nơi cho thuê đất nên nảy ra ý tưởng xây dựng mô hình kinh doanh này".

Xuất phát từ nhu cầu của chính bản thân mình cùng với đó là sự nhanh nhạy và biết nắm bắt thời cơ, chị Hiền đã tự tạo nên cho mình được một hình thức kinh doanh mới, phù hợp với nhu cầu của gia đình và thị trường.

“Xu hướng này hoàn toàn có thể được nhân rộng và phát triển trong tương lai. Việc tự trồng rau trong nhà lưới, không dùng thuốc trừ sâu không những giúp khách hàng có được nguồn rau sạch cho gia đình vừa giúp giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc áp lực", chuyên gia nông nghiệp Vũ Thanh Hải, Phó Trưởng bộ môn rau quả, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam nhận định.

Đây là một trong những mô hình kinh doanh kiểu mới lạ. Chị Hiền cũng là một trong những người làm kinh tế "không chuyên" biết nắm bắt xu hướng thị trường để hoạt động thành công và hiệu quả.

[su_note note_color="#cfe7e3"]

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có rất nhiều các cơ sở cho thuê đất trồng rau ra đời ở bãi giữa sông Hồng, dưới chân cầu Nhật Tân, Vĩnh Tuy,… Gía thuê dao động trong khoảng 800.000 đến 1,5 triệu đồng cho một lô đất 50m2.

Hầu hết những cơ sở trồng rau này đều kết hợp với khu sinh thái để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn vào cuối tuần cho các gia đình. Tự trồng rau sạch chính là một xu hướng mới trong tương lai khi mà các nguồn rau ở chợ và ở siêu thị không còn an toàn.[/su_note]

Hà Hồng

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống