Trump tiếp tục tố Twitter đối xử không công bằng

Thứ ba, 28/07/2020 20:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Căng thẳng giữa ông Trump và Twitter lại được đẩy cao sau khi ông Trump tố mạng xã hội này cố gắng "can thiệp" vào cuộc bầu cử Mỹ sắp tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Internet

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Internet

Ông Trump hôm qua đã tố Twitter đối xử không công bằng, vi phạm pháp luật và thật vô lý khi chuyên mục "Trending" của mạng xã hội này chỉ cập nhật những tin xấu về ông.

Ông nói rằng Twitter đang muốn "bôi xấu hình ảnh của bản thân ông xấu nhất có thể" trong mắt người dùng Twitter.

"Thật ghê tởm khi nhìn vào mục 'Trending' của Twitter. Có rất nhiều thứ về tôi nhưng không có gì là tốt cả", ông Trump viết. "Họ tìm mọi cách để bôi xấu tôi xấu nhất có thể, thổi phồng và biến điều đó thành một trào lưu. Điều này thật lố bịch, phi pháp và vô cùng thiếu công bằng".

Một số công dân mạng đã đáp trả lại đoạn tweet này của ông Trump, giải thích rằng chuyên mục Trending "dựa hoàn toàn theo tần suất được nhắc tới trên mạng xã hội này".

"Twitter có các thuật toán đánh giá các sự kiện dựa trên tần suất được nhắc tới trên mạng xã hội. Điều này cho thấy người ta ghét bạn tới mức nào, vậy thôi", một người dùng nhận định.

Một người dùng khác lại mỉa mai ông Trump, nói rằng các trào lưu này sẽ "đổi chiều" nếu ông từ chức vi "niềm vui khi ông từ chức của thế giới là không thể đo đếm".

Trước đó, Twitter từng đánh dấu một bài viết của ông Trump hôm 26/5 là "có khả năng sai sự thật" kèm theo một box thông tin kiểm chứng đi kèm. Tổng thống đã ngay lập tức đáp trả bằng việc tố nền tảng mạng xã hội này đang cố gắng "cấm đoán tiếng nói của người dân" và hứa sẽ "đóng cửa Twitter".

Hôm 28/5, ông Trump đã ký một sắc lệnh yêu cầu các hành động pháp lý nhằm ngăn chặn các nền tảng mạng xã hội kiểm soát thông tin người dùng.

Một ngày sau đó, Twitter lại tiếp tục đánh dấu một bài viết của ông về cuộc biểu tình ở Minneapolis là "kích động bạo lực".

Hôm 18/6, Twitter lại tiếp tục đánh dấu một bài viết của ông Trump là "thao túng truyền thông" khi đăng tải một đoạn clip của CNN với lời bình hoàn toàn khác biệt so với mục đích ban đầu.

Hoàng Nam

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo