Trung Quốc báo cáo sự bùng phát số ca nhiễm COVID-19 mới ở tỉnh Phúc Kiến

Thứ ba, 14/09/2021 12:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại dịch Covid-19 vừa bùng phát trở lại ở Trung Quốc, sau một thời gian dài được kiểm soát gần như triệt để tại quốc gia đông dân và rộng lớn này. Ổ dịch mới liên quan tới biến thể Delta được phát hiện tại tỉnh Phúc Kiến.

Đài truyền hình CCTV cho biết diễn biến dịch Covid-19 ở thành phố Phủ Điền là “nghiêm trọng và phức tạp”, rất có thể nhiều trường hợp mới sẽ xuất hiện trong các cộng đồng, trường học và nhà máy trong thời gian tới.

Các trường học của thành phố đã bị đóng cửa. Bộ y tế Trung Quốc cũng đã cử một nhóm chuyên gia đến hỗ trợ cho khu vực có dân số 3,2 triệu người này. Trước đó, tổng cộng 43 ca nhiễm mới tại tỉnh Phúc Kiến đã được báo cáo từ ngày 10/9 đến 12/9, gồm tới 35 trường hợp ở thành phố trực thuộc tỉnh là Phủ Điền.

trung quoc bao cao su bung phat so ca nhiem covid 19 moi o tinh phuc kien hinh 1

Trung Quốc ghi nhận các ca nhiễm bùng phát trở lại sau một thời gian gần như đã kiểm soát được sự lây lan của biến thể Delta dễ lây lan - Ảnh: Reuters

Tính đến ngày 12/9, Trung Quốc, nơi COVID-19 lần xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019, đã ghi nhận tổng cộng 95.248 ca nhiễm, với số người chết cho đến nay là 4.636.

Đợt bùng phát gần đây nhất của Trung Quốc xảy ra ở Giang Tô và các khu vực lân cận đã kết thúc cách đây khoảng hai tuần. Từ đó đến nay, không có ca nhiễm mới nào trong cộng đồng được báo cáo ở tỉnh phía đông này.

Hôm thứ Bảy (11/9), một quan chức y tế địa phương cho biết, xét nghiệm sơ bộ trên các mẫu bệnh phẩm từ một số các ca nhiễm ở Phủ Điền cho thấy, họ đã nhiễm biến thể delta vốn có khả năng lây truyền cao.

Các ca nhiễm đầu tiên được phát hiện trong quá trình kiểm tra định kỳ, là các học sinh tiểu học ở một ngôi trường tại Xianyou. Các chuyên gia nghi ngờ nguồn bùng phát có thể từ một phụ huynh của một học sinh sau khi người này trở về từ Singapore.

Xianyou, với dân số khoảng 900.000 người, đã phong tỏa một số khu vực được coi là có nguy cơ cao và bắt đầu chạy tiến hành xét nghiệm Covid-19 hàng loạt. Địa phương này cũng đã tạm dừng các dịch vụ xe buýt và taxi, cũng như các hoạt động giao thông vận tại khác.

Hôm Chủ nhật (12/9), nhằm tránh dịch bùng phát và lan rộng, giới chức Phúc Kiến tuyên bố sẽ đóng cửa các địa điểm giải trí trong nhà trên toàn tỉnh, đồng thời sẽ rút ngắn thời gian mở cửa và hạn chế số lượng khách tại các nhà hàng, quán ăn.

Riêng cư dân Phủ Điền không được rời khỏi thành phố vì những lý do không cần thiết. Những người muố rời đi phải xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ trước đó. Có tới 12 trong tổng số 20 đường cao tốc ra vào thành phố bị cấm xe ra vào.

Tính chung, Trung Quốc đã phát hiện tổng cộng 92 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trên toàn quốc trong ngày 13/9, bao gồm cả các ca nhập cảnh, trong khi ngày trước đó chỉ có 49 ca.

Hoàng Huy (Theo Channelasiannews, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h