Trung Quốc bồi thường cho nạn nhân từ khủng hoảng ngân hàng

Thứ bảy, 06/08/2022 09:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù nhiều người vẫn đang chờ đợi khoản bồi thường đã hứa trước đó, các quan chức tài chính ở tỉnh Hà Nam và An Huy đã công bố đợt chi trả thứ tư cho các nạn nhân của thảm họa ngân hàng nông thôn.

Chưa dừng lại ở cuộc khủng hoảng bất động sản, những bất ổn trong nền kinh tế - xã hội của Trung Quốc đang gia tăng khi gần đây loạt bê bối liên quan đến hệ thống ngân hàng nông thôn Trung Quốc được phơi bày. Vụ việc liên quan đến vụ lừa đảo hàng tỷ USD từ người gửi tiền tại nhóm ngân hàng này.

Để xoa dịu người dân và cải thiện tình hình, chính phủ nước này đã nhanh chóng yêu cầu các ngân hàng, quan chức và nhiều bên liên quan cùng chung tay giải quyết vấn đề càng nhanh chóng càng tốt.

trung quoc boi thuong cho nan nhan tu khung hoang ngan hang hinh 1

Những người gửi tiết kiệm có số tiền gửi lên tới 250.000 Nhân dân tệ (tương đương 37.000 USD) tại bốn ngân hàng nông thôn ở tỉnh Hà Nam và một ngân hàng ở An Huy đang nhận được tiền bồi thường. Ảnh: Handout.

Trong tuần trước, các cá nhân có khoản tiền gửi từ 150.000 đến 250.000 Nhân dân tệ (37.000 USD) tại bốn ngân hàng nông thôn ở tỉnh Hà Nam sẽ được hoàn trả  đầy đủ, theo một tuyên bố chung từ chi nhánh địa phương của Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc (CBIRC).

Tuyên bố hôm thứ Sáu (5/8) cũng đề cập rằng việc hoàn trả các khoản nợ cho những người gửi tiền tiết kiệm dưới 150.000 Nhân dân tệ sẽ tiếp tục, ban đầu bắt đầu từ những khoản tiền từ 50.000 Nhân dân tệ vào tháng trước.

Kể từ tháng 4, số tiền của nhiều người Trung Quốc ước tính khoảng 40 tỷ Nhân dân tệ (6 tỷ USD) tại các ngân hàng Yuzhou Xinminsheng Village Bank, Shangcai Huimin County Bank, Zhecheng Huanghuai Community Bank và New Oriental Country Bank of Kaifeng ở tỉnh Hà Nam và Guzhen Xinhuaihe Village Bank ở tỉnh An Huy kế cận đã bị ảnh hưởng.

Cảnh sát ở tỉnh Hà Nam đã bắt giữ một số nghi phạm được cho là liên quan đến một cuộc khủng hoảng tiền mặt "phức tạp" liên quan đến các ngân hàng phát triển nông thôn, trong khi ba quan chức tài chính bị điều tra vì "nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" vào cuối tháng trước.

Hôm thứ Sáu tuần này, các cơ quan quản lý Trung Quốc xác nhận hai quan chức Hà Nam khác đang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật, đó là Guan Qifeng, Phó giám đốc Liên minh Tín dụng Nông thôn Hà Nam và Wang Xianjun, một thanh tra tại chi nhánh Xinyang của CBIRC.

Trong một cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc vào tuần trước, vị lãnh đạo cao nhất của nước này đã kêu gọi các cơ quan chức năng giải quyết đúng đắn những rủi ro của “một số ngân hàng thôn bản địa phương” và truy quét tội phạm tài chính, đảm bảo sự ổn định chung của thị trường tài chính.

Ông Shi đã tiết kiệm được 235.000 Nhân dân tệ vào Ngân hàng Zhecheng Huanghuai Community Bank và 400.000 Nhân dân tệ khác ở Ngân hàng Shangcai Huimin, hiện ông đã có đủ điều kiện để bắt đầu nhận được các khoản thanh toán dù trước đó đã bày tỏ sự lo lắng về quy trình này.

“Nếu các nhà lãnh đạo cấp cao chú ý đến cuộc khủng hoảng ngân hàng và chính quyền Hà Nam có thái độ có trách nhiệm, tôi tin rằng vấn đề vẫn có thể được giải quyết ổn thỏa, nhưng chúng ta vẫn cần phải chờ đợi,” ông chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Shi cũng tiết lộ rằng vẫn còn hàng nghìn người gửi tiền vẫn chưa nhận được khoản thanh toán của họ do lỗi thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân hoặc số điện thoại di động của họ đã thay đổi trước khi họ đăng ký, theo một nhóm WeChat nơi tụ hội của các khách hàng là nạn nhân của cuộc khủng hoảng ngân hàng.

Bên cạnh đó, bà Yang đã gửi khoảng 7.000 Nhân dân tệ gửi vào Ngân hàng Zhecheng Huanghuai Community Bank. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được khoản tiền hoàn trả, được cho là do thông tin trên Chứng minh nhân dân đã thay đổi vì lý do cá nhân.

“Bất cứ khi nào gọi đến dịch vụ chăm sóc khách hàng của ngân hàng này, tôi luôn được bảo rằng hãy kiên nhẫn, nhưng không ai đề cập đến việc khắc phục sự cố”, bà Yang cho biết.

Một người phụ nữ khác họ Chen đã được vào vòng thanh toán đầu tiên từ Ngân hàng  Xinminsheng Yuzhou và trong vòng mới nhất từ ngân hàng khác. Nhưng cô Chen vẫn chưa nhận được tiền vì số thẻ ngân hàng thay thế của cô đã khác mặc dù đã làm việc với bộ phận dịch vụ khách hàng để cố gắng giải quyết vấn đề chung.

Một khách hàng cũng được yêu cầu đợi hai ngày để nhận được thông báo vì đơn đăng ký của họ đang được xử lý, nhưng họ vẫn chưa nhận được phản hồi sau hơn 20 ngày.

Được biết, một vị khách hàng may mắn đã nhân được thông báo rằng hệ thống mới sẽ hoạt động đầy đủ trong vài ngày tới trong khi những người khác được yêu cầu kiên nhẫn chờ đợi.

Ông Zhang với số tiền tiết kiệm tổng cộng là 380.000 Nhân dân tệ tại 3 trong số các ngân hàng nông thôn cũng đã thấp thỏm chờ đợi trong gần một tháng do vấn đề với thẻ ngân hàng thay thế.

“Đang đợi thì vẫn đợi, hiện tại cán bộ chỉ bảo tôi đợi. Không có thời hạn cuối cùng, họ chỉ hứa sẽ cho tôi biết khi có đề xuất”, ông Zhang nói.

 

Bình Luận

Tin khác

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

(CLO) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm nay, MobiFone ‘bội thu’ với 5 giải thưởng cho các giải pháp mới thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, viễn thông, quản trị - điều hành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

(CLO) Theo Oxford Economics, giá thực phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vào năm 2024, mang lại sự nhẹ nhõm cho người mua sắm.

Thị trường - Doanh nghiệp